By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Tòa nhà “lai gỗ” cao nhất thế giới sắp hoàn thành
    Báo Xây dựng 16/03/2026
    Hà Nội lấy ý kiến người dân về Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm
    Ashui.com 16/03/2026
    Giải thưởng Pritzker 2026: Smiljan Radić Clarke (Chile)
    Ashui.com 13/03/2026
    Việt Nam lọt vào Top 10 thị trường công trình xanh đạt chứng nhận LEED toàn cầu
    Ashui.com 13/03/2026
    Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến 2050, tầm nhìn đến 2075
    Chinhphu.VN 12/03/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Sự kiện

Khánh thành cầu Cần Thơ

Ashui.com 25/04/2010
9 phút đọc
SHARE

9g50 sáng 24-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố khánh thành cầu Cần Thơ. Năm phút sau, Thủ tướng cùng các vị lãnh đạo Đảng, Chính phủ cắt băng khánh thành và thông xe cây cầu này.

Ước mơ cháy bỏng từ bao đời nay về cây cầu nối đôi bờ sông Hậu của người dân nơi đây và cả nước đã trở thành hiện thực.


Hàng đoàn xe qua cầu Cần Thơ với niềm hân hoan – Ảnh:  T.T.D.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng đánh giá cầu Cần Thơ là một công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về nhiều mặt đối với sự phát triển của Cần Thơ, Vĩnh Long và cả ĐBSCL. Cầu Cần Thơ không chỉ có ý nghĩa to lớn về kinh tế mà còn có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… đối với vùng Tây Nam bộ. Cầu Cần Thơ là một biểu tượng sinh động, thiết thực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

“Cầu Cần Thơ hôm nay được khánh thành đưa vào sử dụng đã hiện thực hóa ước mơ bao đời nay của đồng bào hai bờ sông Hậu, cũng như của nhân dân ĐBSCL và đồng bào cả nước. Cầu Cần Thơ hoàn thành sẽ tăng cường giao thông thuận lợi giữa TP.HCM, các tỉnh Đông Nam bộ với các tỉnh ĐBSCL. Góp phần trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của các tỉnh nam sông Hậu với trên 16 triệu dân. Từ nay, toàn bộ tuyến đường bộ quốc lộ 1 từ Lạng Sơn đến Cà Mau không còn cách trở bởi tàu phà” – Thủ tướng nói.


Người dân Cần Thơ vui mừng đón lễ khánh thành cây cầu nối liền hai bờ sông Hậu – Ảnh: Hoàng Thạch Vân

Chiều cùng ngày, Bộ GTVT đã tổ chức nghi thức chuyến phà cuối cùng, kết thúc sứ mạng lịch sử của phà Cần Thơ. Những vị khách đi chuyến phà cuối cùng ấy gồm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng, cùng lãnh đạo các tỉnh thành trong vùng. Trên chuyến phà cuối cùng này, Thủ tướng thay mặt Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho tập thể, cán bộ, công nhân viên cụm phà Hậu Giang vì những thành tích mà họ đã mang lại trong suốt gần 100 năm qua.


…Chuyến phà cuối cùng chở Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến chia tay cán bộ công nhân viên bến phà Cần Thơ (các thời kỳ) đã cập bến phà phía Cần Thơ lúc 18g ngày 24-4, kết thúc hành trình gần trăm năm – Ảnh: T.T.D.

Thủ tướng bắt tay từng cán bộ, nhân viên trên phà, động viên những người sẽ không còn gắn bó với nhiệm vụ mới vì lý do sức khỏe, tuổi tác và cả những người nhận nhiệm vụ tại vị trí mới. Đến 17g23, khi chuyến phà cuối cùng tiến sát cầu Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu cùng nhấn ba hồi còi dài, báo hiệu chuyển giao nhiệm vụ lịch sử giữa phà Cần Thơ và cầu Cần Thơ.

Sau thời khắc này, mọi loại xe đều được phép lưu thông qua cầu. Các thuyền viên, nhân viên trên phà dù sắp chia tay với bến phà đầy luyến tiếc nhưng vẫn rạng rỡ nụ cười, vì trong suy nghĩ của mỗi người đều hướng tới tương lai xán lạn của kinh tế đồng bằng khi cầu Cần Thơ được thông xe. Ông Nguyễn Văn Ngà, 57 tuổi, có trên 33 năm gắn bó với bến phà, cười nói: “Sau chuyến phà cuối cùng này tôi được nghỉ theo chế độ, trong những năm tháng gắn với bến phà là biết bao kỷ niệm vui buồn. Đến giai đoạn phát triển này của đồng bằng, phà Cần Thơ kết thúc sứ mệnh là đúng thời điểm, đánh dấu một bước phát triển mới của kinh tế ĐBSCL. Tôi rất vui mừng”.


Cầu Cần Thơ lung linh trong đêm – Ảnh: T.T.D.

TS Trần Thanh Bé, viện trưởng Viện Kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ, nói đây là sự kiện hết sức quan trọng với ĐBSCL và cả nước, vì nó sắp mở ra một trang mới cho sự phát triển của Cần Thơ và cả khu vực nam sông Hậu. Sự kiện này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều thế hệ. Ai cũng có ít nhiều phiền toái khi phải qua sông lụy phà, nhất là người dân bên bờ nam sông Hậu.

Đến chiều tối qua, theo ghi nhận của chúng tôi, kẹt xe bắt đầu diễn ra tại hai đầu cầu do lưu lượng xe tập trung qua cầu quá đông.

Tưởng niệm nạn nhân vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ

Chiều 23-4, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng đã thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, làm lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ sập đường dẫn cầu Cần Thơ vào ngày 26-9-2007 tại khu tưởng niệm ở ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long.


Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng thắp hương tưởng niệm nạn nhân tử nạn tại cầu Cần Thơ – Ảnh: T.T.D

Đại sứ quán Nhật Bản, lãnh đạo nhà thầu liên danh TKN cùng chính quyền bên hai đầu cầu thắp hương tưởng niệm 55 nạn nhân tại nhà bia tưởng niệm các nạn nhân trong vụ sập đường dẫn.

Tại lễ tưởng niệm, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức xúc động nói: “Ngày mai chúng tôi sẽ tổ chức khánh thành cầu Cần Thơ, trong giây phút này chúng tôi bày tỏ lòng tri ân những kỹ sư, công nhân đã góp một phần công sức, sinh mạng vào việc hoàn thành cây cầu to đẹp như ngày hôm nay.

Trong niềm vui vô hạn của nhân dân cả nước, đặc biệt là nhân dân đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có hai tỉnh Vĩnh Long và TP. Cần Thơ, có gia đình dòng họ, bà con của các anh, những người đã khuất, sự ra đi của các anh đã để lại nuối tiếc vô hạn cho những gia đình thân nhân và đồng bào cả nước.

Xin các anh nhận nơi đây sự ghi ơn lớn lao. Chúng tôi sẽ tiếp tục cống hiến vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cầu mong linh hồn của các anh siêu thoát. Cầu hoàn thành sẽ giúp kinh tế đồng bằng sông Cửu Long phát triển, cuộc sống người dân sẽ tốt đẹp hơn“.

QUANG VINH 

(Theo Tuổi Trẻ) 

Có thể bạn cũng quan tâm

Hội thảo “Không gian sống vì sức khỏe – Giải pháp thông gió thông minh cho khí hậu nhiệt đới”

Phát triển Ninh Bình thành cực tăng trưởng quan trọng phía Nam vùng Đồng bằng sông Hồng

[Cà phê Net Zero] Xanh hóa ngành Xây dựng từ góc nhìn vật liệu – Thách thức & Giải pháp

Ashui Awards Tour 03/2026 – 1+1>2 Architects

Hội thảo quốc tế về môi trường, năng lượng tái tạo và vật liệu ICERE 2026, ICMFM 2026

Bài trước Apartment office ban draws fire
Bài tiếp Để tăng tuổi thọ công trình
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Tòa nhà “lai gỗ” cao nhất thế giới sắp hoàn thành
Tin thế giới 16/03/2026
Hà Nội lấy ý kiến người dân về Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm
Tin trong nước 16/03/2026
DB Office / thiết kế: Chi.Arch
Tư vấn thiết kế 15/03/2026
Vốn cho nhà ở xã hội: Chính sách mở lối nhưng vẫn cần “cú hích”
Bất động sản 15/03/2026
Tiềm năng và giải pháp để nâng tầm công viên đô thị tại Việt Nam
Đối thoại 15/03/2026
Quy định về điều kiện năng lực chuyên môn đối với tổ chức tư vấn lập quy hoạch
Kinh tế / Pháp luật 14/03/2026
Hoàn thiện và chuẩn hóa quy trình lập quy hoạch từ quốc gia đến địa phương
Kinh tế / Pháp luật 14/03/2026
Công trình xanh bước sang giai đoạn mới: Những thay đổi từ tiêu chuẩn LEED v5
Năng lượng - Môi trường 14/03/2026
Trung tâm văn hóa Red Stone Formation: Triết lý của sự trở về
Kiến trúc 13/03/2026
Giải thưởng Pritzker 2026: Smiljan Radić Clarke (Chile)
Kiến trúc sư 13/03/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Kiến trúc sưSự kiện

“Chuyện nghề cuối năm”: Những câu chuyện đời thường, chân thật

Kiến trúc & Đời sống 09/02/2026
Sự kiệnỨng dụng

Không thể quản lý đô thị hiện đại bằng dữ liệu rời rạc và bản vẽ giấy

Báo Xây dựng 02/02/2026
Sự kiện

Lễ trao giải Ashui Awards 2025 (lần thứ 14)

Ashui.com 31/01/2026
Sự kiện

Việt Nam – Nhật Bản tăng cường trao đổi kinh nghiệm thoát nước, xử lý nước thải

Báo Xây dựng 24/01/2026
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?