By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Atlassian Central – công trình gỗ cao 180m lập kỷ lục mới cho kiến trúc xanh
    Tạp chí Xây dựng 31/07/2026
    TP.HCM sẽ phân loại các đô thị ra sao?
    Báo Xây dựng 31/07/2026
    Australia vận hành nhà máy tinh luyện carbon đầu tiên
    Tạp chí Xây dựng 30/07/2026
    TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 20% người dân đi lại bằng giao thông công cộng
    TTXVN 28/07/2026
    TP.HCM phổ cập AI để xây dựng xã hội số, đô thị thông minh thế nào?
    Báo Xây dựng 27/07/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Tin trong nước

Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo ngôi nhà đa mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu”

Ashui.com 03/10/2011
12 phút đọc
SHARE

Ngày 3/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo ngôi nhà đa mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, biến đổi khí hậu tác động đến mọi ngành, mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực xây dựng và kiến trúc. Đây là mối quan hệ có tác động qua lại 2 chiều bởi lẽ, một mặt xây dựng, kiến trúc cần thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu để đảm bảo phát triển kinh tế xã hội nhưng mặt khác các hoạt động xây dựng cũng có tác động đến sự biến đổi khí hậu toàn cầu.

Xuất phát từ thực tế đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát động cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo ngôi nhà đa mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu” nhằm kêu gọi cộng đồng hiểu về các tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là trong phòng chống giảm nhẹ thiên tai, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường; đồng thời, định hướng công tác quy hoạch, thiết kế theo hướng phát triển bền vững, hướng đến mục tiêu một nền kiến trúc xanh, tạo ra các sản phẩm kiến trúc có giá trị thực tiễn, mang ý nghĩa xã hội tích cực.

Theo Ban Tổ chức, ngôi nhà phải được thiết kế theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, phù hợp với khí hậu các vùng miền, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, có khả năng ứng dụng vào thực tế với chi phí hợp lý. Các tác phẩm nhà sinh thái có thể là nhà ở, khu nghỉ dưỡng, nhà văn hoá, thư viện, bảo tàng, nhà triển lãm…

Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Văn phòng Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, số 8 Phố Pháo Đài Láng, Hà Nội.

Thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 11/11/2011.

Mục đích 

– Nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về các tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là trong công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường;

– Định hướng công tác quy hoạch, thiết kế theo hướng phát triển bền vững, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Đồng thời góp phần tạo ra một diện mạo kiến trúc cũng như các sản phẩm kiến trúc có giá trị thực tiễn, mang ý nghĩa xã hội tích cực;

– Góp phần hình thành nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch xây dựng cũng như  trong hành nghề kiến trúc và xây dựng;

– Phát huy tiềm năng sáng tạo của đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là các ý tưởng sáng tạo mang tính thực tiễn cao của cộng đồng trong khu vực dễ bị tổn thương bởi các tác động do biến đổi khí hậu gây ra.

 

Phạm vi cuộc thi

Đối tượng dự thi:

Các đơn vị, tổ chức và công dân Việt Nam đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

Tác phẩm dự thi:

a) Các tác phẩm nhà sinh thái tham gia dự thi bao gồm các công trình đã xây dựng hoặc thiết kế mới với các thể loại sau:

– Nhà ở, khu nhà ở; nhà vườn;
– Trang trại, khu nghỉ dưỡng…
– Nhà đa năng;
– Nhà cộng đồng, Nhà văn hóa, thư viện, bảo tàng, nhà triển lãm , nhà trưng bày
– Không bao gồm các công trình phục vụ tín ngưỡng (nhà thờ, nhà chùa, tu viện…).

b) Phạm vi xây dựng của các tác phẩm nhà dự thi chú trọng  một trong các khu vực sau:

– Khu vực trung du – miền núi;
– Khu vực đồng bằng;
– Khu vực duyên hải.

c) Hình thức tác phẩm dự thi:

– Ý tưởng sáng tạo về thiết kế – xây dựng nhà đa mục tiêu;
– Đồ án thiết kế – xây dựng nhà đa mục tiêu.

d) Sản phẩm dự thi: Tác phẩm dự thi bao gồm:

– Bản thuyết minh (bắt buộc): không quá 10 trang A4, Font chữ Time New Roman cỡ 14) và bản vẽ chính thể hiện ý tưởng của tác giả;
– Khuyến khích các bản vẽ thiết kế, ảnh chụp, phim, video, mô hình minh hoạ.

 

Các tiêu chí xét tác phẩm dự thi

Tác phẩm dự thi phải đáp ứng ít nhất 3 tiêu chí trong số các tiêu chí sau đây:

– Phòng tránh và giảm nhẹ tác động của thiên tai (lũ lụt, hạn hán, bão tố….);
– Bảo vệ và giảm các tác hại đến môi trường xung quanh; phù hợp với khí hậu của các vùng miền;
– Thân thiện với đối tượng sử dụng;
– Tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên (tài nguyên đất, tài nguyên nước, sinh cảnh…), tái sử dụng vật liệu. Khuyến khích sử dụng vật liệu xây dựng từ tự nhiên, vật liệu địa phương truyền thống thân thiện môi trường;
– Sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm;
– Có khả năng ứng dụng vào thực tế cuộc sống với chi phí hợp lý.

 

Hồ sơ dự thi

Quy định chung:

– Hồ sơ dự thi được đựng trong một phong bì dán kín, ngoài có ghi:

  • Tên Cuộc thi: Ý tưởng sáng tạo ngôi nhà đa mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu;
  • Danh mục hồ sơ bên trong.

– Thông tin đầy đủ về tổ chức, cá nhân dự thi bao gồm: Tên tổ chức, cá nhân, địa chỉ, điện thoại liên lạc, email, fax và để trong phong bì dán kín gửi kèm theo hồ sơ dự thi;
– Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt;
– Mỗi tổ chức, cá nhân có thể gửi dự thi tối đa 05 ý tưởng hoặc / và đồ án;
– Các hồ sơ dự thi thuộc quyền sử dụng của Ban Tổ chức và không hoàn trả lại tác giả.

Hồ sơ tác phẩm dự thi:

– Trường hợp tác phẩm dự thi là ý tưởng: Tác giả trình bày thuyết minh ý tưởng trên khổ giấy A4; kèm các ảnh, hình vẽ, phim video minh họa, mô hình (nếu có)
– Trường hợp tác phẩm dự thi là đồ án thiết kế:

  • Hồ sơ thuyết minh nội dung dự thi được trình bày trên khổ giấy A4, các bản vẽ trên khổ giấy A3 đóng thành quyển và phải đảm bảo rõ ràng, số lượng bản vẽ không bắt buộc và không giới hạn nội dung minh họa cho công trình. Trong đó, các bản vẽ bao gồm: mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh hoặc hình ảnh (nếu có); thuyết minh (nêu và phân tích ý tưởng sáng tác) của công trình phù hợp và diễn đạt được đầy đủ về nội dung kiến trúc công trình dự thi; Không được đưa biểu tượng, logo, hoặc tên của tổ chức, cá nhân dự thi vào bản vẽ và bản thuyết minh;
  • Ban Tổ chức không quy định hình thức bản vẽ nhưng các bản vẽ phải đảm bảo rõ ràng và phù hợp với khổ giấy A3.

Quyền lợi  và trách nhiệm của tác giả và tác phẩm dự thi 

– Các tác phẩm hợp lệ vào vòng chung khảo sẽ được trưng bày tại Khách sạn Hilton Hà Nội trong khuôn khổ Tuần lễ biến đổi khí hậu Việt Nam – Đan Mạch;
– Được đăng tải trên Tạp chí chuyên ngành kiến trúc, Tạp chí Tài nguyên Môi trường, (tác phẩm nào gửi trước được đăng trước theo kỳ phát hành tạp chí);
– Được xem xét để hỗ trợ kinh phí áp dụng vào thực tế, tác giả sẽ được hưởng quyền tác giả với tác phẩm theo quy định của pháp luật;
– Với giải nhất sẽ được hỗ trợ để tham dự các cuộc thi khu vực và quốc tế.
– Tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm về bản quyền những nội dung trong hồ sơ dự thi gửi tới Ban tổ chức.

 

Cơ cấu giải thưởng 

– 01 Giải nhất:    Cúp, giấy chứng nhận và 30.000.000 đồng;

– 02 Giải Nhì:      Cúp, giấy chứng nhận và 10.000.000 đồng;

– 03 Giải Ba:       Cúp, giấy chứng nhận và 5.000.000 đồng;

– 05 Giải khuyến khích: Giấy chứng nhận và 2.000.000 đồng;

(Tác giả được sử dụng cúp, giấy chứng nhận trong các hoạt động quảng bá của mình.)

 

Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi:

Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Địa chỉ: Số 8 Phố Pháo Đài Láng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (04) 37 759 769  – Fax: (04) 37 759 770
Email: office@ntprcc.gov.vn 

Có thể bạn cũng quan tâm

TP.HCM sẽ phân loại các đô thị ra sao?

TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 20% người dân đi lại bằng giao thông công cộng

TP.HCM phổ cập AI để xây dựng xã hội số, đô thị thông minh thế nào?

Hà Nội sẽ khởi công 114 dự án nhà ở xã hội ngay trong 6 tháng cuối năm 2026

Kế hoạch phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đến năm 2035

Bài trước HUD xây khu đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh
Bài tiếp Phương pháp giải quyết vấn nạn giao thông TP.HCM
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Atlassian Central – công trình gỗ cao 180m lập kỷ lục mới cho kiến trúc xanh
Tin thế giới 31/07/2026
Dòng vốn vẫn là một thách thức lớn đối với quá trình phục hồi thị trường bất động sản
Bất động sản 31/07/2026
Australia vận hành nhà máy tinh luyện carbon đầu tiên
Tin thế giới 30/07/2026
Cơ chế mới về nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê
Kinh tế / Pháp luật 30/07/2026
Làng cổ Hahoe – di sản thế giới sống mãi với thời gian
Điểm đến 29/07/2026
Đề xuất 7 nhóm chính sách định hướng sửa đổi Luật Đất đai
Kinh tế / Pháp luật 29/07/2026
Điểm nghẽn của bất động sản: Không phải nguồn cung, mà là chi phí vốn
Bất động sản 29/07/2026
Một số đánh giá việc triển khai mô hình BIM tại TP Hồ Chí Minh theo quy định hiện hành
Ứng dụng 28/07/2026
Đà Nẵng thêm 6 khu vực phát triển nhà ở xã hội, bổ sung khu đô thị lấn biển gần 500ha
Kinh tế / Pháp luật 28/07/2026
Hồ Tây – di sản cảnh quan của Hà Nội mới
Góc nhìn 27/07/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Tin trong nước

TP.HCM đề xuất phát triển theo 10 vùng chức năng

Tạp chí Xây dựng 24/07/2026
Tin trong nước

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc gặp gỡ Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam

Chinhphu.VN 23/07/2026
Tin trong nước

Hà Nội: Xây dựng lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân vào trung tâm khi đầy đủ điều kiện

Báo Xây dựng 21/07/2026
Năng lượng - Môi trườngTin trong nước

TP.Hồ Chí Minh lượng hóa toàn bộ hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu

VnEconomy 19/07/2026
© 2000-2026 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?