![](/mag/images/stories/201002/canho1.jpg)
Nhưng bất chấp nhu cầu căn hộ giá trung bình và thấp trên thị trường là có thật, mãi lực trên thị trường căn hộ hiện nay vẫn rất thấp. Đây là lý do để nhiều chủ đầu tư đang cố gắng kèm theo nhiều các chương trình khuyến mãi, trao thưởng... nhằm kích thích mãi lực thị trường.
Đợt khuyến mãi rầm rộ của các chủ đầu tư hiện nay giống như thời điểm năm 2005, khi mãi lực thị trường xuống thật thấp, và rồi sau đó tăng đột biến tạo thành những cơn “sốt”. Giải thích về hiện tượng khuyến mãi nhiều, giá thành ở mức trung bình, ổn định nhưng mãi lực không tăng, ông Lâm Văn Chúc, Tổng giám đốc Công ty Phúc Đức, cho rằng, lãi suất ngân hàng không được ổn định, ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế, thêm vào đó, thời gian vừa qua nhiều doanh nghiệp không giữ chữ tín trong kinh doanh, tạo bất ổn cho thị trường căn hộ khiến nhà đầu tư chưa mặn mòi xuất vốn. Kế nữa người có nhu cầu nhà ở thì trông chờ việc xuất hiện những công trình giá rẻ hơn đã tạo nên một thị trường bình lặng.
Thanh Tòng
Tin mới hơn:
- Triển khai các dự án bãi đỗ xe ở TPHCM: Ưu đãi hay bạc đãi?
- Dự án trên 20ha trở lên vốn sở hữu tối thiểu 20%
- Khởi công tòa nhà cao 50 tầng tại đường Cầu Giấy, Hà Nội
- Từ ăn bớt đất công viên đến chung cư “mì ăn liền”
- Bất động sản Hà Nội: Lại đến thời của căn hộ?
Tin cũ hơn:
- Điều chỉnh dự án cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải
- Sau cao ốc 68 tầng, thêm cao ốc 55 tầng ở trung tâm TPHCM
- Đổi rẻ đất "vàng"
- Vũng Tàu thu hút nhà đầu tư hạ tầng bán lẻ
- Bất động sản Hà Nội: Phía Tây đìu hiu, phía Đông lại sốt