![](/mag/images/stories/200811/hn_hothanhcong.jpg)
Nhiều ý kiến đóng góp tại hội thảo có chung quan điểm là nhiệm vụ thiết kế chỉ nên là hướng đi, không nên “sa lầy” vào chi tiết. Theo PGS.KTS Nguyễn Hồng Thục (ĐH Kiến trúc Hà Nội): tư vấn phải đưa ra chủ thuyết đô thị với tầm nhìn lớn. Ông Do Yeon Kim, đại diện cho nhóm tư vấn nước ngoài đồng tình rằng, nếu nhiệm vụ quá chi tiết sẽ hạn chế sự sáng tạo của tư vấn để đưa ra phương án quy hoạch tốt nhất cho Hà Nội. KTS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho rằng, một điểm rất cần cho nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội nhưng hiện chưa có là quy hoạch kinh tế - xã hội của Hà Nội mở rộng. Theo đại diện Bộ Công Thương, dự thảo chưa đề cập tới hạ tầng thương mại. Hà Nội cần có không gian riêng cho thương mại, không thể kinh doanh kiểu “hàng xén” trong một đô thị hiện đại.
Trong tháng 11 này, Bộ Xây dựng trình Dự thảo Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội lên Thủ tướng Chính phủ. Bộ Xây dựng cũng sẽ tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia trong nước đến tháng 12/2009 để trình lên Thủ tướng Chính phủ lần hai. Dự kiến vào tháng 6/2010, Hội đồng thẩm định quốc gia sẽ tổ chức phản biện và tháng 9/2010 phê duyệt. Trong quá trình nghiên cứu, dự thảo cũng sẽ được trưng bày và lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.
Tin mới hơn:
- Triển lãm bất động sản khu vực châu Á - Thái Bình Dương "MIPIM Asia 2008"
- Buổi giao lưu với Tadao Ando lần đầu tiên tại Hà Nội
- Hội thảo "Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị khu phố kiểu Pháp phía Nam quận Hoàn Kiếm"
- Hội nghị Khoa học quốc tế của Liên đoàn Bê tông châu Á
- Trao giải "Toà nhà hiệu quả năng lượng" lần thứ II
Tin cũ hơn:
- Triển lãm tranh Sơn dầu Việt Nam 2008
- Trao giải cuộc thi thiết kế khu vực trung tâm hiện hữu mở rộng TP.HCM
- Trò chuyện tháng 10: "Người trẻ trong thành phố - một thế hệ vô cảm?"
- Anh: Triển lãm báu vật thành Byzance
- Hội thảo không gian văn hoá vùng đất Tổ Hùng Vương