Nhật báo Al-Ahram ngày 21/6 đưa tin, trong đợt khai quật tại vùng châu thổ phía đông sông Nil, các nhà khảo cổ Áo đã phát hiện ra vị trí kinh đô cổ của người Hyksos, những người đã xâm chiếm Ai Cập từ năm 1664-1569 trước Công nguyên, có thủ phủ là Avaris.
Báo trên dẫn lời ông Zahy Hawass, Chủ tịch Hội đồng cổ vật tối cao Ai Cập, cho biết thông qua những nghiên cứu địa vật lý được thực hiện tại phía Đông bắc thủ đô Cairo, các nhà khoa học đã xác định được biên giới của Avaris, một thành phố dưới lòng đất.
- Ảnh bên có tính minh họa.
Những hình ảnh rađa thu được cho thấy toàn cảnh những chi tiết về một thành phố có đường sá, tòa nhà, đền chùa... hiện nằm dưới những cánh đồng và thị trấn Tel al-Dabaa, phía đông bắc thủ đô Cairo.
Irene Mueller, người đứng đầu nhóm khảo cổ của Áo, cho biết mục tiêu chính của dự án là xác định xem thành phố dưới lòng đất này mở rộng đến đâu. Bà cho biết họ cũng phát hiện tại đây một bến cảng và một vài giếng nước nhiều kích cỡ khác nhau.
Hyksos đã trị vì Ai Cập từ năm 1664-1569 trước Công nguyên. Đây là một chiến binh đến từ châu Á, có thể là vùng Semit. Người Hyksos đã xây dựng thủ phủ của họ là thành phố Avaris./.
Thanh Bình /Cairo
- Một tòa nhà cao cấp ở Moscow bị "cắt" 22 tầng
- London đứng đầu châu Âu về ô nhiễm không khí
- Liên hợp quốc kêu gọi giải quyết nhu cầu nhà ở
- Seoul làm đường cho người đi xe đạp
- Tạo cơ hội bình đẳng để phát triển đô thị bền vững
- Dự án "Vành đai xanh" chống sa mạc hóa châu Phi
- Sét đánh sập tượng chúa Jesus cao 19m tại Mỹ
- UAE xây nhà máy điện năng lượng lớn nhất thế giới
- Anh khuyến khích xây thêm nhà cho người nghèo
- Tòa nhà ở cao nhất thế giới sắp được xây dựng