By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Bộ Xây dựng hướng dẫn việc đánh giá cấp độ trưởng thành đô thị thông minh
    VnEconomy 12/02/2026
    Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch theo định hướng phát triển bền vững
    Tạp chí Xây dựng 12/02/2026
    TP.HCM ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam
    Báo Xây dựng 11/02/2026
    “Chuyện nghề cuối năm”: Những câu chuyện đời thường, chân thật
    Kiến trúc & Đời sống 09/02/2026
    Singapore dùng công nghệ để vượt qua cuộc khủng hoảng chi phí xây dựng
    VnEconomy 09/02/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Tin trong nước

Phó Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc làm việc với TP Hà Nội về vấn đề giao thông

Ashui.com 21/02/2012
9 phút đọc
SHARE

Ngày 20/2, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia (UBATGTQG) – đã có buổi làm việc về thực hiện Năm ATGT 2012 ở TP Hà Nội.

Phó Thủ tướng đánh giá những biện pháp TP.Hà Nội gần đây là quyết liệt, quyết tâm cao, nhưng cần thực hiện kiên trì trong thời gian dài.

Đổi giờ: Có hiệu quả vào buổi sáng

Tham dự buổi họp còn có các đại diện của các bộ, ban ngành liên quan và Uỷ ban ATGTQG. Các đại diện cho các cơ quan ban ngành đều nhận định việc đổi giờ đem lại hiệu quả bước đầu, đặc biệt là vào buổi sáng. Nhưng vào buổi chiều vẫn còn nhiều vấn đề cần lưu tâm.

Ông Nguyễn Quốc Hùng – Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho rằng: “Đổi giờ làm không phải để người dân không ra đường nữa mà nhằm dãn cách thời gian lưu thông. Hiện tại đã có kết quả bước đầu. Nhưng để có cơ sở khoa học, Sở GTVT đang phối hợp với Viện Chiến lược GTVT để đếm xe ở các nút giao thông nhằm so sánh với thời điểm trước khi đổi giờ. Qua đó có biện pháp điều chỉnh thích hợp”. Theo Sở GTVT Hà Nội, thời điểm sau tết năm nay số lượt xe buýt vận hành tăng hơn mọi năm. Cụ thể, qua hơn nửa tháng đổi giờ làm lượt xe buýt tăng được 700 – 800 lượt/ngày, doanh thu bán vé ngày cũng tăng.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGTQG  cho rằng sau khi đổi giờ tình hình buổi sáng có khả quan, nhưng buổi chiều vẫn còn một số điểm ùn tắc, đặc biệt là trước các cổng trường. Ông Hiệp cũng chỉ ra hơn 2.150 điểm giao cắt giao thông, nhưng Hà Nội mới có gần 200 điểm có đèn tín hiệu. Vì vậy cần tính toán điều chỉnh để cơ bản các điểm nút giao cắt đều có đèn tín hiệu.

Ông Nguyễn Thế Thảo – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội – cho rằng trong điều kiện hạ tầng giao thông của Hà Nội hiện nay cần thực hiện “khôn khéo” các giải pháp giao thông. Như trước nay các điểm trường phổ thông đều ùn tắc, các trường học cần bố trí điểm cho phụ huynh đón con em trong sân trường. Hoặc qua ý kiến dư luận trong thời gian điều chỉnh giờ làm, giờ học vừa qua TP đã điều chỉnh giờ tan học của học sinh THPT sang 18h.

  • Ảnh bên: Hà Nội cần đầu tư phát triển hạ tầng giao thông (Ảnh: Kỳ Anh)

Hà Nội cần xây dựng ngay điểm đỗ xe

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Hà Nội đã thực hiện quyết tâm cao trong việc không cho đỗ xe ở 262 tuyến phố. Tuy nhiên, TP cần tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông tĩnh.

Ông Nguyễn Đức Nhanh – Giám đốc CA TP.Hà Nội – cho biết, sau khi triển khai kế hoạch trên, đã giải quyết được 2/3 tuyến phố. Tuy nhiên, theo ông Nhanh, các UBND quận, phường cũng phải vào cuộc chứ không thể trông chờ vào lực lượng CA và GTVT. Giám đốc CA TP.Hà Nội cũng đề nghị Chính phủ, Bộ Công an, Bộ GTVT tham mưu, đề xuất bổ sung thêm chế tài xử phạt theo hướng tăng nặng hơn.

“Mức phạt như hiện nay quá thấp, không đủ sức răn đe. Không đội mũ bảo hiểm chỉ bị phạt 150.000đ thì chưa giải quyết vấn đề gì” – ông Nhanh nói. Ông Nhanh cũng cho rằng đây chính là cách để nâng cao ý thức của người chấp hành giao thông. “Ý thức phải xuất phát từ luật pháp, từ việc chấp hành luật pháp. Do vậy phải nhanh chóng sửa Nghị định 34, trong đó những điều nào liên quan đến ùn tắc, tai nạn thì phải tăng mức xử phạt” – ông Nhanh đề xuất.

Ông Đinh La Thăng – Bộ trưởng Bộ GTVT cho rằng: “Xây dựng điểm đỗ xe cần cải tiến các thủ tục, thủ tục hiện nay lâu quá. Vì vậy, cần thiết ai đầu tư cho làm ngay để tạo ra sự đột biến, chứ theo trình tự sẽ rất lâu, vừa làm vừa lo thủ tục để tạo ra sự đột phá”.

Còn việc thu hồi giấy phép trông giữ xe trên 262 tuyến phố của Hà Nội, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng, cái được là nhiều hơn. “Nếu vỉa hè được thông thoáng, lòng đường trả lại cho người tham gia giao thông thì việc hy sinh lợi ích của thiểu số người có ôtô cũng chả đáng là bao so với việc 7 triệu dân Hà Nội được đi lại thông thoáng” – Bộ trưởng nói.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: “Hà Nội cần quy hoạch đầu tư xây dựng mới, đảm bảo diện tích đỗ xe theo quy hoạch, khai thác triệt để các diện tích công cộng có thể bố trí điểm đỗ xe và đặc biệt là sử dụng các bãi đỗ xe hiện có một cách có hiệu quả hơn”.

Đặc biệt, về các chỉ tiêu cơ bản giảm tai nạn, ùn tắc giao thông, Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội cần tăng hơn nữa các chỉ tiêu cơ bản, cụ thể là giảm 20% số vụ tai nạn, số người chết, bị thương, giảm tối thiểu 30% số vụ ùn tắc giao thông, xóa 70% điểm đen về tai nạn giao thông…; xử lý kiên quyết các trường hợp đua xe trái phép, xây dựng nhiều điểm giao thông tĩnh hơn nữa, dứt khoát không để xảy ra tình trạng lấn chiếm hè phố, lòng đường…

Tranh luận về phí phương tiện

Tại cuộc họp, bà Vũ Thị Mai – Thứ trưởng Bộ Tài chính – phân tích: “Theo pháp lệnh phí lệ phí, phí là một khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả khi được một tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ”. Như vậy, trong sử dụng đường bộ, người dân đã đóng phí sử dụng đường bộ. Nếu, giờ thêm phí bảo trì đường bộ, phí lưu hành phương tiện nên cân nhắc, vì có thể gây trùng lắp, chồng chéo nhau. Tuy nhiên, ông Đinh La Thăng – Bộ trưởng Bộ GTVT lập luận: “Vấn đề này có trong nghị quyết của Quốc hội từ lâu, bây giờ không bàn là có thu hay không thu. Phí lưu hành phương tiện cá nhân là để có tiền đầu tư, còn quỹ bảo trì đường bộ chỉ để sửa chữa đường”.

Vinh Hải –  Quang Hiệu

Có thể bạn cũng quan tâm

Bộ Xây dựng hướng dẫn việc đánh giá cấp độ trưởng thành đô thị thông minh

Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch theo định hướng phát triển bền vững

TP.HCM ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành sớm 2 năm đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội

Cống ngăn triều 10.000 tỉ đồng tái khởi động, dự kiến hoàn thành năm 2026

Bài trước Chắc gì đất thuộc sở hữu được sử dụng tốt hơn đất đi thuê!
Bài tiếp Báo cáo đánh giá môi trường sông Mekong được giải toàn cầu của IAIA
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Giải “bài toán” quy hoạch ven Hồ Tây: Những ranh giới nào không thể vượt qua?
Đối thoại 12/02/2026
Quyền phát thải của các công trình xanh, công trình ZEB tại Việt Nam
Kinh tế / Pháp luật 11/02/2026
Nhà 5 sân vườn / thiết kế: TAA design
Tư vấn thiết kế 10/02/2026
TPHCM chấp thuận nhà đầu tư khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa
Kinh tế / Pháp luật 10/02/2026
Bộ Xây dựng giữ vai trò trung tâm trong các dự án đường sắt trọng điểm
Kinh tế / Pháp luật 10/02/2026
“Chuyện nghề cuối năm”: Những câu chuyện đời thường, chân thật
Kiến trúc sư 09/02/2026
Singapore dùng công nghệ để vượt qua cuộc khủng hoảng chi phí xây dựng
Tin thế giới 09/02/2026
Xây dựng quy chuẩn Metro để kiểm soát chất lượng và giá thành
Kinh tế / Pháp luật 09/02/2026
Hoàn thiện dự thảo Sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật về nhà chung cư
Kinh tế / Pháp luật 08/02/2026
Không gian lòng đất: vùng pháp lý còn bỏ ngỏ
Phản biện 08/02/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Tin trong nước

Hà Nội đặt mục tiêu 100% quy hoạch chi tiết đô thị được số hóa vào năm 2030

VnEconomy 30/01/2026
Tin trong nước

Đà Nẵng muốn phát triển đô thị thông minh bằng các tiêu chí quốc tế

KTSG Online 29/01/2026
Kinh tế / Pháp luậtTin trong nước

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quy hoạch

Tạp chí Xây dựng 28/01/2026
Tin trong nước

Hà Nội tính di dời 860.000 dân để tái cấu trúc đô thị

KTSG Online 28/01/2026
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?