By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Vật liệu gỗ phù hợp với xu hướng xanh hóa ngành Xây dựng
    Báo Xây dựng 29/03/2026
    Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm
    Nhân Dân 29/03/2026
    Phát triển nhà ở xã hội không chỉ là việc của doanh nghiệp
    Báo Xây dựng 28/03/2026
    Hội nghị Kiến trúc Quốc tế Mùa Xuân AIA International 2026 – “Kiến tạo nơi chốn”
    Ashui.com 27/03/2026
    Hà Nội: Hoàn thiện mạng lưới chợ hiện đại, đồng bộ
    Tạp chí Xây dựng 27/03/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Phản biện

Quy hoạch khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm

Ashui.com 16/12/2008
10 phút đọc
SHARE

Buổi hội thảo chuyên đề về quy hoạch khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm, ngày 13/12/2008, do UBND TP.HCM chủ trì đã trở thành diễn đàn để mổ xẻ đồ án thiết kế quảng trường Trung tâm, công viên vòng cung và cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn.

Dù đã được chọn trao giải nhất vào tháng 10/2008, nhưng đồ án thiết kế do tập đoàn Deso Defrain – Souquet Architectes, thực hiện đã bị nhiều ý kiến cho là là bất cập và xa rời thực tế.

  • Ảnh bên : Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ kết nối với quận 1

Quảng trường hay thung lũng?

Ngày 23/10/2008, tập đoàn Deso Defrain – Souquet Architectes đã nhận giải nhất cuộc thi thiết kế quảng trườngtrung tâm, công viên vòng cung và cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn, với sốtiền 50.000USD.

Vượt qua 78 đối thủ khác, tập đoàn Deso Defrain – Souquet Architectes đã chiến thắng trong cuộc đua thực hiện đồ án thiết kế khu quảng trường trung tâm rộng 13ha, cùng khu công viên vòng cung ven bán đảo Thủ Thiêm, kết nối với khu đô thị hiện hữu bằng cầu vượt có chức năng đi bộ qua sông Sài Gòn. Theo đó, sẽ có một quảng trường hoành tráng nối liền từ bờ sông Sài Gòn, chạy giữa hai dãy cao ốc, tiến thẳng đến hồ điều hòa; song song với quảng trường là một dòng sông đào uốn lượn, chia các khu vực của khu vực đẹp nhất bán đảo Thủ Thiêm thành các phân khu. Ngoài rìa là khu vực công viên hình móng ngựa dài 800m. Người dân nội thành sẽ đi qua cầu vượt để đến sinh hoạt, vui chơi ở quảng trường và công viên ven sông.

Tuy nhiên, Kiến trúc sư Lưu Trọng Hải, cho rằng: “Việc bố trí hai dãy nhà cao tầng hai bên quảng trường sẽ tạo ra không gian thung lũng, sâu hun hút. Trong khi theo yêu cầu của đồ án quảng trường là nơi đa chức năng, không nên có cảnh quan đơn điệu. Nếu như khối nhà cao tầng chỉ nằm một bên, để bên phía còn lại cho cây xanh xen kẽ nhà hát, bảo tàng, thư viện, … thì đẹp biết bao nhiêu”.

Chuyện biến quảng trường thành thung lũng bê tông cũng được Tiến sỹ Phạm Anh Dũng, Đại học Kiến trúc TP.HCM cảnh báo khi đề nghị thêm vào thật nhiều cây xanh để mềm hóa sụ cứng nhắc của không gian xây dựng. Tiến sỹ Phạm Anh Dũng phân tích cụ thể về tình trạng quảng trường hẹp bề ngang, trong khi chiều dài lại quá dài. Do chưa kết nối được mặt bằng nền và mặt đứng nên cả quảng trường nhìn như một thung lũng nhôm kính nếu thiếu cây xanh.

Cùng quan điểm này, ông Ngô Trung Hải, Phó Viện trưởng Viện kiến trúc – Quy hoạch đô thị và nông thôn (Bộ Xây dựng), cho rằng đơn vị thiết kế đồ án cần trả quảng trường trung tâm về đúng với một nơi dành cho cộng đồng. Nếu cố gượng ép để gò các hạng mục chỉ để phục vụ việc diễu hành vào các ngày lễ lớn thì không ổn. Thực tế khu vực này là vùng đất thấp. Không điều chỉnh sẽ xuất hiện tình cảnh khó coi là “quần chúng ngồi dưới đồng bằng nhìn cảnh diễu hành trên đỉnh đồi”. Đây là điều chưa hề có tại bát kỳ cuộc diễu hành, diễu binh nào.

Không đồng ý với cách đặt vấn đề là các hạng mục đã tận dụng tốt môi trường tự nhiên vùng sông nước Nam Bộ, ông Ngô Trung Hải, nói thẳng: Khí hậu miền Nam nắng nóng mưa nhiều, quảng trường rộng mênh mông thì cái nóng do bức xạ nhiệt sẽ làm nản lòng nhiều người dân. Những cơn mưa ào ạt dễ gây ra hiện tượng ngập nước, vậy thì độ dốc của các hạng mục sẽ giúp thoát nước mưa ra sao?

Một số kiến trúc sư khác lại phân tích về hướng Đông – Tây của quảng trường sẽ biến thành “chảo lửa” vì đây cũng chính là hướng mọc và lặn của mặt trời. Dưới cái nắng phương Nam thì mặt sân rộng mênh mông sẽ là điểm hội tụ nhiệt. Kinh nghiệm quảng trường Ba Đình cho thấy, cần xẻ ô trồng cỏ hoặc bổ sung cây xanh hay mái che để tránh nắng.

Cầu vượt sông sẽ lệch tâm?

Phần phân tích về thiết kế cầu dành cho người đi bộ hình thước thợ vượt sông Sài Gòn cũng nhận được nhiều ý kiến “nóng”. Sở dĩ, có sự thay đổi vì đơn vị thiết kế đã dời vị trí đặt cầu từ công trường Mê Linh sang đầu đường Hàm Nghi, quận 1.

  • Ảnh bên : Đơn vị thiết kế đã dời vị trí đặt cầu từ công trường Mêlinh sang đầu đường Hàm Nghi, quận 1

Với cách gọi chiếc cầu bắc qua sông Sài Gòn hình thước thợ, giống gậy đánh khúc côn cầu, Giáo sư Hoàng Đạo Cung, cảnh báo nguy cơ sự cố vì thực tế cầu đã bị lệch tâm. Đây là nỗi lo sợ của ngành xây dựng. Ngoài ra hạng mục cánh kéo hình cánh sen ở giữa cầu sẽ bị xoạc ra vì toàn bộ trọng lượng một nửa cầu bị lệch tâm sẽ lật hẳn về một bên. Khi người dân tập trung lên cầu quá đông để sang quảng trường tham gia lễ hội thì khả năng đảm bảo an toàn sẽ ra sao? Nhấn mạnh tình trạng người dân sẽ ngại đi cầu, Giáo sư Hoàng Đạo Cung cho rằng: Độ dốc 4% theo thiết kế là nhiều. Chỉ cần đi bộ 500m, thì một người sẽ phải đi lên độ cao 20m, tương đương tòa nhà 4 tầng.

Ngay sau phần trình bày về sự lệch tâm của cầu vượt sông Sài Gòn, các cán bộ Sở Xây dựng, đã “nhanh chân” ra về vì ngại phải phát biểu về nguy cơ của chiếc cầu vượt sông hình thước thợ. Nhiều đại biểu đã tiếp tục đề nghị cần làm rõ việc các hạng mục này sẽ lấy vốn ở đâu, thời gian thi công ra sao, tổ chức quản lý thế nào vì tất cả đến thời điểm này vẫn chỉ là mô phỏng trên máy tính. Thậm chí có đại biểu còn cho rằng UBND TP.HCM chơi sang vì các công trình kiểu này chưa thấy ở đâu dám thực hiện khi chưa biết nguồn vốn lấy ở đâu?

Với cương vị người chủ trì cuộc hội thảo, ông Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thừa nhận: Nghe các chuyên gia, các nhà khoa học phân tích đã “sáng” ra nhiều vấn đề tuy đây là cuộc họp lần thứ 6. Việc thiết kế cầu lệch tâm cần lưu ý vì nếu người dân tập trung lên cầu xem bắn pháo hoa, chen lấn quá tải trọng thì nguy cơ sự cố là có thật. Không cần làm mái che trên cầu để che nắng vì người dân phải biết vận dụng câu nói “nắng nghỉ, mưa ở nhà, mát đi chơi”. Về nguồn vốn, UBND TP.HCM sẽ thực hiện cơ chế đổi đất lấy công trình; doanh nghiệp nào đầu tư xây dựng xong cả 3 hạng mục thì sẽ được giao một số khu đất có giá trị tương ứng với số tiền đầu tư. Tuy nhiên để thực hiện đồ án này, UBND TP.HCM sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến phản biện khác để thực hiện có hiệu quả việc phát triển phần lõi khu đô thị mới Thủ Thiêm.

>> Ba giải thưởng cao nhất tại cuộc thi ý tưởng thiết kế quảng trường Thủ Thiêm

Có thể bạn cũng quan tâm

“Làm mới” vòng đời dự án qua chuyển nhượng?

Bảo tồn, tái thiết khu phố cổ Hà Nội, phố cũ và hồ Gươm

Mã định danh bất động sản – “chìa khóa” minh bạch thị trường và những thách thức ẩn sau dãy số

Sandbox tại VIFC-HCMC: Lạt mềm buộc chặt?

Phát triển Ninh Bình thành cực tăng trưởng quan trọng phía Nam vùng Đồng bằng sông Hồng

Bài trước Đồ án điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 1-3-4, quận 5, TPHCM
Bài tiếp Tôn tạo cảnh quan hồ Gươm
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Hạn ngạch phát thải là đòn bẩy chuyển đổi xanh ngành xi măng
Đối thoại 30/03/2026
Luật Đô thị đặc biệt cần… đặc biệt
Đối thoại 30/03/2026
Vật liệu gỗ phù hợp với xu hướng xanh hóa ngành Xây dựng
Sự kiện 29/03/2026
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm
Tin trong nước 29/03/2026
Xóa bỏ định kiến không gian: Khi nhà ở xã hội định hình lại chuẩn mực sống xanh
Bất động sản 28/03/2026
Phát triển nhà ở xã hội không chỉ là việc của doanh nghiệp
Tin trong nước 28/03/2026
Bộ Xây dựng lấy ý kiến quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về metro
Kinh tế / Pháp luật 27/03/2026
Hội nghị Kiến trúc Quốc tế Mùa Xuân AIA International 2026 – “Kiến tạo nơi chốn”
Sự kiện 27/03/2026
Hà Nội: Hoàn thiện mạng lưới chợ hiện đại, đồng bộ
Tin trong nước 27/03/2026
Trung Quốc: Lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh đến 2030
Năng lượng - Môi trường 26/03/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Phản biệnQuy hoạch đô thị

Tiếp cận tổng thể và tôn trọng “tính sống” trong bảo tồn di sản kiến trúc đô thị khu trung tâm lịch sử TP.HCM

Tạp chí Xây dựng 01/03/2026
Kinh tế / Pháp luậtPhản biện

Luật Xây dựng 2025: Bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về mức thiệt hại trong hợp đồng

KTSG Online 24/02/2026
Phản biệnQuy hoạch đô thị

Không gian lòng đất: vùng pháp lý còn bỏ ngỏ

KTSG Online 08/02/2026
Phản biện

TPHCM cần 900.000 tỉ chuyển đổi xanh: Kỳ vọng đòn bẩy từ Trung tâm Tài chính Quốc tế

KTSG Online 17/01/2026
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?