By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    TPHCM dùng công nghệ GIS đánh số nhà: không thay đổi địa chỉ hiện tại
    KTSG Online 06/03/2026
    Sẽ có khung kỹ thuật thống nhất để vận hành đường sắt đô thị
    Báo Xây dựng 05/03/2026
    ADB mong muốn hỗ trợ vốn cho phát triển hạ tầng xây dựng, giao thông tại Việt Nam
    Báo Xây dựng 04/03/2026
    TPHCM sẽ vẽ lại quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm
    KTSG Online 04/03/2026
    Đề xuất người xả nước thải phải trả phí
    Báo Xây dựng 03/03/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Bất động sản

Giải pháp vốn cho thị trường bất động sản

Ashui.com 07/05/2012
9 phút đọc
SHARE

Thị trường bất động sản (BĐS) đóng băng do nhiều nguyên nhân nhưng rõ ràng, từ khi các ngân hàng thực hiện việc siết cho vay BĐS, nhiều dự án đang thực hiện dở dang phải “trùm mền”. Nhà tồn hàng ngàn căn không ai mua. Người có nhu cầu ở cũng không vay được tiền để mua nhà… Sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho phép mở van tín dụng BĐS, nhiều gói tín dụng cho vay liên quan đến BĐS đã được tung ra. Liệu giải pháp vốn này có thể làm cho thị trường BĐS tan băng?


Thị trường bất động sản sẽ ấm lên vì “van” tín dụng đã được mở
(Ảnh: Huy Anh)

Nhiều ngân hàng tham gia

Sau khi được lệnh cho vay lại đối với BĐS từ NHNN, nhiều ngân hàng đã vào cuộc. Khoảng giữa tháng 4, SeABank đã dành 1.000 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vay mua, xây sửa chữa nhà ở lãi suất giảm 3%/năm so với lãi vay thông thường trước đó, tương ứng lãi suất 17,1%/năm và miễn trả lãi 1 tháng đầu tiên của kỳ hạn vay. Cùng thời điểm này, HDBank cũng triển khai chương trình “Ưu đãi lãi suất cho vay” đối với các khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng cá nhân với mức giảm lãi suất lên đến 2%/năm so với lãi suất cho vay thông thường.

Theo đó, khách hàng có nhu cầu vay vốn để mua nhà ở, xây sửa nhà hoặc vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm sẽ được HDBank cung cấp nguồn vốn với lãi suất ưu đãi nhất có thời hạn vay tối đa lên đến 60 tháng với số tiền vay tối đa là 5 tỷ đồng. Ngân hàng Á Châu (ACB) cũng đưa ra chương trình “Tích lũy từ lương, dựng xây tổ ấm” đối với các khách hàng cá nhân có nhu cầu vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà với lãi suất giảm 1 điểm % so với lãi suất bình thường.

Loại hình vay này của ACB có nhận thế chấp BĐS, người vay chứng minh thu nhập từ tiền lương, tiền công để trả khoản vay. Sau đó, ACB tiếp tục công bố dành 1.000 tỷ đồng cho chương trình “Tăng thời hạn vay vốn, giảm áp lực trả nợ” cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh có nhu cầu vay mua nhà, đất, căn hộ với thời hạn vay dài hơn và phương thức trả nợ linh hoạt. Khách hàng được ân hạn vốn đến 12 tháng, ngân hàng tài trợ 85% giá trị nhà mua.

Mới đây, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết vừa dành gói tín dụng trị giá 4.000 tỷ đồng cho cá nhân, hộ gia đình mua nhà các dự án do BIDV tài trợ với lãi suất hấp dẫn 16%/năm (chưa kể phần hỗ trợ của chủ dự án), thời gian vay có thể đến 15 năm, mức cho vay lên tới 85% giá trị căn nhà. Không chỉ các ngân hàng thương mại trong nước, ngân hàng nước ngoài cũng tham gia cho vay BĐS.

Từ nay đến hết ngày 31/5 và giải ngân trước ngày 30-6, Ngân hàng ANZ giảm lãi suất cho vay mua nhà 2 điểm % trong 3 tháng đầu tiên cho các khoản vay có tài sản thế chấp lần đầu từ 500 triệu đồng trở lên. Lãi suất cho vay áp dụng cho chương trình này từ 17% – 17,5%/năm tùy theo nhóm khách hàng. Ngoài ra, ANZ còn áp dụng thời gian cho vay 20 năm và hạn mức cho vay 70% giá trị tài sản thế chấp…

Liên kết nhiều “nhà”

Không chỉ tung ra các gói cho vay BĐS, tuần qua, Ngân hàng BIDV cũng đã phối hợp với Hiệp hội BĐS TPHCM (HOREA) tổ chức buổi tọa đàm tìm giải pháp vốn để cứu thị trường địa ốc. Tại đây, HOREA cho biết, năm 2012, thị trường BĐS vẫn hết sức khó khăn. Đầu ra của thị trường liên quan đến vốn, tính thanh khoản và xử lý lượng căn hộ đang tồn đọng trên thị trường.

Tại buổi tọa đàm, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV Trần Bắc Hà khẳng định, BIDV sẽ tạo điều kiện cho các DN cơ cấu lại các khoản nợ, tiếp cận được các khoản vay mới với mặt bằng lãi suất thấp hơn. “Đối với những DN làm ăn chân chính, bản thân BIDV cũng như các ngân hàng khác sẽ tích cực hỗ trợ để cùng các DN vượt qua giai đoạn khó khăn”, ông Hà cho hay.

Đồng hành khó khăn với DN, BIDV đã đưa ra hàng loạt biện pháp hỗ trợ như: rà soát lại toàn bộ khoản vay của DN BĐS để từ đó hỗ trợ DN cơ cấu lại tài chính, xác định lại nguồn vốn đầu tư cho hiệu quả hơn; miễn giảm lãi đối với các khoản vay mới, các khoản vay cũ với lãi suất cao cũng được điều chỉnh theo lãi suất hiện nay, những DN tổn thất tài chính do khủng hoảng kinh tế cũng sẽ được miễn giảm một phần lãi suất…

Trước mắt, để giải quyết đầu ra cho DN, Ngân hàng BIDV cho biết sẽ đưa ra gói tín dụng hỗ trợ cho 3 “nhà”: nhà đầu tư, nhà thầu xây dựng và nhà cung ứng vật liệu xây dựng. Theo đó, BIDV có thể cho 3 “nhà” vay từ 70% – 90% giá trị dự án, giá trị xây lắp, cung ứng vật tư. Điều kiện được hỗ trợ trong gói tín dụng này là các dự án xây dựng nhà ở, trung tâm thương mại… hoàn thành trước tháng 6-2014 và có sản phẩm đầu ra phù hợp với thị trường.

Ngoài ra, BIDV cũng sẽ mở rộng các đối tượng vay như: mua nhà để ở, cho thuê, sửa chữa, xây dựng, đầu tư… Thông qua gói tín dụng này, khách hàng cũng được BIDV giới thiệu, kết nối với chủ đầu tư uy tín để lựa chọn căn hộ, nhà ở với diện tích phù hợp, giá hợp lý.

Nhiều DN cho rằng, từ trạng thái “đóng” cho vay hoàn toàn đối với BĐS như trước đây, các ngân hàng hiện đã cởi mở hơn cũng là một tín hiệu vui. Những cam kết hỗ trợ cho DN BĐS nhằm giải quyết một số khó khăn của thị trường của BIDV cũng đã tạo cho DN BĐS tại TPHCM một niềm tin trong thời gian tới. Tuy nhiên, để có thể làm “tan băng” thị trường BĐS, theo các DN, phải có nhiều ngân hàng hơn nữa cùng tham gia.

Bên cạnh đó, các ngân hàng còn phải có những gói hỗ trợ lãi suất thấp hơn nữa vì với lãi suất được gọi là ưu đãi hiện nay của các ngân hàng, rất ít người kham nổi lãi vay để có thể mua nhà để ở hoặc đầu tư.

Minh Huy, Hà Phương

Có thể bạn cũng quan tâm

Nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá phù hợp: Khác nhau ở đâu?

Phân khúc bất động sản nào sẽ “lên ngôi” năm 2026?

TOD – “cú hích” cho thị trường bất động sản Hà Nội

Bất động sản Đà Nẵng: Phép thử về quản trị dữ liệu trong không gian mới

Lực đẩy nào tái định hình bất động sản công nghiệp Việt Nam năm 2026?

Bài trước Đình chỉ xây dựng dự án tổ hợp Lancaster tại Hà Nội
Bài tiếp Thủy điện phát triển quá nóng: Nhiều hệ lụy
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Chinh phục 25 tỷ USD: Ngành gỗ Việt Nam cần chuyển đổi sang bền vững
Góc nhìn 06/03/2026
TPHCM dùng công nghệ GIS đánh số nhà: không thay đổi địa chỉ hiện tại
Tin trong nước 06/03/2026
Sẽ có khung kỹ thuật thống nhất để vận hành đường sắt đô thị
Tin trong nước 05/03/2026
Phát triển công trình hầm kỹ thuật đa tiện ích tại các đô thị ở Việt Nam
Giải pháp 04/03/2026
ADB mong muốn hỗ trợ vốn cho phát triển hạ tầng xây dựng, giao thông tại Việt Nam
Tin trong nước 04/03/2026
TPHCM sẽ vẽ lại quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm
Tin trong nước 04/03/2026
Đề xuất cơ chế đặc thù phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp
Kinh tế / Pháp luật 03/03/2026
Đề xuất người xả nước thải phải trả phí
Tin trong nước 03/03/2026
Vật liệu kim loại trong nhà ở nhiệt đới: Cách OPPEIN ứng dụng Inox 304
Trang thiết bị 02/03/2026
Tham vọng công nghệ và khoảng trống quy trình
Góc nhìn 02/03/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Bất động sản

Bất động sản hưởng lợi từ mô hình TOD

VnEconomy 25/01/2026
Bất động sản

Thị trường bất động sản 2026: Giai đoạn “chuyển nhịp” hướng tới phục hồi bền vững

Báo Xây dựng 18/01/2026
Bất động sản

Nhà đầu tư bất động sản đang đứng trước bài toán hoạch định chiến lược

VnEconomy 15/01/2026
Bất động sản

Cuộc chơi bất động sản khu công nghiệp sẽ có sự phân hóa

KTSG Online 05/01/2026
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?