Ashui.com

Thursday
Mar 28th
Home Tin tức Thế giới Khí thải CO2 tăng kỷ lục

Khí thải CO2 tăng kỷ lục

Viết email In

Trang tin MSN ngày 14/11 đưa tin, Viện nghiên cứu kinh tế quốc tế về năng lượng tái tạo (IWR) có trụ sở tại Đức cho biết, trong năm 2011, lượng khí thải CO2 trên toàn thế giới lên đến 34 tỷ tấn, mức cao nhất từ trước đến nay. 

Theo viện nghiên cứu trên, sau khi có sự suy giảm đáng kể vào năm 2009 do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính, lượng khí CO2 thải ra môi trường bắt đầu tăng trở lại, lên tới 33,2 tỷ tấn vào năm 2010. 

Hiện Trung Quốc đang đứng đầu danh sách các nước phát thải nhiều khí CO2 nhất với 8,9 tỷ tấn trong năm 2011, tiếp đó là Mỹ với 6 tỷ tấn, Ấn Độ 1,8 tỷ tấn, Nga 1,67 tỷ tấn, và Nhật Bản 1,3 tỷ tấn. 

Giám đốc IWR, ông Norbert Allnoch nhấn mạnh: Nếu xu hướng này tiếp diễn, lượng phát thải khí CO2 ra môi trường sẽ tăng thêm 20% vào năm 2020, tương đương hơn 40 tỷ tấn khí thải độc hại này. 

Ủy ban Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu cho biết, khí thải gây hiệu ứng nhà kính làm gia tăng nhiệt độ bề mặt Trái đất, khiến lụt lội, hạn hán, nắng nóng, bão cát xuất hiện thường xuyên hơn và khiến mực nước biển dâng cao. Khoảng 200 nước trên thế giới đang hướng tới mục tiêu đạt được hiệp ước toàn cầu mới về chống biến đổi khí hậu vào năm 2015 để văn bản này có hiệu lực từ năm 2020. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo thế giới vẫn thất bại trong nỗ lực này tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu ở Copennhagen, Đan Mạch, năm 2009. 

P.N. 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo