Ashui.com

Thursday
Apr 18th
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật Nam Long và đối tác Nhật phát triển khu đô thị Akari City

Nam Long và đối tác Nhật phát triển khu đô thị Akari City

Viết email In

Tập đoàn Nam Long và hai nhà đầu tư Nhật Bản là Hankyu Hanshin Properties Corp. (trước đây là Hankyu Realty) và Nishi Nippon Railroad vừa ký kết hợp tác và công bố dự án Khu đô thị Akari City tại quận Bình Tân, TPHCM. Với sự hợp lực của “bộ ba” nhà phát triển bất động sản hàng đầu này, Akari City hứa hẹn sẽ trở thành khu đô thị biểu tượng và giúp thị trường bất động sản khu vực Tây Sài Gòn thêm sôi động.  


Phối cảnh dự kiến khu đô thị Akari City.

Kiến tạo hệ sinh thái bất động sản

Theo thỏa thuận, Akari City có diện tích lên đến 8,5 héc ta, tổng vốn đầu tư khoảng 7.676 tỉ đồng. Hai nhà đầu tư Nhật và Nam Long cùng góp vốn theo tỷ lệ 50 - 50 để thực hiện dự án và sẽ chính thức ra mắt trong quí 3-2018. 

Là một trong những dự án trọng điểm của Nam Long trong 3-5 năm tới, Akira City tọa lạc ngay vị trí chiến lược và đang phát triển rất sôi động với nhiều tuyến đường huyết mạch nối liền từ phía Đông sang phía Tây của TPHCM. Dự án cung cấp cho thị trường hơn 4.600 căn hộ dòng sản phẩm Flora của Nam Long với các tiện ích khép kín từng khu như câu lạc bộ cộng đồng, hồ bơi, sân chơi trẻ em, khu thể dục thể thao, cà phê sân thượng…Ngoài ra, cư dân ở đây còn được tận hưởng toàn bộ các tiện ích khu đô thị như gần 13.000 mét vuông phố mua sắm, phố ẩm thực, phố giáo dục, phố xe hơi, khu giáo dục, y tế…

Ông Steven Chu Chee Kwang, Tổng giám đốc Nam Long, cho biết hai đối tác Nhật Bản đang ngày càng thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp với Nam Long để kiến tạo nên không chỉ những ngôi nhà mà còn là một hệ sinh thái bất động sản đồng bộ từ thương mại, trường học, bệnh viện, dịch vụ - giải trí, khu phức hợp… Với hệ sinh thái này, cuộc sống của cộng đồng sẽ trở nên chất lượng và có phong cách riêng.

Đại diện hai đối tác Nhật, ông Kazumasa Ohchi, đến từ Hankyu Hanshin Properties, chia sẻ: “Chúng tôi tìm thấy ở Nam Long chiến lược phát triển nhà ở chất lượng cao với giá “vừa túi tiền”, góp phần rất lớn vào sự phát triển của xã hội và phù hợp với quan điểm của chúng tôi. Cho đến nay, chúng tôi đã cùng nhau liên tục phát triển thành công bốn dự án và tất cả đều nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng. Dự án thứ năm Akari City cũng là sự kết hợp giữa sự hiểu biết của chúng tôi với những kinh nghiệm của Nam Long nhằm tạo ra giá trị gia tăng mới cho lĩnh vực nhà ở tại Việt Nam”.

Biểu tượng mối quan hệ Việt - Nhật

Hankyu Hanshin Properties và Nishi-Nippon Railroad đều là những nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Nhật Bản.

Hankyu Hanshin Properties là công ty con của Tập đoàn Hankyu Hanshin Holdings, Inc. có hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng các khu dân cư, phát triển hạ tầng, bất động sản, du lịch, truyền thông giải trí, khách sạn, giao thông vận tải… Trong đó phát triển hạ tầng đường sắt và bất động sản là những lĩnh vực mang lại phần lớn doanh thu và lợi nhuận lớn nhất. Doanh thu từ bất động sản của Hankyu Hanshin Holdings đạt 1,89 tỉ đô la Mỹ với 1,7 triệu mét vuông diện tích cho thuê văn phòng (tính đến ngày 31-3-2017), và thương hiệu nổi tiếng “Geo”. Thương hiệu căn hộ này đã cung cấp cho thị trường khoảng 20.000 căn hộ biệt lập cao cấp, những dự án khu đô thị với rất nhiều đất biệt thự và biệt thự…

Nishi-Nippon Railroad cũng có trên 100 năm hoạt động với hơn 84 công ty thành viên trong các lĩnh vực giao thông, logistic, phân phối, dịch vụ, khách sạn, bất động sản… Tập đoàn này đang sở hữu 19 khách sạn và resort, 14 cao ốc văn phòng, 9 trung tâm thương mại và khoảng 7.000 căn hộ với thương hiệu SUNRIANT & BLANTON cùng 13.600 biệt thự và đất nền biệt thự. Doanh thu đến từ bất động sản của Nishi-Nippon Railroad vào khoảng 55 tỉ yen Nhật trong năm 2016.

Trong khi đó, Nam Long là nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam với 26 năm kinh nghiệm cùng ba dòng sản phẩm chính: EHome, Flora và Valora. Hiện nay, tổng tài sản của Nam Long đạt gần 7.900 tỉ đồng, sở hữu quỹ đất sạch hơn 500 héc ta đảm bảo cho kế hoạch phát triển 10 năm tới. Danh sách các cổ đông và đối tác chiến lược quốc tế đã và đang hợp tác với Nam Long gồm Nam Viet Ltd.(thuộc Goldman Sachs), IFC (thành viên Ngân hàng Thế giới), PYN (quỹ đầu tư lớn từ châu Âu), Ibeworth (tập đoàn Keppel Land) với những hỗ trợ về tài chính và kinh nghiệm phát triển bất động sản. Ở mức độ dự án, Nam Long đã hợp tác cùng các tập đoàn quốc tế như Hankyu Hanshin, Nishi Nippon Railroad, Gamuda, Indochina Capital…

Chính vì vậy, nhiều chuyên gia lẫn giới kinh doanh bất động sản kỳ vọng Akari City sẽ nhanh chóng hình thành và tạo động lực cho sự phát triển của cả khu vực Tây Sài Gòn. Tham dự lễ ký kết hợp tác của Nam Long và Hankyu Hanshin Properties, Nishi-Nippon Railroad, ông Kawaue Jyunichi, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM, phát biểu: “Năm 2018 có ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi đánh dấu cột mốc 45 năm quan hệ ngoại giao Nhật - Việt, qua đó mối gắn kết cả về kinh tế lẫn văn hóa giữa hai quốc gia được tin tưởng sẽ ngày càng phát triển sâu đậm hơn nữa. Tôi hy vọng rằng, dự án Akari City cũng sẽ trở thành một biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị Nhật - Việt”. 

Akari trong tiếng Nhật có nghĩa là Ánh sáng, tượng trưng cho sự tự do, tinh thần khoáng đạt. Dự án được thiết kế quy hoạch theo ý tưởng “thành phố an cư đa tiện ích” sôi động với các tiện ích thương mại, dịch vụ độc đáo phục vụ tối đa cho nhu cầu ẩm thực, giải trí, giáo dục của cư dân. 

Khang Minh 

(TBKTSG) 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 2128 khách Trực tuyến

Quảng cáo