Ashui.com

Tuesday
Apr 23rd
Home Tin tức Việt Nam Chuyển điểm lấy nước thô để tránh ô nhiễm trên sông Sài Gòn

Chuyển điểm lấy nước thô để tránh ô nhiễm trên sông Sài Gòn

Viết email In

TPHCM đang lên kế hoạch di dời điểm lấy nước thô về phía thượng nguồn sông Sài Gòn để tránh ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt, nước sản xuất từ phía Bình Dương đổ ra sông Thị Tính rồi chảy vào sông Sài Gòn.

Đây là nội dung đáng chú ý được nêu trong đề án cấp nước sạch giai đoạn 2020-2050 được UBND TPHCM phê duyệt ngày 18/1.


Nước sông Sài Gòn đang ngày càng ô nhiễm
(Ảnh: Anh Quân)

Theo kế hoạch dự kiến, vị trí để lấy nguồn nước mới sẽ cách trạm bơm Hòa Phú khoảng 20 km và và cách ngã ba sông Thị Tính - Sài Gòn khoảng 15 km.

Việc dời điểm lấy nước thô về phía thượng nguồn sẽ giúp tránh được ảnh hưởng từ nước thải sinh hoạt, nước sản xuất từ phía Bình Dương đổ ra sông Thị Tính rồi chảy vào sông Sài Gòn.

Cùng với kế hoạch di dời điểm lấy nước thô, TPHCM sẽ khảo sát xây dựng cụm hồ chứa nước thô để tăng năng lực dự trữ.

Theo Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), hiện nay phần lớn nguồn nước thô được lấy từ hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai thông qua 2 trạm bơm Hoà Phú (huyện Củ Chi) và Hoá An (Đồng Nai). Nước sau khi bơm từ sông sẽ được dẫn về nhà máy nước Tân Hiệp và nhà máy nước Thủ Đức để xử lý, sau đó bán cho người dân.

Những năm gần đây, mức độ ô nhiễm nguồn nước từ sông Sài Gòn ngày càng tăng cao và thường xuyên chịu ảnh hưởng của hạn mặn vào mùa khô. Dù đã thực hiện nhiều giải pháp bảo vệ nguồn nước nhưng chất lượng nước mặt sông Đồng Nai, đặc biệt là sông Sài Gòn ô nhiễm vi sinh rất nghiêm trọng và ô nhiễm dầu mỡ nhẹ. Các chỉ tiêu như ammonia, hữu cơ, vi sinh,... ngày càng tăng.

Do vậy, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã nhiều lần đề xuất được di dời trạm bơm để cải thiện chất lượng nguồn nước thô.

Trước tình hình ô nhiễm nguồn nước trên sông Sài Gòn, những năm trước TPHCM đã tính đến phương án mời gọi đầu tư xây dựng tuyến ống dẫn nước thô từ hồ Dầu Tiếng và Trị An về thành phố để xử lý thành nước sạch cung cấp cho người dân.

Lê Anh

(TBKTSG)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo