By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    UN-Habitat: Đô thị bền vững cần được thiết kế để giảm chất thải
    Ashui.com 20/09/2026
    TP.HCM: Dự án ngăn triều dự kiến hoàn thành trong tháng 11
    TTXVN 19/09/2026
    [Cà phê Net Zero] Điện mặt trời & DPPA: Từ nhu cầu điện xanh đến dự án khả thi
    Ashui.com 18/09/2026
    TP.HCM đề xuất cơ chế đẩy nhanh lộ trình giao thông xanh, hướng tới Net Zero năm 2045
    Báo Xây dựng 18/09/2026
    Lễ trao giải / Tọa đàm / Trưng bày tác phẩm Cuộc thi Ký họa – Hội họa & Nhiếp ảnh “Di sản kiến trúc hiện đại Việt Nam thế kỷ 20 – KTS Ngô Viết Thụ”
    Ashui.com 17/09/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Tin trong nước

Cuối năm, khởi công tuyến đường sắt trên cao ở Hà Nội: Hạ nhiệt cửa ngõ phía tây

Ashui.com 08/09/2009
8 phút đọc
SHARE

“Cuối năm, dự án sẽ được thực hiện ngay chứ không chỉ khởi công công trình “lấy ngày”. Theo cam kết của nhà thầu, sau 36 tháng, Hà Nội sẽ có tuyến đường sắt trên cao đầu tiên”- Ông Vũ Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam khẳng định.

Dự án có tổng vốn hơn 8.000 tỷ đồng này được kỳ vọng sẽ cải thiện căn bản giao thông trục Hà Nội – Hà Đông vốn quá tải ngày một trầm trọng.

Đường sắt trên cao có tổng chiều dài 13km, bắt đầu từ Cát Linh chạy dọc mương Hào Nam qua sông Tô Lịch rẽ ra Ngã tư Sở rồi chạy thẳng vào thị xã Hà Đông đến Yên Nghĩa.

Trên tuyến bố trí 12 ga và một Depot (tuyến nhánh dài 2,5km và dừng tại xã Phú Lương- Hà Đông). Trung bình mỗi ga có diện tích khoảng 2.000m2.

  • Ảnh bên : Phối cảnh ga xe điện trên cao

Ông Nguyễn Bình, Trưởng phòng Quản lý dự án 4 (QLDA)- Ban QLDA đường sắt đô thị (Cục Đường sắt Việt Nam) cho biết, về cơ bản tuyến đường sắt trên cao chạy dọc dải phân cách giữa của quốc lộ (QL) 6, tức là đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân và đường Quang Trung,  quận Hà Đông.

Dự án có tổng mức đầu tư 8.770 tỷ đồng (tương đương 552 triệu đô la, trong đó vốn vay của Trung Quốc: 250 triệu đô la và 1,2 tỷ nhân dân tệ (tổng giá trị quy đổi là 410 triệu đô la). Vốn đối ứng của Việt Nam là 133 triệu đô la.

12 ga trên tuyến đường là: Ga Cát Linh, ga La Thành, ga Thái Hà, ga Láng, ga Đại học Quốc gia, ga đường Vành đai 3, ga Thanh Xuân, ga bến xe Hà Đông, ga Hà Đông, ga La Khê, ga Văn Khê, ga bến xe Hà Đông mới (khu vực Yên Nghĩa). 

Độ cao trung bình của tuyến đường là 7,5m so với mặt đường hiện tại. Khi đi qua nút giao thông vành đai 3, tuyến đường sẽ phải đi cao 25m. Trên tuyến đường sắt bố trí hai đường ray khổ 1,435m (chiều đi và về).

“Sau khi khánh thành tuyến đường, chúng tôi sẽ đưa loại xe điện bốn toa vào hoạt động với tần suất ba phút/lượt” – Ông Bình cho biết.

Theo thiết kế trên toàn tuyến sẽ có 52 toa khách (13 xe)  hoạt động liên tục với vận tốc 80km/giờ. Khi qua mỗi ga xe điện sẽ dừng khoảng 45 giây để đón trả khách.

Như vậy, để đi hết tuyến đường 13km bằng xe điện trên cao sẽ chỉ mất 20 phút. Rút ngắn được 2/3 thời gian so với các phương tiện xe máy, xe buýt hiện nay.

Ưu điểm vượt trội của tuyến đường sắt trên cao chính là năng lực vận chuyển. Theo thiết kế, mỗi toa xe điện có chiều dài 19,5m, chiều rộng 2,8m. Trong điều kiện có ghế ngồi mỗi đoàn tàu (bốn toa xe) chứa được 156 khách. Còn trong điều kiện khách phải đứng, số khách sẽ lên đến 950 và tối đa có thể chứa được 1.420 khách.

Với thời gian hoạt động liên tục từ năm giờ sáng đến 23 giờ đêm, mỗi ngày chỉ riêng tuyến  đường sắt trên cao Hà Nội – Hà Đông có khả năng vận chuyển được trên 330 ngàn lượt hành khách. Số hành khách này tương đương 1/3 số hành khách của 56 tuyến xe buýt hiện nay của Hà Nội chuyên chở.

“Tình hình ùn tắc trên tuyến Nguyễn Trãi – Hà Đông sẽ căn bản được giải quyết khi tuyến xe điện đưa vào sử dụng” – Ông Bình khẳng định.

  • Ảnh bên : Sơ đồ tuyến đường sắt trên cao Hà Nội – Hà Đông

Thi công ngay

Theo ông Bình, trên thực tế, Tổng thầu EPC là Cty TNHH Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Hoa đã có những bước thi công ban đầu. Tính đến ngày 5/9, nhà thầu đã khoan thăm dò được 60 lỗ/75 lỗ. Những ngày gần đây việc khoan thăm dò tiếp tục được thực hiện trên tuyến đường Nguyễn Trãi và dự kiến khoan xong trong tháng Chín.

Không có công nhân Trung Quốc làm việc tại dự án

Ông Nguyễn Bình cho biết, trong quá trình đàm phán hợp đồng EPC (Tổng thầu thi công rồi bàn giao) giữa hai bên đã đi đến thống nhất: Trung Quốc sẽ đưa chuyên gia cao cấp sang làm việc tại dự án để đáp ứng được công việc. Còn lao động phổ thông, phía nhà thầu Trung Quốc tuyệt nhiên không được phép đưa sang để thi công dự án. 

Theo ông Vũ Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam dự án được tách phần giải phóng mặt bằng về địa phương và chủ đầu tư sẽ chuyển kinh phí về địa phương. Cụ thể, Cục đã chuyển 65 tỷ đồng về quận Hà Đông, 10 tỷ về Sở Xây dựng Hà Nội để di dời công trình hạ tầng kỹ thuật và tiếp tục chuyển 130 tỷ đồng về địa phương phục vụ giải phóng mặt bằng.

Cho đến nay, đã có 247/248 hộ dân thôn Nhân Trạch – Phú Lương (quận Hà Đông) bàn giao diện tích 8,6/23 ha xây dựng depot. Trên trục đường Nguyễn Trãi, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực lên phương án di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Theo ông Lê Văn Dục, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, để đảm bảo có mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường sắt, Sở đang lên kế hoạch di toàn bộ hệ thống dây các loại (viễn thông, thông tin, điện lực…) sang hai bên đường. Dự kiến công việc sẽ được thực hiện ngay trong tháng Chín này.

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng  Bộ GTVT, dự án khởi công cuối năm 2009. “Sau khi khởi công, nhà thầu bắt tay ngay vào thi công đồng loạt” – Ông Hồng tái khẳng định. Sau 36 tháng tuyến đường sắt trên cao sẽ giúp Hà Nội đối phó với vấn nạn ùn tắc và tạo dáng dấp cho một Thủ đô hiện đại.

Phùng Sưởng

>> Phê duyệt 15 tỷ USD cho đường sắt hai đô thị lớn

Có thể bạn cũng quan tâm

TP.HCM: Dự án ngăn triều dự kiến hoàn thành trong tháng 11

TP.HCM đề xuất cơ chế đẩy nhanh lộ trình giao thông xanh, hướng tới Net Zero năm 2045

TP.HCM tăng tốc xây dựng quy hoạch không gian ngầm

Thành phố Hồ Chí Minh trước áp lực ngày càng lớn trong chống ngập đô thị

Quy định mới về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

Bài trước Luật có giúp giảm lãng phí năng lượng?
Bài tiếp Cho phép mua bán bất động sản trên giấy?
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Làm rõ quyền lựa chọn của chủ sở hữu nhà chung cư
Kinh tế / Pháp luật 21/09/2026
Tiếp cận ký ức trong bảo tồn công trình công cộng giai đoạn 1954-1986 ở Hà Nội
Kiến trúc 21/09/2026
Kiểm soát khí thải tại TP.HCM – Bài 3: Cần lộ trình chuyển đổi linh hoạt
Phản biện 21/09/2026
UN-Habitat: Đô thị bền vững cần được thiết kế để giảm chất thải
Tin thế giới 20/09/2026
World Cleanup Day launched, calling for food waste reduction
News 20/09/2026
Kiểm soát khí thải tại TP.HCM – Bài 2: Chuyển đổi phương tiện xanh, người dân và doanh nghiệp lo gì?
Phản biện 20/09/2026
Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng định hướng phát triển theo 3 thềm địa hình
Phản biện 19/09/2026
Kiểm soát khí thải tại TP.HCM – Bài 1: Bức tranh ô nhiễm từ xe cơ giới và bài toán hạ tầng trạm sạc
Góc nhìn 19/09/2026
[Cà phê Net Zero] Điện mặt trời & DPPA: Từ nhu cầu điện xanh đến dự án khả thi
Sự kiện 18/09/2026
Công trình cân bằng năng lượng – trợ lực cho mục tiêu trung hòa carbon
Đối thoại 17/09/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Tin trong nước

Đô thị thông minh phát triển theo đặc thù địa phương

VnEconomy 13/09/2026
Tin trong nước

TP. Hồ Chí Minh lấy ý kiến doanh nghiệp về các nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị

VnEconomy 11/09/2026
Tin trong nước

Đà Nẵng định hình cấu trúc phát triển đa trung tâm

Tạp chí Xây dựng 11/09/2026
Tin trong nước

Bộ Xây dựng chỉ đạo tăng tốc xanh hóa hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu

Báo Xây dựng 10/09/2026
© 2000-2026 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?