By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    TP.HCM cần làm gì để tăng tốc phát triển đường sắt đô thị?
    Báo Xây dựng 04/09/2026
    868 công trình đạt chứng nhận xanh, ngành xây dựng tăng tốc giảm phát thải
    Ashui.com 03/09/2026
    Bộ Xây dựng đề xuất đưa nhà ở cho thuê vào chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội địa phương
    Báo Xây dựng 01/09/2026
    Tọa đàm “TOD – Yếu tố tái định hình lối sống và không gian đô thị”
    Tạp chí Xây dựng 31/08/2026
    Hội thảo “Nhà ở xã hội phát thải các-bon thấp – Định hướng và giải pháp cho Việt Nam”
    Báo Xây dựng 30/08/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Tin thế giới

Nhà của nàng Mona Lisa bị bán cho tập đoàn Nam Phi

Ashui.com 22/02/2014
3 phút đọc
SHARE

Ngôi nhà với ban công huyền thoại gắn liền với câu chuyện về nàng Mona Lisa và bức tranh của Leonardo da Vinci, cùng với toàn bộ phần trang trại rộng lớn xung quanh ở vùng rượu nho Chianti Classico ở miền trung Italy giờ không còn nói tiếng Italy nữa, sau khi nó được bán cho một chủ đầu tư giấu tên người Nam Phi.

Theo báo chí địa phương, công ty quản lý khu đất vườn có biệt thự, mà từ nhiều năm nay trở thành một trong những nơi sản xuất rượu vang và dầu ôliu nổi tiếng nhất vùng, đã chuyển giao phần tài sản này với giá không được chính thức tiết lộ. Theo ước tính của các chuyên gia, số tiền này chắc chắn không dưới 30 triệu euro.


Villa Vignamaggio. (Nguồn: Classvenues.com)

Villa Vignamaggio có diện tích 160 hecta, trong đó có 42 hecta làm rượu vang Chianti Classico hảo hạng và 11 hecta trồng ôliu, được gia đình Gherardini sở hữu vào cuối thế kỷ 13.

Tại đây, vào năm 1479, nàng Mona Lisa, tên thật là Lisa Gherardini đã ra đời. Theo họa sỹ và cũng là nhà nghiên cứu nghệ thuật thế kỷ 16 Giorgio Vasari, nàng chính là nguyên mẫu của nhân vật trong bức tranh “Nàng Gioconda” nổi tiếng mà Leonardo da Vinci đã vẽ theo yêu cầu của chồng nàng, Francesco di Bartolomeo del Giocondo.

Theo các tư liệu cổ của vùng này còn để lại, nhà Gherardini đã trồng nho và ôliu để làm rượu và dầu ôliu từ thế kỷ 14. Tuy nhiên, sau khi qua tay nhiều chủ, ngôi nhà và khu đất đã xuống cấp trong những năm sau Thế chiến II.

Năm 1988, một luật sư đã mua lại khu đất này, đầu tư rất nhiều tiền để tu bổ lại, biến biệt thự này thành một nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng và tiếp tục làm rượu.

Năm 1993, nơi đây đã diễn ra những cảnh quay chủ yếu của bộ phim “Too much ado about nothing” dựa theo kịch của văn hào người Anh William Shakespeare.

Villa Vignamaggio cũng là nhà cung cấp rượu và ôliu cho dinh Tổng thống và Thượng viện Italy./.

Trương Anh Ngọc (Vietnam+)

TỪ KHÓA:Villa Vignamaggio
Bài trước Thành phố mới Bình Dương
Bài tiếp Đề án chính quyền đô thị Đà Nẵng nhận được ủng hộ cao
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam: Từ kinh nghiệm quốc tế đến đề xuất trình tự áp dụng sau cải cách chính quyền địa phương 2 cấp
Quy hoạch đô thị 05/09/2026
Vi phạm về trật tự xây dựng bị xử phạt như thế nào?
Kinh tế / Pháp luật 05/09/2026
TP. Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn đầu tư hạ tầng quy mô lớn
Kinh tế / Pháp luật 04/09/2026
Định danh và định vị “Đà Lạt” trong định hướng phát triển đô thị
Quy hoạch đô thị 04/09/2026
TP.HCM cần làm gì để tăng tốc phát triển đường sắt đô thị?
Phản biện 04/09/2026
868 công trình đạt chứng nhận xanh, ngành xây dựng tăng tốc giảm phát thải
Tin trong nước 03/09/2026
Đề xuất 6 nhóm chính sách xây dựng Luật Vật liệu xây dựng
Kinh tế / Pháp luật 03/09/2026
Hạ tầng xanh và bước chuyển sang quản trị số
Phản biện 03/09/2026
Khi cửa sổ không chỉ là cửa sổ
Kiến trúc 01/09/2026
Bộ Xây dựng đề xuất đưa nhà ở cho thuê vào chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội địa phương
Tin trong nước 01/09/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image
© 2000-2026 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?