By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    [Cà phê Net Zero] Kinh nghiệm triển khai nhà máy Zero Carbon ngành Vật liệu xây dựng
    Ashui.com 10/05/2026
    Bộ Xây dựng: 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số
    Báo Xây dựng 09/05/2026
    AMY GRUPO: Nhịp điệu CRESTENDO và khát vọng dẫn dắt ngành vật liệu xây dựng
    ConsMedia 08/05/2026
    Hội thảo tham vấn “Đánh giá tiềm năng và cơ hội phát triển thị trường vật liệu gỗ kỹ thuật trong xây dựng”
    Ashui.com 07/05/2026
    Chương trình chia sẻ bàn tròn “Huế – Ký ức kinh đô, bản sắc đô thị, tầm nhìn tương lai”
    Ashui.com 06/05/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Góc nhìn

Dự án làng đại học Đà Nẵng: 14 năm sống tạm bợ

Ashui.com 11/01/2012
5 phút đọc
SHARE

Hơn 14 năm trôi qua kể từ ngày dự án làng đại học Đà Nẵng công bố, cuộc sống của hàng ngàn người dân nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án đã bị xáo trộn, cảnh sống tạm bợ cứ thế kéo dài theo đà chậm triển khai của dự án.

Ở xã Điện Ngọc, khi nghe nhắc đến dự án làng đại học Đà Nẵng, nhiều người dân chỉ biết lắc đầu, thở dài. 14 năm qua, tất cả những gì cần kíp cho cuộc sống người dân phải dừng lại. Đường giao thông nông thôn không được làm, nhà cửa không được xây cất. Gia đình ông Ty, ở thôn Câu Hà, có năm người con. Những người con lớn đã nên vợ nên chồng nhưng không có nhà nên đành cùng chung tá túc trong căn nhà chật hẹp.

Ông Ty than thở: “Đi xin phép xây dựng nhà thì họ bảo cứ làm nhưng sau đó dự án triển khai thì không được đền bù. Làm nhà tạm thì sợ bão biển đánh sập chết người mà làm kiên cố mai mốt đập đi thì cũng chết. Thôi ráng ở vậy”.

  • Ảnh bên: Nhà trái phép được xây ngày càng sát đường (Ảnh: Hữu Khá)

Ông Trần Duy Nghĩa, chủ tịch UBND xã Điện Ngọc, cho biết khoảng 1.000 hộ gia đình ở ba thôn Câu Hà, Tứ Hà và Ngọc Vinh bị ảnh hưởng bởi dự án. Khổ nhất là dân không được chuyển nhượng, mua bán, cơi nới xây mới nhà cửa trong khi số nhân khẩu của các gia đình không ngừng tăng. Để chữa cháy quy hoạch “treo”, huyện cho phép xã cấp phép tạm thời xây dựng cho dân, nhưng bên dưới lại kèm theo điều kiện là khi nào dự án triển khai thì người dân tự tháo dỡ và không được hỗ trợ nên chẳng ai dám xây nhà.

Dự án Làng Đại học Đà Nẵng được phê duyệt vào tháng 12/1997 với quy mô 300ha nằm ở vùng giáp ranh giữa xã Điện Ngọc (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) và phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Có gần 1.000 hộ dân ở xã Điện Ngọc và 420 hộ dân ở phường Hòa Quý bị ảnh hưởng. Đến nay, dự án vẫn chưa được thực hiện. 

Trong khi người dân địa phương không dám làm nhà thì mới đây nhiều người đầu cơ khi hay tin dự án sắp triển khai đã ồ ạt vào đây mua đất xây nhà trái phép. Theo ông Nghĩa, đã có 406 căn nhà trái phép mọc lên trong vùng dự án chờ đền bù. Dù cố gắng lắm, chính quyền địa phương mới cưỡng chế giải tỏa được 19 căn nhà.

Ông Nghĩa cho biết mới đây UBND tỉnh Quảng Nam đã có cuộc họp để thông báo về dự án. Theo đó, dự án có vốn đầu tư trên 10.000 tỉ đồng nhưng mỗi năm vốn ngân sách trung ương rót về chỉ 60 tỉ đồng nên đang thiếu vốn.

UBND TP Đà Nẵng cũng mới có một cuộc họp bàn về dự án này. Tại cuộc họp, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết dự án hiện chỉ mới triển khai tại địa phận Đà Nẵng với diện tích 110ha (đang xây dựng Trường đại học Công nghệ thông tin – truyền thông và Trường cao đẳng Công nghệ thông tin Việt – Hàn). Còn lãnh đạo Đại học Đà Nẵng nói đang có kế hoạch sử dụng 50 triệu USD vốn ODA từ Nhật Bản để xây dựng Trường đại học Kinh tế và Trường đại học Sư phạm.

Tỏ ra không hài lòng với việc triển khai dự án quá chậm, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã phê bình UBND TP và các ngành liên quan, đồng thời yêu cầu phải sớm tìm nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ cho dự án.

Hữu Khá – Trà Giang

Có thể bạn cũng quan tâm

Khi bền vững xã hội trở thành lợi thế mới của ngành xây dựng

Ngã rẽ tài chính đô thị: Từ bài học LGFV của Trung Quốc

Huế sau hơn một năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương: Đi chắc, nghĩ xa

Diện mạo siêu đô thị TP.HCM năm 2030

Metro – công cụ kiến tạo đô thị với tầm nhìn 100 năm

Bài trước Triển khai công tác quy hoạch Thủ đô năm 2012
Bài tiếp Bitexco chuẩn bị khởi công dự án Tháp Bến Thành
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

[Cà phê Net Zero] Kinh nghiệm triển khai nhà máy Zero Carbon ngành Vật liệu xây dựng
Sự kiện 10/05/2026
TikTak Co-Working Space / thiết kế: AfA Design
Tư vấn thiết kế 10/05/2026
Doanh nghiệp bất động sản “sinh tồn” giữa áp lực lãi suất và thanh khoản
Bất động sản 10/05/2026
“Bức tường” kỹ thuật đang thách thức tham vọng xanh của ngành xi măng
Vật liệu xây dựng 09/05/2026
Vai trò trung tâm của thiết kế nội thất trong một dự án xây dựng
Nội - ngoại thất 09/05/2026
Bộ Xây dựng: 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số
Tin trong nước 09/05/2026
AMY GRUPO: Nhịp điệu CRESTENDO và khát vọng dẫn dắt ngành vật liệu xây dựng
Sự kiện 08/05/2026
Khi “xanh” trở thành điều kiện tiếp cận vốn
Bất động sản 08/05/2026
Hai thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng
Kinh tế / Pháp luật 08/05/2026
Hội thảo tham vấn “Đánh giá tiềm năng và cơ hội phát triển thị trường vật liệu gỗ kỹ thuật trong xây dựng”
Sự kiện 07/05/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Góc nhìnKiến trúc

Tái định hình kiến trúc Việt Nam từ ba trụ cột phát triển

Tạp chí Xây dựng 03/05/2026
Góc nhìn

Độc đáo ngôi nhà trình tường, lưu giữ hồn cốt dân tộc Hà Nhì giữa lòng Hà Nội

TTXVN 02/05/2026
Bất động sảnGóc nhìn

Tái thiết kế hệ sinh thái khu công nghiệp Hà Nội

VnEconomy 02/05/2026
Góc nhìn

TPHCM và hành trình kiến tạo tương lai – Phần 2: Cần một bước nhảy về tư duy quản trị

KTSG Online 01/05/2026
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?