Ashui.com

Thursday
Apr 25th
Home Tin tức Thế giới

Thế giới

Thị trường văn phòng ở Hồng Kông đối mặt xu hướng làm việc hybrid

Thị trường văn phòng ở Hồng Kông đối mặt xu hướng làm việc hybrid

Các thỏa thuận làm việc hybrid (kết hợp làm ở văn phòng và từ xa) ở Hồng Kông có thể sẽ tiếp tục tồn tại và không thể đảo ngược trong tương lai gần. Xu hướng này đang thúc đẩy các chủ sở hữu bất động sản ở thành phố này chuyển đổi không gian văn phòng truyền thống của họ thành nơi làm việc linh hoạt.

Theo Mark Dixon, CEO của IWG, một trong những nhà cung cấp dịch vụ bàn làm việc linh hoạt lớn nhất thế giới, trên toàn cầu, các công ty và tổ chức đang cho phép gần 50% nhân viên của họ làm việc linh hoạt, bao gồm làm từ xa hoàn toàn hoặc hybrid. Xu hướng này đang thúc đẩy IWG bổ sung thêm không gian làm việc linh hoạt mới ở Hồng Kông.

 

Thủ đô Paris của Pháp cấm dịch vụ cho thuê xe điện e-scooter

Thủ đô Paris của Pháp cấm dịch vụ cho thuê xe điện e-scooterHồi tháng 4, chính quyền Paris đã thực hiện cuộc trưng cầu ý kiến người dân với 2 lựa chọn: ủng hộ hay phản đối...

Na Uy khánh thành trang trại điện gió nổi lớn nhất thế giới

Na Uy khánh thành trang trại điện gió nổi lớn nhất thế giớiNgày 23/8, Na Uy đã khánh thành trang trại điện gió nổi ngoài khơi lớn nhất thế giới sử dụng công nghệ mới được ch...

Thủ đô Tokyo ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn từ các khu nhà gỗ cũ

Thủ đô Tokyo ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn từ các khu nhà gỗ cũChính quyền thành phố Tokyo (Nhật Bản) đang nỗ lực đến những năm 2040 xóa bỏ toàn bộ các khu vực tập trung có nhiều...

Trung Quốc "đang nổi lên" dẫn đầu thị trường năng lượng gió toàn cầu

Trung Quốc Trung Quốc đang nổi lên dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất điện gió toàn cầu, với các nhà sản xuất của nước này cu...

Bắc Kinh đứng trước áp lực giải cứu 1.000 tỉ đô la bất động sản

Bắc Kinh đứng trước áp lực giải cứu 1.000 tỉ đô la bất động sảnQuyết định nộp đơn xin bảo hộ phá sản của China Evergrande Group cho thấy Bắc Kinh đứng trước áp lực giải cứu 1.000...

Indonesia: Bố trí hệ thống làm việc kết hợp để giảm ô nhiễm không khí

Indonesia: Bố trí hệ thống làm việc kết hợp để giảm ô nhiễm không khíTổng thống Jokowi cho rằng nếu cần, phải khuyến khích nhiều văn phòng thực hiện chế độ làm việc kết hợp tại văn ...

Zaha Hadid Architects tiết lộ thiết kế tòa tháp Daxia ở Trung Quốc

Zaha Hadid Architects tiết lộ thiết kế tòa tháp Daxia ở Trung QuốcZaha Hadid Architects (ZHA) đã công bố kế hoạch cho một tòa nhà chọc trời bắt mắt ở Trung Quốc. Tháp Daxia sẽ được xá...

Khánh thành tòa nhà Azabudai Hills Mori JP Tower cao nhất Nhật Bản

Khánh thành tòa nhà Azabudai Hills Mori JP Tower cao nhất Nhật BảnAzabudai Hills Mori JP Tower, nằm gần tòa tháp Tokyo Tower nổi tiếng ở Nhật Bản, có chiều cao 330m, cao hơn 30m so với kỷ lụ...

Tỷ lệ trống văn phòng ở Úc lên mức cao nhất kể từ thập niên 1990

Tỷ lệ trống văn phòng ở Úc lên mức cao nhất kể từ thập niên 1990Tỷ lệ văn phòng trống ở Úc tiếp tục tăng trong nửa đầu năm nay, lên tới mức chưa cao từng thấy kể từ năm 1996, th...

Đông Nam Á nhắm đến rác thải để sản xuất điện

Đông Nam Á nhắm đến rác thải để sản xuất điệnDân số ngày càng tăng khiến lượng rác thải sinh hoạt ở Đông Nam Á cũng tăng lên nhanh chóng. Với sự hỗ trợ công ngh...
Trang 5 trong tổng số 121
Bảng quảng cáo