Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Tin tức Việt Nam Bảo đảm quyền của dân trong quy hoạch “treo”

Bảo đảm quyền của dân trong quy hoạch “treo”

Viết email In

UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở ngành nghiên cứu, gỡ vướng các quy định của pháp luật để có thể bồi thường đất và nhà xây dựng theo giấy phép tạm của người dân trong khu vực quy hoạch “treo”. 

Theo UBND TP, nhiều quy hoạch công trình công cộng có tầm nhìn 20, 30 năm thì không thể giải quyết xóa “treo” ngay nên phải có chính sách để bảo đảm quyền lợi của người dân trong vùng quy hoạch để yên dân. 


Việc xoá đi các quy hoạch treo không cần thiết sẽ giúp giải phóng một nguồn lực to lớn về tài chính – kinh tế – xã hội (Ảnh: L.H.T /SGTT) 

Các quyền lợi của dân trong khu quy hoạch “treo” phải tính đến gồm: quyền được chuyển nhượng, tặng cho thế chấp quyền sử dụng đất, quyền xây dựng nhà trên đất quy hoạch “treo” ra sao, được xây cái gì... để bảo đảm cuộc sống suốt thời gian quy hoạch kéo dài; người dân có được đầu tư, sản xuất kinh doanh gì trên đất không, nếu được thì Nhà nước có bồi thường khi thực hiện quy hoạch? 

D.N.H 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo