By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Huế định hình mô hình phát triển mới giai đoạn 2026 – 2030
    VnEconomy 13/07/2026
    Tàu hỏa chạy bằng hydro đầu tiên dành cho đường sắt khổ hẹp
    Tạp chí Xây dựng 12/07/2026
    Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050
    TTXVN 10/07/2026
    Hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới
    VnEconomy 08/07/2026
    “Xanh hóa” khu công nghiệp: Từ giảm phát thải đến nâng sức cạnh tranh
    Báo Xây dựng 08/07/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Năng lượng - Môi trường

Đốt rác để tái tạo năng lượng

Ashui.com 30/06/2011
7 phút đọc
SHARE

Theo dự báo, đến năm 2012, các bãi rác tại Hà Nội không còn khả năng nhận thêm rác thải. Với tỷ lệ diện tích đất trên đầu người thấp, Việt Nam sẽ phải tính đến việc áp dụng công nghệ đốt rác.

Lượng rác thực tế rất lớn

“Chúng ta bàn đến vấn đề xử lý rác, nhưng chưa tính được chính xác cần đốt bao nhiêu lượng rác/năm?”, TS Nguyễn Trung Việt, trưởng phòng quản lý chất thải rắn, sở Tài nguyên môi trường TP.HCM, cho biết tại hội thảo “Công nghệ đốt chất thải tái tạo năng lượng WtE và khả năng triển khai tại Việt Nam” do hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (Vacne) và Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) tổ chức tại Hà Nội ngày 30/6.


Mô hình một nhà máy đốt rác ở nước ngoài.

TS Việt cho biết, đến tháng 6/2011, Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đều có báo cáo định kỳ số liệu về khối lượng chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại. Hà Nội được Chính phủ cho phép thành lập 18 khu công nghiệp và khu công nghệ cao, 13 cụm công nghiệp vừa và nhỏ với hàng ngàn cơ sở sản xuất công nghiệp.

Nhưng hiện tại số lượng các doanh nghiệp đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại chỉ khoảng 500 đơn vị, chủ yếu là các doanh nghiệp lớn. Ngoài các công ty đang tham gia vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp như: công ty Môi trường đô thị Hà Nội, công ty cổ phần Xanh, công ty TNHH Văn Đạo… vẫn có nhiều công ty trong lĩnh vực này không tuân thủ các quy trình nghiêm túc, thậm chí hoạt động ngoài khả năng được cấp phép, gây khó khăn trong công tác quản lý. Vì vậy, khó có thể tính khối lượng chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại theo con số thống kê từ sổ đăng kí chủ nguồn thải.

Theo ước tính, khối lượng chất thải rắn công nghiệp tại Đà Nẵng khoảng 20-30 tấn/ngày, Hà Nội khoảng 100 tấn/ ngày, TP.Hồ Chí Minh khoảng 900 – 1.200 tấn/ngày, nhưng số liệu thực tế cao hơn nhiều. (TS Nguyễn Trung Việt).  

Tại TP.HCM, số lượng các cơ sở công nghiệp trong thành phố khoảng 12.000, nhưng thống kê cho thấy chỉ có 2.500 cơ sở sản xuất có đăng kí chủ nguồn thải. Nếu các cơ sở sản xuất đăng ký đúng với số lượng thì khối lượng rác thải sẽ tăng 3-4 lần.

Tại Đà Nẵng, khối lượng và thành phần chất thải công nghiệp rất khó xác định vì các loại chất thải (rắn) công nghiệp đều có giá trị tái sử dụng và tái chế nên chúng thường được mua và vận chuyển về hơn 800 cở sở tái chế của thành phố. Việc quản lý các loại chất thải này rất phức tạp, ngay cả trong nội bộ của các cơ sở công nghiệp.

Tái chế rác bằng công nghệ là chìa khoá 


Mô hình công nghệ đốt rác tái tạo năng lượng.

Trong khi các bãi rác hiện tại chỉ có thể “cố gắng” thêm 20 năm, riêng Hà Nội theo dự đoán năm 2012 sẽ “quá tải”, ngoài việc quản lý chặt việc khai thác chất thải, việc tái chế rác bằng công nghệ hiện đại chính là chìa khoá, các chuyên gia cho hay.

GS.TS.NGND Đặng Kim Chỉ (chủ tịch Hội đồng khoa học kỹ thuật, Vacne) cho biết, chôn lấp là giải pháp rẻ tiền cho những nước thừa đất. Trong khi quỹ đất tính trên đầu người của Việt Nam rất thấp (chỉ hơn Singapore, Hong Kong), rác thải ngày càng nhiều thì lâu dài chúng ta cần đầu tư cho công nghệ xử lý rác.

Theo các chuyên gia về môi trường, đầu tư xây dựng 1 ô chôn lấp rộng 5 ha mất khoảng 5 tỉ đồng. Việc mở rộng diện tích chôn lấp rác vừa gây lãng phí tài nguyên, tốn kém công thu gom, vận chuyển, diện tích chôn lấp, chưa kể vấn đề sức khoẻ. 

Việc áp dụng công nghệ đốt rác để tái tạo năng lượng sẽ giúp giảm đến 8 lần diện tích chôn lấp. Thay vì cần 20.000 ha như hiện nay, chúng ta chỉ cần 2.000 ha là có thể không lo việc chôn lấp trong 100 năm tới. Với 18.000 ha thừa, chúng ta có thể sinh lời rất nhiều. Tuy nhiên, chỉ nên áp dụng công nghệ này với các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM chứ không phải tỉnh nào cũng áp dụng, vì đây là hai địa phương có mật độ cũng như chất lượng rác lớn. Nên chọn những nhà máy có công suất cũng như công nghệ tiên tiến, nên tránh xa những công nghệ rẻ tiền, GS Chi nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Huy Nga, cục trưởng cục Quản lý môi trường y tế – bộ Y tế cũng đồng tình với quan điểm này. Hiện số lượng chất thải y tế nguy hại vào khoảng 40 tấn/ngày, sẽ tăng lên gấp đôi vào năm 2020. Nếu không có biện pháp xử lý hợp lý, chất thải nguy hại bị chôn lấp sẽ sinh ra nhiều khí, chất có hại tới sức khoẻ của con người.

“Cuộc khủng hoảng môi trường đã đến. Nếu không làm gì là chấp nhận khủng hoảng”, GS.TS Trần Hiếu Nhuệ, viện trưởng viện Kỹ thuật nước và công nghệ môi trường khẳng định.

Thanh Tuyền

Có thể bạn cũng quan tâm

Kinh nghiệm của Singapore cho việc ứng phó nắng nóng tại châu Âu: Không chỉ là lắp thêm điều hòa

Hạ tầng năng lượng thông minh mở đường cho đô thị xanh

Hà Nội phục hồi, làm sống lại các dòng sông nội đô

Điện mặt trời mái nhà được mua bán trực tiếp: Đầu tư sẽ bùng nổ?

Đầu tư hạ tầng thích ứng, huy động nguồn lực xanh cho Đồng bằng sông Cửu Long

Bài trước FDI đổ vào bất động sản thấp nhất trong 5 năm trở lại đây
Bài tiếp Căn hộ cao cấp về giá trị thực
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Digital Twins hạ tầng giao thông: Từ bài toán công nghệ đến bài toán quản trị dữ liệu quốc gia
Giải pháp 14/07/2026
Huế định hình mô hình phát triển mới giai đoạn 2026 – 2030
Tin trong nước 13/07/2026
Quy hoạch không gian nước
Góc nhìn 13/07/2026
New-generation industrial parks need to attract high-quality investors: Summit
News 12/07/2026
Tàu hỏa chạy bằng hydro đầu tiên dành cho đường sắt khổ hẹp
Tin thế giới 12/07/2026
Siêu đô thị Jakarta và bài toán ùn tắc chưa lời giải
Nhìn ra thế giới 12/07/2026
Waterkloof – “Pháo đài xanh” giữa lòng thủ đô Pretoria của Nam Phi
Điểm đến 11/07/2026
Chuyển đổi và thích ứng không gian kiến trúc cảnh quan đình làng Huế trong xây dựng đô thị di sản bền vững
Kiến trúc 10/07/2026
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050
Tin trong nước 10/07/2026
Đặt quản trị cộng đồng vào trung tâm của quy hoạch không gian công cộng
Đối thoại 09/07/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Kinh tế / Pháp luậtNăng lượng - Môi trường

Cần hoàn thiện sớm luật riêng cho hạ tầng cấp, thoát nước

Báo Xây dựng 26/06/2026
Năng lượng - Môi trườngNhìn ra thế giới

Vì sao nhiều quốc gia dỡ bỏ đập, khôi phục dòng chảy tự nhiên?

Báo Xây dựng 20/06/2026
Đối thoạiNăng lượng - Môi trường

Super Energy mong muốn đồng hành cùng Việt Nam xây dựng thành phố thông minh

Ashui.com 19/06/2026
Giải phápNăng lượng - Môi trường

Điện mặt trời trong nhà ở – Những điều cần lưu ý

Kiến trúc & Đời sống 18/06/2026
© 2000-2026 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?