
Ngày 21/5, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa (Việt Nam) đã vinh dự được Fukuoka Prize, một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu châu Á tôn vinh trong lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật năm 2025 (Arts and Culture Prize) vì những đóng góp xuất sắc của anh cho xu hướng kiến trúc bền vững và thân thiện với môi trường.
Giải thưởng Fukuoka, do thành phố Fukuoka (Nhật Bản) sáng lập từ năm 1990, được xem là biểu tượng của sự ghi nhận quốc tế đối với những cá nhân có đóng góp nổi bật trong việc thúc đẩy và bảo tồn giá trị văn hóa châu Á. Giải có ba hạng mục, gồm Giải thưởng Lớn (Grand Prize), Học thuật (Academic Prize) và Văn hóa nghệ thuật (Arts and Culture Prize). Năm nay, hội đồng giải thưởng đã vinh danh KTS Võ Trọng Nghĩa – hiện đang là giáo sư thỉnh giảng đại học University of Pensylvania về kiến trúc và giáo sư thỉnh giảng về thiền và sức khoẻ tâm lý ở đại học University of Taipei – với những công trình độc đáo kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và yếu tố sinh thái bản địa – tạo nên những không gian sống “thở cùng thiên nhiên”.

Sau khi nhận tin vui, TS.KTS Võ Trọng Nghĩa chia sẻ:
“Tôi vô cùng vinh dự khi được nhận Giải thưởng Fukuoka. Sự ghi nhận này không chỉ là nguồn động viên to lớn đối với cá nhân tôi, mà còn dành cho tập thể cộng sự và những kiến trúc sư cùng chung niềm tin rằng kiến trúc có thể tạo nên sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên.”
“Tôi tin rằng kiến trúc không chỉ phục vụ nhu cầu con người, mà còn phải bảo vệ thiên nhiên, hỗ trợ đa dạng sinh học và giảm tác động tiêu cực đến Trái đất. Qua công việc của mình, tôi mong muốn tạo ra những công trình có thể ‘thở’ cùng môi trường – những không gian đón nhận cây xanh, gió, ánh sáng và nước trở lại trong đời sống hằng ngày. Từ đó, con người có thể kết nối lại với thiên nhiên và nhớ rằng: chúng ta là một phần của hành tinh này, chứ không tách biệt khỏi nó.”
“Giải thưởng này tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục con đường kiến trúc phục vụ cả con người lẫn môi trường.”
Trong suốt hành trình sự nghiệp, TS.KTS Võ Trọng Nghĩa đã nổi tiếng với nhiều giải thưởng quốc tế như Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu, Prince claus, ACARSIA, Dezeen, Giải thưởng liên hoan kiến trúc thế giới WAF, giải thưởng RIBA, Giải thưởng Architecture Review và nhiều giải thưởng khác nữa với hàng loạt công trình tiêu biểu như “House for trees” (TP Hồ Chí Minh), Café Gió và Nước (Bình Dương), Trường mẫu giáo Farming Kindergarten (Đồng Nai), Nhà hàng Vedana (Ninh Bình), Nhà đón Grandworld Phú Quốc, Vietnam Pavilion tại Expo Thượng Hải 2010 … Với triết lý “kiến trúc xanh không phải là xu hướng, mà là trách nhiệm”, anh đã đưa kiến trúc Việt Nam đến gần hơn với thế giới.
Lễ trao giải chính thức dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm 2025 tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản. Đây cũng sẽ là dịp để TS.KTS Võ Trọng Nghĩa trình bày triết lý kiến trúc và chia sẻ hành trình thiết kế của mình trước cộng đồng quốc tế.
Giải thưởng Lớn (Grand Prize) tôn vinh nhà sử học Takara Kurayoshi (Nhật Bản) đã có những bước đột phá trong nghiên cứu về Quần đảo Ryūkyū trên nhiều mặt trận. Ông cũng là người sáng tạo và sản xuất trong lĩnh vực lịch sử, người đã có những đóng góp nổi bật, bao gồm việc khôi phục lại Sảnh Seiden chính của Lâu đài Shuri. Bằng cách kết hợp phân tích chuyên sâu các nguồn và quan điểm toàn cầu về lịch sử, sự tận tâm với nghiên cứu thực địa và khả năng lập kế hoạch cho các dự án trong nhiều lĩnh vực học thuật, Takara mở rộng lịch sử Ryūkyū từ một lĩnh vực học thuật thành một ngành thực tiễn trong thế giới đương đại. Giải thưởng Học thuật (Academic Prize) tôn vinh Baik Young-seo, một trong những học giả hàng đầu của Hàn Quốc về lịch sử Trung Quốc đương đại. Ông đã đóng vai trò lãnh đạo trong Khoa học xã hội và nhân văn với tư cách là một nhà tư tưởng vượt qua biên giới và xem xét Đông Á từ góc nhìn của “các địa điểm cốt lõi” nơi công dân và người dân sinh sống. Là một người Đông Á, công trình tư tưởng của Baik cung cấp những hướng dẫn thiết yếu để giải quyết các vấn đề phức tạp trong thế giới đương đại. |
Kim Hoàn