By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Ra mắt ấn phẩm dự báo xu hướng nội thất, kiến trúc thế giới và Việt Nam TREND 26+
    Báo Xây dựng 23/05/2025
    Việt Nam – Thụy Sĩ ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy phát triển đô thị bền vững
    Tạp chí Xây dựng 23/05/2025
    Cả nước có 588 công trình đạt chứng nhận xanh
    Báo Xây dựng 22/05/2025
    AMY Design Awards 2025: L.I.F.E ON khơi nguồn sức sống sáng tạo không gian
    Ashui.com 21/05/2025
    Đề xuất thành lập “Quỹ nhà ở quốc gia”
    VnEconomy 21/05/2025
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Tin thế giới

Lễ tưởng niệm thảm họa động đất sóng thần Nhật Bản

Ashui.com 11/03/2012
5 phút đọc
SHARE

Đúng 14h46 chiều 11/3/2012 theo giờ địa phương, lễ tưởng niệm chính thức thảm họa động đất và sóng thần đã diễn ra trên khắp nước Nhật.

Cả nước Nhật dành một phút mặc niệm các nạn nhân của thảm họa kép diễn ra cách đây đúng 1 năm (ngày 11/3/2011), khiến hơn 19.000 người thiệt mạng và tạo ra cuộc khủng hoảng hạt nhân trầm trọng nhất lịch sử.

Tại thị trấn bị tàn phá ở bờ biển phía đông bắc Rikuzentakata, một tiếng còi vang lên, rồi một nhà sư rung chiếc chuông khổng lồ tại ngôi chùa đã hư hỏng, mặt hướng ra khu vực cằn cỗi phía trước, nơi từng có những ngôi nhà. Trong lúc đó, tại thị trấn ven biển Onagawa, mọi người đứng quay mặt ra biển, tay nắm tay nhau cùng cầu nguyện.

Cùng lúc, tại Nhà hát Quốc gia ở Tokyo, Nhật hoàng Akihito – 78 tuổi, Hoàng hậu Michiko, Thủ tướng Yoshihiko Noda và hàng trăm người khác mặc trang phục sẫm màu đứng lặng người trong lễ tưởng niệm chính thức (ảnh bên).

Ngay tại quận kinh doanh sầm uất Shibuya của Tokyo, vào cùng giờ khắc đó, những người khách bộ hành cũng dừng bước và đứng yên lặng cùng hòa chung dòng tưởng niệm của cả dân tộc, trước khi bước tiếp trên con đường của họ.

Tại bài diễn văn, Thủ tướng Noda nhắc nhở rằng trong quá khứ người dân nước Nhật đã nhiều lần vượt qua các đợt thiên tai và khó khăn. Họ cam kết sẽ xây dựng lại quốc gia và khu vực xung quanh nhà máy hạt nhân Fukushima để Nhật Bản “tái sinh thành một đất nước tốt đẹp hơn”.

“Những người tiền nhiệm của chúng ta, những người đem lại sự thịnh vượng cho nước Nhật, đã nhiều lần đứng lên từ khủng hoảng, mỗi lần họ lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta sẽ sát cánh cùng những người dân ở khu vực chịu thảm họa và hợp tác để thực hiện nhiệm vụ tái thiết lịch sử này“, ông Noda nói.

Trận động đất mạnh nhất được ghi lại trong lịch sử Nhật Bản đã tạo nên một cơn sóng thần cao tới 20m tại khu vực bờ biển đông bắc, phá hủy hàng nghìn ngôi nhà và tàn phá trên diện rộng.

Cơn sóng thần cũng tác động tới hệ thống làm lạnh của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima, làm nóng chảy 3 lò phản ứng và phun bức xạ vào không khí. Khoảng 100.000 người dân đang phải sống trong những ngôi nhà tạm thời hoặc ở với họ hàng vì khu vực có bán kính 20km xung quanh nhà máy vẫn bị phong tỏa.

Nhật hoàng lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về những khó khăn trong việc khử trùng đất bị nhiễm xạ quanh nhà máy và khả năng tái định cư cho người dân trong khu vực.

“Để có thể hồi sinh lại khu vực, chúng ta phải đối mặt với khó khăn trong việc loại bỏ chất phóng xạ. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không bao giờ quên những ký ức về thảm họa, tập trung ngăn ngừa thảm họa và tiếp tục nỗ lực để biến mảnh đất này thậm chí còn trở thành một nơi an toàn hơn để sống“, Nhật hoàng Akihito nói.

Hiện toàn nước Nhật có khoảng 325.000 người không có nhà ở hoặc trú trong những ngôi nhà tạm, trong khi những mảnh vỡ dọc theo bờ biển bị cơn sóng thần tàn phá đã được thu gom lại thành những đống lớn. Việc tái thiết mới chỉ bắt đầu và chưa tiến hành được nhiều.

Uyên Nhi (theo AP)

Có thể bạn cũng quan tâm

Fukushima – vùng đất của sự hồi sinh

Fukushima, nơi hồi sinh sau thảm họa động đất, sóng thần lịch sử

Nhật Bản phải mất 2 năm để dọn sạch rác sóng thần

Người dân Nhật Bản sẽ sớm vượt qua thảm họa kép

Nhật Bản: Cần 30 năm và 1.000 tỷ Yên để xử lý hậu quả hạt nhân

TỪ KHÓA:Fukushima
Bài trước Hà Lan tài trợ Ninh Thuận thu gom, xử lý nước thải
Bài tiếp Đồ án Khu đô thị mới Thủ Thiêm điều chỉnh của Sasaki (2012)
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Sau sáp nhập, TP.HCM dự kiến kéo dài tuyến đường sắt đô thị nhằm tạo động lực liên kết
Kinh tế / Pháp luật 23/05/2025
Ra mắt ấn phẩm dự báo xu hướng nội thất, kiến trúc thế giới và Việt Nam TREND 26+
Sự kiện 23/05/2025
Việt Nam – Thụy Sĩ ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy phát triển đô thị bền vững
Tin trong nước 23/05/2025
KTS Võ Trọng Nghĩa nhận Giải thưởng Fukuoka 2025
Kiến trúc sư 22/05/2025
Uzbekistan Pavilion – “Khu vườn tri thức” tại Expo 2025 Osaka
Kiến trúc 22/05/2025
Cả nước có 588 công trình đạt chứng nhận xanh
Tin trong nước 22/05/2025
Doanh nghiệp VLXD ứng xử thế nào với cơ chế điều chỉnh biên giới carbon?
Vật liệu xây dựng 22/05/2025
AMY Design Awards 2025: L.I.F.E ON khơi nguồn sức sống sáng tạo không gian
Sự kiện 21/05/2025
Đề xuất thành lập “Quỹ nhà ở quốc gia”
Tin trong nước 21/05/2025
Hà Nội tăng cường quản lý, bảo tồn và tu bổ di tích trên địa bàn thành phố
Tin trong nước 21/05/2025
- Advertisement -
Ad imageAd image
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?