Bức tượng trên được chế tác bằng đá granite đỏ thể hiện khuôn mặt uy nghi của pharaoh Ramses II đầy quyền lực thuộc vương triều thứ 19 của Ai Cập cổ đại. Theo Bộ trưởng Văn hóa Ai Cập Faruq Hosni thì bức tượng trên được tìm thấy trong cuộc khai quật tại khu vực Tell Basta, ở vùng châu thổ sông Nile, cách thủ đô Cairo 80 km về phía bắc.
Theo Zahi Hawass - một chuyên gia về đồ cổ tại Ai Cập thì bức tượng có phần đầu cao 76 cm, cái mũi đã bị vỡ và phần râu giả được gắn vào cằm vua cũng không còn. Tuy nhiên, Hawass cho biết, việc phát hiện này là một sự kiện quan trọng của ngành khảo cổ Ai Cập vì nó sẽ dẫn các nhà khảo cổ đi đến việc khám phá ra ngôi đền thờ vua của Ramses II có thể đang ở rất gần nơi vừa khai quật.
Pharaoh Ramses II trị vì Ai Cập trong khoảng 68 năm từ năm 1304-1237 TCN, ông được biết là sống tới 90 tuổi.
Tin mới hơn:
- UNESCO phân định lại ranh giới ngôi đền Preah Vihear
- Dubai sẽ có tháp nước cao nhất thế giới
- UNESCO chứng nhận Malacca của Malaysia là thành phố “Di sản văn hóa thế giới”
- Nakheel xây dựng tòa tháp cao 1 km ở Dubai
- Xây dựng tòa nhà White Magnolia Flowers ở Thượng Hải do SOM thiết kế
Tin cũ hơn:
- Phát hiện tiền thân của Venice
- Cây cầu của KTS Calatrava làm người dân Venice "phẫn nộ"
- UNESCO ủng hộ kế hoạch xây bảo tàng dưới nước ở Ai Cập
- Donald Trump đầu tư vào một công trình đa năng lớn ở Thái Lan
- Tháp nghiêng Pisa sẽ không đổ trong 300 năm