Ashui.com

Wednesday
Apr 24th
Home Tin tức Thế giới Mông Cổ chọn 2013 là năm giáo dục về môi trường

Mông Cổ chọn 2013 là năm giáo dục về môi trường

Viết email In

Tân Hoa Xã ngày 4/1 đưa tin Mông Cổ đã quyết định chọn năm 2013 là năm giáo dục về môi trường nhằm mục tiêu nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong vấn đề xây dựng và bảo vệ môi trường sinh thái. 

Phát biểu với báo giới cùng ngày, Bộ trưởng Môi trường Mông Cổ Sanjaasuren Oyun cho rằng điều quan trọng là cần nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ môi trường, thay vì phải xử lý hậu quả do ô nhiễm môi trường gây ra. 

Ông Oyun đã kêu gọi các bộ, ngành chính phủ và các tầng lớp trong xã hội nên cùng nhau hành động để thúc đẩy mục tiêu "tăng trưởng xanh" và đề ra những quỵ định cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng cần ưu tiên cho phát triển bền vững. 

Các số liệu thống kê chính thức cho thấy Mông Cổ hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước trầm trọng, trong đó khoảng 70% diện tích đất bị hoang hóa ở nhiều mức độ khác nhau. 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo