Theo dự đoán đến năm 2030, 60% dân số thế giới sẽ sống tại đô thị và gây áp lực rất lớn lên cơ sở hạ tầng, đặc biệt đối với nguồn nước và môi trường sống. Ngoài những vấn đề về đô thị hóa, Việt Nam còn phải đối mặt với những ảnh hưởng nặng do biến đổi khí hậu toàn cầu: từ nhiệt độ gia tăng, mực nước biển dâng cao cho đến hạn hán. Để giảm thiểu các tác hại của đô thị hóa và biến đổi khí hậu, công trình xây dựng xanh ngày càng đóng vai trò quan trọng góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính, cũng như sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt.