Ashui.com

Saturday
Apr 27th
Home Tin tức Việt Nam Bình Dương khởi công dự án đường Vành đai 3 TPHCM

Bình Dương khởi công dự án đường Vành đai 3 TPHCM

Viết email In

Sáng 29/6, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức động thổ, khởi công dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua địa bàn tỉnh. Hiện tại, công tác bàn giao mặt bằng đoạn nút giao Bình Chuẩn và cầu Bình Gởi vượt sông Sài Gòn nối Bình Dương và TPHCM cơ bản đã hoàn thành khoảng 70%.

Theo TTXVN, dự án đường Vành đai 3 TPHCM có tổng chiều dài 76,3km đi qua 4 địa phương: TPHCM, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An và được chia thành 8 dự án thành phần vận hành độc lập với tổng mức đầu tư 75.378 tỉ đồng.


Mô hình tuyến Vành đai 3 TPHCM đoạn qua tỉnh Bình Dương

Đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương dài khoảng 26,6km, điểm đầu tuyến là nút giao Tân Vạn, điểm cuối tuyến tại cầu Bình Gởi, quy mô đầu tư 8 làn xe; tổng mức đầu tư 19.280 tỉ đồng, trong đó dự án thành phần 5 (xây lắp) là 5.752 tỉ đồng, dự án thành phần 6 (bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) là 13.528 tỉ đồng.

Cổng thông tin UBND tỉnh Bình Dương cho biết, diện tích bị ảnh hưởng bởi dự án trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một khoảng 12,6 héc-ta với kinh phí giải phóng mặt bằng 1.660 tỉ đồng; thành phố Thuận An khoảng 51 héc-ta với kinh phí giải phóng mặt bằng 5.000 tỉ đồng; thành phố Dĩ An khoảng 22,2 héc-ta, bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng 6.400 tỉ đồng.


UBND tỉnh Bình Dương tổ chức lễ động thổ khởi công dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua tỉnh Bình Dương
(Ảnh: Cổng thông tin UBND tỉnh Bình Dương)

Toàn tỉnh có 1.496 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó có 518 trường hợp tái định cư. Ðến nay, thành phố Thủ Dầu Một đã chi bồi thường cho hơn 50 hộ dân, với số tiền gần 300 tỉ đồng; thành phố Thuận An chi trả tiền bồi thường đợt 1 với khoảng 267 tỉ đồng cho 38 hộ dân; thành phố Dĩ An đã trao tiền đền bù cho 43 hộ có đất thuộc diện thu hồi với tổng số tiền trên 688 tỉ đồng.

Hiện tại, công tác bàn giao mặt bằng đoạn nút giao Bình Chuẩn và cầu Bình Gởi vượt sông Sài Gòn nối Bình Dương và TPHCM cơ bản đã hoàn thành khoảng 70%.

Đối với vị trí khởi công là nút giao Bình Chuẩn, có diện tích mặt bằng thi công khoảng 31 héc-ta, tổng vốn đầu tư khoảng 570 tỉ đồng. Đây là nút giao thông cực kỳ quan trọng, có nhiều xe tải, xe container qua lại, sẽ được đầu tư cả cầu vượt, hầm chui và đường song hành để tránh ùn tắc, tai nạn giao thông và việc lưu thông hàng hóa đi sân bay, cảng biển sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Trước đó, TPHCM đã tổ chức khởi công dự án Vành đai 3 qua địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, ngày mai 30-6, UBND tỉnh Long An cũng tổ chức động thổ gói thầu thi công Vành đai 3 qua địa bàn tỉnh này.

Thái Huy

(KTSG Online)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo