By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Ngành xây dựng lo thiếu nhân lực
    VnEconomy 10/11/2025
    50 CHAIRS – Triển lãm về 50 chiếc ghế do 50 văn phòng kiến trúc Việt Nam thiết kế
    Ashui.com 10/11/2025
    Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ 21 Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT
    VnEconomy 09/11/2025
    Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài
    Báo Xây dựng 08/11/2025
    LIXIL ALP 2025-2026: Công bố các đề tài nghiên cứu, đa bên cộng hưởng cùng tìm lời giải cho “Sức khỏe Đô thị”
    Ashui.com 08/11/2025
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Kinh tế / Pháp luật

Long đong các dự án bất động sản ở Hà Nội

Ashui.com 17/04/2010
10 phút đọc
SHARE

Câu chuyện dài về số phận các dự án đầu tư, đồ án quy hoạch ở Hà Nội vẫn tiếp tục với những thăng trầm khiến kẻ vui, người buồn.

Khởi đầu từ giữa năm 2008, trước khi Hà Nội chính thức mở rộng địa giới hành chính, cuộc “đại phẫu” để quyết định việc “đi” hay “ở” của gần 800 dự án đầu tư, đồ án quy hoạch – trong đó đa phần thuộc lĩnh vực bất động sản – tại Hà Nội vẫn chưa thể kết thúc.

Người “lên,” kẻ “xuống”

Liên quan tới đề xuất hướng xử lý 244 đồ án quy hoạch, dự án đầu tư trên địa bàn Hà Nội (trong đó có 143 đã nộp hồ sơ, 101 còn nợ hồ sơ), đầu tháng Ba, thành phố đã đề nghị Bộ Xây dựng thống nhất cho phép 50 đồ án, dự án (xếp loại 1) được tiếp tục triển khai, không phải làm thủ tục điều chỉnh quy hoạch, khớp nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Loại 2 – chiếm số lượng nhiều nhất – gồm 87 dự án, đồ án phải điều chỉnh quy hoạch, khớp nối hạ tầng kỹ thuật, xã hội trước khi thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Loại 3 gồm 6 dự án, đồ án không nằm trong phạm vi phát triển đô thị, công nghiệp, hoặc bị ảnh hưởng bởi trục Thăng Long và trong phạm vi vành đai xanh theo đồ án quy hoạch xây dựng chung thủ đô Hà Nội.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng lại không hoàn toàn thống nhất với đề nghị của Hà Nội.

Tại văn bản gửi Hà Nội mới đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn nêu quan điểm, đối với 50 đồ án, dự án mà Hà Nội đã xếp loại 1, Bộ Xây dựng chỉ thống nhất cho triển khai 42 đồ án, dự án.

Đối với 8 dự án còn lại, trong đó, có một số dự án bất động sản như Khu đô thị mới Cầu Bươu (Thanh Trì), Khu nhà ở xã Đại Mỗ (Từ Liêm)… do chưa có hồ sơ, lại nằm trong vành đai xanh dọc sông Nhuệ và trục Thăng Long, chức năng không còn phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội nên Bộ Xây dựng đề nghị tạm dừng, chưa xem xét.

Ngay trong số 42 đồ án, dự án cho “đi” tiếp, cũng sẽ phải bổ sung nhiều thủ tục, cụ thể là Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư điều chỉnh cục bộ về không gian, khớp nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực và phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội.

Vẫn công văn nêu trên, nhấn mạnh: “Chẳng hạn, dự án Khu đô thị Văn Khê, quận Hà Đông, cần giảm mật độ xây dựng, giảm quy mô dân số, tăng diện tích cây xanh – bãi đỗ xe đảm bảo phù hợp với định hướng tổ chức không gian khu vực vành đai 3 – vành đai 4 dự kiến khuyến khích phát triển xây dựng cao tầng.”

Với 87 đồ án, dự án loại 2, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của Hà Nội, song lại lưu ý “cần rà soát kỹ một số đồ án, dự án có thể đưa được lên loại 1 để triển khai sớm.”

Bộ Xây dựng cũng khuyến cáo Hà Nội, trong quá trình rà soát, đánh giá dự án, đồ án, thành phố cần xem xét, cân đối về số lượng các dự án phát triển đô thị, công trình y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa… đảm bảo phân bố hợp lý, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của Hà Nội, tránh tình trạng tập trung nhiều dự án có cùng chức năng ở cùng một khu vực.

Cuộc “tháo chạy” quy mô lớn của nhà đầu tư?

Đối với 101 đồ án, dự án chủ đầu tư chưa nộp hồ sơ quy hoạch cho Hà Nội, đến nay, vẫn chưa rõ lý do thực sự khiến các doanh nghiệp chậm trễ nộp hồ sơ. Có người cho rằng, hồ sơ quy hoạch của các dự án này có vấn đề nên nhà đầu tư cố tình che giấu.

Người khác lại cho rằng, do cùng với việc nộp hồ sơ, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan tới dự án với Nhà nước nên họ tìm cách trốn tránh. Luồng dư luận thứ hai dường như có lý hơn, bởi với gần 800 dự án lớn, trong đó bất động sản chiếm đa số, Hà Nội sau mở rộng đã “bội thực” dự án phát triển đô thị.

Nếu thị trường sôi động thì không sao, nhưng hiện nay thị trường lại ảm đạm nên nhiều nhà đầu tư chần chừ, muốn “bỏ của chạy lấy người.”

Về các dự án, đồ án này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Phí Thái Bình cho biết sẽ tiếp tục thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và có văn bản gửi trực tiếp cho chủ đầu tư để yêu cầu tiếp tục cung cấp hồ sơ cho tổ công tác rà soát, khớp nối hạ tầng kỹ thuật.

Nếu sau 30 ngày chủ đầu tư nào không nộp hồ sơ, Hà Nội sẽ thu hồi dự án để giao cho doanh nghiệp khác có đủ năng lực thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đồng ý với hướng xử lý như trên của Hà Nội. Như vậy, cánh cửa lớn vẫn chưa khép hẳn lại với nhà đầu tư. Thời gian ngắn sắp tới sẽ chứng minh, liệu có diễn ra cuộc “tháo chạy” quy mô lớn của các nhà đầu tư bất động sản khỏi Hà Nội hay không.

Điệp khúc… chờ

Chưa biết hiệu quả ra sao, song ở thời điểm này, câu chuyện rà soát các dự án đầu tư, đồ án quy hoạch ở Hà Nội mở rộng đã đủ khiến nhiều nhà đầu tư cảm thấy ngán ngẩm.

Còn nhớ, từ tháng 9/2009, Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc cho phép hơn 240 đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng với tổng diện tích hơn 9.500ha đất trong khu vực từ vành đai III đến sông Đáy được tiếp tục triển khai (đợt 1) như chính đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, với sự tham gia góp ý của Bộ Xây dựng.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo rõ: “Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu điều chỉnh, khớp nối các dự án bảo đảm đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm quy hoạch, đồng bộ hạ tầng, sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả và triển khai thực hiện các dự án nêu trên theo đúng quy định hiện hành, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và phù hợp với quy hoạch Hà Nội mở rộng.”

Giờ đây, khi lại có độ “vênh” về quan điểm giữa Bộ Xây dựng và thành phố, có lẽ, Chính phủ sẽ lại một lần nữa phải vào cuộc để phân xử.

Như vậy, sau gần hai năm rà soát, ngay các dự án “loại 1” cũng chưa thể hoàn toàn yên tâm tiếp tục triển khai, nói gì loại 2, loại 3…

Cũng chưa rõ quá trình “cân đong, đo đếm” của Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ còn kéo dài bao lâu. Song, nếu cơ quan nhà nước cứ duy trì cung cách làm việc quá “cẩn trọng” như vừa qua, các nhà đầu tư của hơn 500 dự án còn lại vẫn phải chờ dài cổ./.

(Theo Doanh nhân/Vietnam+)

Có thể bạn cũng quan tâm

Trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Luật Đường sắt 2025: Thúc đẩy phát triển mô hình đô thị lấy đường sắt làm trung tâm

TP.HCM giao doanh nghiệp nghiên cứu xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo hình thức PPP

TP.Hồ Chí Minh điều chỉnh dự án tuyến đường sắt đô thị đi Cần Giờ

Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch Khu đô thị cao cấp Mê Linh 205ha

Bài trước Life Resort Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động
Bài tiếp Biệt thự – Giải nhiệt hướng tây
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Ngành xây dựng lo thiếu nhân lực
Tin trong nước 10/11/2025
50 CHAIRS – Triển lãm về 50 chiếc ghế do 50 văn phòng kiến trúc Việt Nam thiết kế
Kiến trúc sư 10/11/2025
Liên kết vùng mềm – mạch gió của đồng bằng sông Cửu Long
Góc nhìn 10/11/2025
Hanoi forum targets green energy infrastructure for smart cities
News 09/11/2025
Cần xây hồ điều hòa, hầm trữ nước chống ngập
Phản biện 09/11/2025
Hakone Open-Air Museum: Bảo tàng nghệ thuật ngoài trời đầu tiên ở Nhật Bản
Điểm đến 09/11/2025
Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ 21 Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT
Tin trong nước 09/11/2025
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài
Tin trong nước 08/11/2025
Sáu chiều không gian phát triển của TPHCM – Không gian lòng đất: Hạ tầng ngầm – giải pháp sống còn cho siêu đô thị
Phản biện 08/11/2025
LIXIL ALP 2025-2026: Công bố các đề tài nghiên cứu, đa bên cộng hưởng cùng tìm lời giải cho “Sức khỏe Đô thị”
Sự kiện 08/11/2025
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Kinh tế / Pháp luật

Xây dựng khung pháp lý linh hoạt về quy hoạch cho mô hình chính quyền 2 cấp

Tạp chí Xây dựng 21/10/2025
Kinh tế / Pháp luật

Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 4 dự án cao tốc ở miền Bắc

KTSG Online 15/10/2025
Kinh tế / Pháp luật

Công trình có mục đích kinh doanh nào được phép xây dựng trong công viên?

Chinhphu.VN 12/10/2025
Kinh tế / Pháp luật

Triển khai cơ chế đặc thù phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội và TP.HCM

VnEconomy 11/10/2025
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?