By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Phong Nha – Kẻ Bàng được UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới
    KTSG Online 07/06/2026
    Hội thảo “Triển khai Đề án tái chế chất thải xây dựng TP.HCM giai đoạn 2026 – 2030, định hướng đến năm 2045”
    Báo Xây dựng 05/06/2026
    Ngày Môi trường thế giới 5/6: Chung tay hành động vì khí hậu toàn cầu
    TTXVN 05/06/2026
    Bộ Xây dựng chọn phương án mở rộng 15 đoạn cao tốc Bắc – Nam
    KTSG Online 04/06/2026
    Hà Nội thành lập Trường trung học phổ thông Kiến trúc
    Báo Xây dựng 04/06/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Năng lượng - Môi trường

Liên minh châu Âu cam kết giảm 40% khí thải hiệu ứng nhà kính

Ashui.com 07/03/2015
3 phút đọc
SHARE

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, Liên minh châu Âu (EU) ngày 6/3 đã chính thức thông qua cam kết giảm ít nhất 40% lượng khí thải hiệu ứng nhà kính từ nay đến năm 2030 so với mức năm 1990, như một phần kế hoạch đóng góp tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu tại Paris (Pháp) vào tháng 12 tới.


(Ảnh minh họa: The Canadian Press)

Phát biểu sau cuộc họp với các Bộ trưởng Môi trường EU ở Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Môi trường Pháp Segolene Royal cho biết châu Âu là lục địa đầu tiên đưa ra cam kết đóng góp cho hội nghị trên theo yêu cầu của Liên hợp quốc.

Cam kết của EU, khu vực chiếm 9% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên thế giới, đã được gửi đến Ban thư ký của Liên hợp quốc.

Ngoài ra, các bộ trưởng EU cũng nhất trí về danh sách các hành động cụ thể trong tất cả các lĩnh vực kinh tế liên quan đến cam kết này, đặc biệt về công nghiệp, nông nghiệp và chất thải.

Trong khi đó, Ireland đấu tranh để đưa khí thải sử dụng đất và rừng vào cam kết của EU, song đề nghị này bị các nhà môi trường chỉ trích. Theo nghị sĩ đảng Xanh của Pháp Yannick Jadot, lượng khí thải trong sử dụng đất và rừng không thể đưa vào mục tiêu cắt giảm của các quốc gia vì như vậy có nghĩa lượng khí thải cắt giảm được rất thấp, chỉ giảm được 4%.

EU yêu cầu các quốc gia thành viên phải đưa ra cam kết của mình về hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính trước ngày 31/3. Một số cường quốc trên thế giới đã đưa ra cam kết của mình, như Mỹ – quốc gia chiếm 12% lượng khí thải nhà kính trên thế giới- thông báo mục tiêu giảm từ 26%-28% vào năm 2025 so với mức giảm năm 2005./.

(TTXVN /Vietnam+)

Có thể bạn cũng quan tâm

JICA hỗ trợ việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính tại Việt Nam

TỪ KHÓA:hiệu ứng nhà kínhkhí thải
Bài trước Trung Quốc tuyên chiến với ô nhiễm
Bài tiếp Vẻ cổ kính của các chùa quanh Hồ Tây
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Trung tâm tài chính quốc tế – Phần 2: Cần thiết kế thể chế dài hạn để tạo dựng lòng tin
Góc nhìn 07/06/2026
Luật Đô thị đặc biệt: Vì TPHCM và vì cả nước
Đối thoại 07/06/2026
Phong Nha – Kẻ Bàng được UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới
Tin trong nước 07/06/2026
HCMC targets 181,000 new social housing units by 2030
News 06/06/2026
Trung tâm tài chính quốc tế – Phần 1: Câu chuyện về “ốc đảo thể chế”
Góc nhìn 06/06/2026
Cắt giảm thủ tục trung gian trong quản lý vận hành nhà chung cư
Kinh tế / Pháp luật 06/06/2026
Hội thảo “Triển khai Đề án tái chế chất thải xây dựng TP.HCM giai đoạn 2026 – 2030, định hướng đến năm 2045”
Sự kiện 05/06/2026
Ngày Môi trường thế giới 5/6: Chung tay hành động vì khí hậu toàn cầu
Năng lượng - Môi trường 05/06/2026
Bàn về xu hướng hiện đại dân tộc trong kiến trúc Việt Nam
Kiến trúc 05/06/2026
Nhà ở cho thuê trước cơ hội phát triển mới
Bất động sản 04/06/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image
© 2000-2026 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?