Bên cạnh các yếu tố như dòng chảy, xây dựng cơ sở hạ tầng, địa chất yếu…, thì việc hàng chục triệu tấn cát bị lấy đi mỗi năm đã khiến sạt lở ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ngày càng nghiêm trọng hơn.
Phát biểu tại hội thảo “Khởi động triển khai hoạt động xây dựng ngân hàng cát và kế hoạch duy trì ổn định hình thái sông ở ĐBSCL” diễn ra ngày 3/3, ông Lê Thanh Chương, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, qua thống kê tháng 12/2021, thì khu vực ĐBSCL có 621 điểm sạt lở với tổng chiều dài 610 km. Trong đó, sạt lở đặc biệt nguy hiểm có 147 điểm với chiều dài 127 km; sạt lở nguy hiểm có 137 điểm với tổng chiều dài 193 km; còn lại là các điểm sạt lở bình thường.