By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    [Talkshow] Kiến trúc như một cơ thể sống: Hình thái sân trong và tăng trưởng bền vững / G8A Architects
    Ashui.com 17/01/2026
    Thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
    Chinhphu.VN 17/01/2026
    TPHCM đồng loạt khởi công 4 dự án hạ tầng trọng điểm
    Ashui.com 16/01/2026
    Hội Bê tông Việt Nam: Hướng đến sử dụng vật liệu, kết cấu xanh, bền vững
    Báo Xây dựng 14/01/2026
    Thủ tướng: Điều chỉnh chính sách nhà ở xã hội, đẩy mạnh nhà cho thuê
    Chinhphu.VN 14/01/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Năng lượng - Môi trường

Biến đổi khí hậu đe dọa di sản thế giới

Ashui.com 29/09/2016
8 phút đọc
SHARE

Nhiều vườn quốc gia, khu di tích và các rạn san hô muôn sắc mầu đang đứng trước nguy cơ biến mất khỏi bản đồ thế giới bởi mực nước biển dâng cao và các siêu bão.

Trong báo cáo “Di sản thế giới và du lịch trong bối cảnh biến đổi khí hậu” của UNESCO, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (United Nations Environment Programme) phối hợp thực hiện, ngay cả những địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới như Stonehenge, Venice hay Vườn quốc gia Yellowstone vv… cũng bị đe dọa nghiêm trọng.

 

“Nếu chúng ta không làm gì cả để giảm khí hiệu ứng nhà kính thì chúng ta sẽ bị mất một phần di sản thế giới và các thế hệ tương lai sẽ không còn được chiêm ngưỡng các di sản đó”, ông Adam Markham, một trong những tác giả của bản báo cáo, đã cho DW biết như vậy. 

Sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu hiện diện ở khắp mọi nơi, từ Eisfjorden tại Greenland đến các rạn san hô ở Thái Bình Dương. Ngay cả vùng biển Wadden của Đức cũng không ngoại lệ, đây là vùng bãi triều liên hoàn lớn nhất thế giới, trải dài tới tận Đan Mạch và Hà lan. Bão tố và nước biển dâng cao là những vấn đề chính của Wadden, khiến một số loài chim khó tìm được nơi làm tổ. 


Các pho tượng Moai trên đảo Phục sinh cũng có nguy cơ bị nước biển nuốt chửng 

Tổn hại đối với ngành du lịch

Báo cáo đã phân tích hiện trạng của 31 di sản thế giới ở 29 quốc gia, qua đó nêu những tổn hại có thể phát sinh và các tác động của nó đến ngành du lịch. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế nhiều nước đang phát triển, vốn chủ yếu dựa vào du lịch. 

“Một khi các khu vực này bị ảnh hưởng thì khó có thể thu hút được nhiều du khách như trước được nữa. Điều này có thể dẫn đến hậu quả là làm tổn hại đối với kinh tế địa phương”, ông Markham giải thích.

Các di sản thế giới luôn là điểm hấp dẫn khách du lịch, ví dụ đảo Phục sinh ở Chile nổi tiếng thế giới vì các pho tượng Moai, nguồn thu của hòn đảo này phụ thuộc vào lượng khách du lịch đến đây hàng năm (trung bình đạt 60.000 người/năm), còn riêng khâu tham quan người vượn (Gorilla-Trekking) ở Vườn quốc gia Bwindi cũng đem lại cho Uganda 20 triệu USD hàng năm, tương đương một nửa thu nhập từ du lịch của đất nước này.

Xét trên bình diện toàn cầu thì du lịch thực sự là “con gà đẻ trứng vàng” khi chiếm 9% tổng sản phẩm thu nhập quốc dân (The gross national income GNI), cứ mười một chỗ làm việc thì có một thuộc lĩnh vực du lịch.

Theo Stefan Gössling, giáo sư tại đại học Lund (Thụy Điển), chuyên gia về biến đổi khí hậu và du lịch, biến đổi khí hậu đã tác động một cách thực sự đến hoạt động du lịch toàn cầu. 

Tuy nhiên, chính phủ Australia có phản ứng khá lạ lùng đối với bản báo cáo này: mọi đề cập liên quan đến các di sản thế giới ở Australia đều bị xóa bỏ, ví dụ trên thực tế thì Great Barrier Reef, vùng biển có rạn san hô nổi tiếng bị tẩy trắng nhưng Bộ Môi trường nước này đã đề nghị không đưa vấn đề này cùng một số vấn đề khác vào bản báo cáo. Lý do là người ta sợ nó sẽ làm ảnh hưởng ngành du lịch. 

Lợi cho kinh tế nhưng hại cho di sản

Trong những năm qua vùng nội đô của Venedig bắt đầu bị ngập úng. Về lau dài biến đổi khí hậu làm cho tình trạng này tồi tệ hơn.

Điều chưa rõ ràng là liệu sự ảnh hưởng có bị thổi phồng lên không. Theo giáo sư Gössling, báo cáo này có thể gây tác động tiêu cực đến ngành du lịch thế giới trong một thời gian nhất định: báo cáo có thể hối thúc người ta tranh thủ tới thăm những vùng đất mà báo cáo đề cập trước khi các di sản thế giới ở đây bị tổn hại. Tuy điều đó sẽ giúp cải thiện kinh tế địa phương nhưng cũng có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực vì hoạt động du lịch thường góp phần gây ra ô nhiễm môi trường địa phương và làm tăng tốc biến đổi khí hậu toàn cầu. 

Dù được mệnh danh là “ngành công nghiệp không khói” nhưng trên thực tế, ngành du lịch tạo ra 5% lượng khí thải carbon trên toàn cầu và xu hướng đó ngày càng gia tăng. Nguyên nhân chính là giao thông hàng không và đường bộ. “Con người chọn lựa các điểm du lịch để tham quan, qua đó làm ảnh hưởng đến chính những điểm du lịch mà chính họ muốn gìn giữ”, Gössling cho biết. 

Tuy khuyến cáo như vậy nhưng giáo sư Gössling cũng không muốn làm điều gì để cản trở con người đi du lịch, “Tôi sẽ rất sung sướng nếu mọi người chọn các điểm du lịch ở gần khu vực mà họ sinh sống – hoặc khi họ đến những vùng đất xa xôi thì nên ở lại đó lâu hơn qua đó cũng giúp hạn chế tác động của các chuyến đi”. 

Markham cho rằng, ngay cả khi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu là chuyện của tương lai song ngay từ bây giờ con người phải hành động. Nếu các chính phủ cùng cam kết thực thi Hiệp định về khí hậu Pari thì “thực sự có cơ hội để làm chậm lại quá trình biến đổi khí hậu. từ đó góp phần làm giảm tác động xấu của nó. Về một khía cạnh nào đó thì hầu hết các di sản thế giới đều bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và trong tương lai, tác động này sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.” 

Xuân Hoài dịch 
(Tia Sáng / Theo DW)  

Có thể bạn cũng quan tâm

Nghiên cứu mới chỉ ra ô nhiễm không khí khiến bão ở Đông Nam Á mạnh hơn

Đánh giá rủi ro và mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu với các đô thị

Những thành phố lâm nguy

[Cà phê Net Zero] Xem phim “Sự thật phũ phàng”

Stockholm với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

TỪ KHÓA:biến đổi khí hậudi sản thế giới
Bài trước Thiết kế đô thị & Khung pháp lý quản lý hè phố hiện nay
Bài tiếp Quảng Nam hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Định hình TP Huế thành mô hình đô thị di sản sông – đầm phá – biển
Quy hoạch đô thị 20/01/2026
Dư nợ tín dụng bất động sản đạt 2 triệu tỉ đồng
Kinh tế / Pháp luật 20/01/2026
Council established to appraise regional planning adjustments for 2021-2030 period
News 20/01/2026
Liu Thai Ker, người giúp Singapore không còn khu ổ chuột
Kiến trúc sư 19/01/2026
Công trình không “xanh vỏ, đen lòng”
Năng lượng - Môi trường 19/01/2026
Hội An: Khi di sản chia dòng!
Góc nhìn 19/01/2026
TID Facade – Đối tác tin cậy đồng hành cùng các dự án cao cấp tại Việt Nam
Trang thiết bị 19/01/2026
Ý tưởng thiết kế mẫu nhà ở xã hội hướng tới giải pháp bền vững của HGAA Architects
Kiến trúc sư 18/01/2026
Cú hích “xanh hóa” sản xuất vật liệu xây dựng
Vật liệu xây dựng 18/01/2026
Thị trường bất động sản 2026: Giai đoạn “chuyển nhịp” hướng tới phục hồi bền vững
Bất động sản 18/01/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Năng lượng - Môi trường

COP29 – Sự kiện then chốt trong cuộc chiến toàn cầu chống biến đổi khí hậu

Ashui.com 11/11/2024
Tin thế giới

Châu Phi đối mặt với gánh nặng tài chính do biến đổi khí hậu

Ashui.com 04/09/2024
Điểm đến

Những Di sản Thế giới mới năm 2024 của UNESCO

Ashui.com 18/08/2024
Phản biện

Biến đổi khí hậu ở lưu vực sông Mêkông dưới lăng kính mới: Sông Mêkông trước mối quan hệ Nhân–Thiên và Nhân–Nhân

Ashui.com 16/08/2024
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?