Ashui.com

Friday
Apr 19th
Home Tin tức Việt Nam Hoàng thành Thăng Long được gì ở Paris?

Hoàng thành Thăng Long được gì ở Paris?

Viết email In

10 giờ 30 phút ngày 19/1, hồ sơ chính thức đề nghị UNESCO công nhận Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là Di sản văn hóa thế giới đã được Trung tâm Bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội đóng gói để chuyển đến Trung tâm Di sản thế giới (tại Pari - Cộng hòa Pháp) trước sự chứng kiến của đại diện UBND thành phố Hà Nội, Ủy ban UNESCO Việt Nam, chuyên gia Vùng Ile de France (CH Pháp) và các cơ quan báo chí.

  • Ảnh bên : Dấu vết dòng sông cổ ở Kinh đô Thăng Long.

Cuối tháng 11/2008, trung tâm Di sản thế giới (thuộc UNESCO) đã chuyển đến văn thư nhận xét về bộ hồ sơ khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội đề nghị phía Việt Nam chỉnh sửa một số điểm về kỹ thuật, câu chữ, phương pháp trình bày, chuẩn hóa ngôn ngữ thể hiện. Theo lịch trình, hồ sơ chính thức phải nộp trước ngày 1/2/2009. Từ tháng 3/2009 đến tháng 5/2010 là thời gian các cơ quan tư vấn của UNESCO thẩm định. Tháng 6 - 7/2010, Ủy ban Di sản thế giới sẽ họp khóa thường niên để xem xét, quyết định.
 
Sau khi đã chỉnh sửa, hồ sơ chính thức gửi đi gồm 9 mục, 162 trang (tiếng Việt và tiếng Anh), bao gồm: Xác định di sản; mô tả di sản; những lý giải cho việc đăng ký tên; tình trạng bảo tồn và những nhân tố tác động đến di sản; bảo vệ và quản lý di sản; giám sát; lập hồ sơ tư liệu; thông tin liên hệ của các cơ quan hữu trách và chữ ký đại diện các quốc gia thành viên. Kèm theo đó là Kế hoạch quản lý khu di sản và phụ lục kế hoạch bảo tồn và phát triển Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội (do chuyên gia Vùng Ile de France - CH Pháp xây dựng). Phụ lục hồ sơ tư liệu về khu di tích gồm 4 quyển; trong đó tập trung mô tả khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu, vùng đệm di sản, phân tích so sánh giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản, tình trạng bảo tồn và những nhân tố tác động đến di tích; các bản đồ, ảnh di tích và di vật (391 ảnh), bộ phim video 45 phút, 84 ảnh slide.

>> Giá trị mang ý nghĩa toàn cầu của khu di tích trung tâm Hoàng Thành Thăng Long 

Theo kế hoạch, năm 2012, giới khảo cổ sẽ bàn giao khu 18 Hoàng Diệu cho Hà Nội. Trong khi đó, Hà Nội mong muốn Hoàng thành Thăng Long được công nhận trong dịp 1.000 năm Thăng Long.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc UNESCO công nhận?

Trả lời câu hỏi này, ông Laurent Pandolfi - đồng giám đốc Dự án Đào tạo Chuyên ngành Đô thị (IMV), chuyên gia vùng Ile de France, nói:

Theo quan điểm của chúng tôi, về nguyên tắc, khu 18 Hoàng Diệu và khu thành cổ phải được thống nhất và liền mạch với nhau.Và tất nhiên công tác khai quật nghiên cứu sẽ còn tiếp tục sau năm 2010.
Nhưng chúng tôi nghĩ từ nay đến năm 2010 hướng tới đại lễ 1.000 năm Thăng Long, tối thiểu chúng ta phải có được những nội dung quy hoạch nhằm liên kết hai khu vực này, giúp du khách và nhân dân có thể tham quan một phần khu khảo cổ đó
”.


Vật trang trí trên nóc, kiến trúc thời Trần thế kỷ 13-14.
Ảnh: Phạm Yên


Ông L.Pandolfi là người soạn thảo kế hoạch quản lý khu di sản và kế hoạch bảo tồn- phát triển khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, một phần quan trọng của hồ sơ Hoàng thành gửi tới Paris.

Trước đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có văn bản yêu cầu Bộ Quốc phòng bàn giao lại toàn bộ khu phía nam và phía bắc thành cổ cho Hà Nội, chậm nhất là giữa năm 2009.

Đại diện Trung tâm Bảo tồn Khu Di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội bày tỏ: “Rồi đây chúng tôi sẽ được tự quyết với cái sân vận động Cột Cờ, và UNESCO sẽ không còn băn khoăn với công trình này trong khu di sản”.
 
(Theo Tiền Phong)
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo