
Xác định phát triển dựa trên 6 quan điểm cốt lõi
Theo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Lâm Đồng xác định phát triển dựa trên 6 quan điểm cốt lõi.
Trong đó, tỉnh ưu tiên phát triển nhanh nhưng bền vững trên nền tảng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo tồn hệ sinh thái; đồng thời tổ chức không gian phát triển theo cấu trúc “cao nguyên – trung du – duyên hải” nhằm khai thác hiệu quả đặc trưng sinh thái và lợi thế của từng phân vùng.
Bên cạnh đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; khu vực kinh tế tư nhân và thu hút đầu tư tiếp tục đóng vai trò động lực quan trọng cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.
Quy hoạch cũng đặt yêu cầu phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng sống của người dân, bảo đảm phát triển hài hòa giữa các vùng, đồng thời kết hợp chặt chẽ với củng cố quốc phòng, an ninh và giữ vững ổn định xã hội.
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với định hướng phát triển lâu dài của tỉnh, nhất là trong bối cảnh địa phương bước vào giai đoạn tổ chức lại không gian phát triển sau hợp nhất và yêu cầu hình thành các động lực tăng trưởng mới.
Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, Lâm Đồng phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là cực tăng trưởng quan trọng của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Không gian phát triển sẽ được tổ chức theo hướng liên kết chặt chẽ giữa vùng cao nguyên, trung du và ven biển; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ hệ sinh thái rừng và biển.
| Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh hướng tới trở thành trung tâm phát triển năng động và bền vững của khu vực. Giai đoạn 2026 – 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân dự kiến đạt từ 10 – 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 207 – 210 triệu đồng, tương đương 7.800 – 8.000 USD. Kinh tế số được kỳ vọng chiếm khoảng 25 – 30% GRDP toàn tỉnh. |
Hình thành KKT ven biển phía Đông Nam quy mô 75.000ha
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong điều chỉnh quy hoạch lần này là định hướng hình thành KKT ven biển phía Đông Nam quy mô khoảng 75.000ha.
Theo định hướng phát triển, khu vực này sẽ tích hợp hệ thống cảng biển, logistics, công nghiệp năng lượng LNG cùng các đô thị dịch vụ hiện đại, qua đó mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế biển và tăng cường liên kết vùng giữa Tây Nguyên với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.
Song song với đó, tỉnh cũng định hướng đầu tư đồng bộ các khu công nghiệp, khu du lịch trọng điểm, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo nhằm hình thành thêm các cực tăng trưởng mới trong dài hạn.
Ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến nay quy hoạch đã xác định rõ các tiềm năng, lợi thế nổi bật của địa phương; đồng thời định hình 3 trụ cột phát triển kinh tế gồm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch với lộ trình triển khai cụ thể.
Trong đó, công nghiệp được định hướng phát triển theo hướng hiện đại, xanh và ứng dụng công nghệ cao; nông nghiệp tập trung phát triển các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ tiên tiến, gắn với chế biến sâu và chuỗi giá trị; còn du lịch tiếp tục được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn dựa trên lợi thế khí hậu, cảnh quan và hệ sinh thái đặc thù.
Việc tổ chức lại không gian phát triển theo cấu trúc “cao nguyên – trung du – duyên hải” cũng được kỳ vọng tạo sự liên kết hiệu quả giữa các vùng sinh thái, góp phần khắc phục tình trạng phát triển phân tán trước đây.
Mô hình này cho phép Lâm Đồng vừa phát huy thế mạnh nông nghiệp, du lịch và kinh tế sinh thái của khu vực cao nguyên, vừa mở rộng không gian công nghiệp, logistics và kinh tế biển tại khu vực trung du và ven biển.
Đồng thời, việc phát triển theo hướng liên kết vùng cũng sẽ tạo điều kiện thúc đẩy hạ tầng giao thông chiến lược, logistics và kết nối kinh tế với khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.
Thiện Tùng

