Ashui.com

Sunday
Apr 28th
Home Chuyên mục Bất động sản
Bất động sản

Tất yếu phải đa dạng hóa sở hữu đất đai?

Tất yếu phải đa dạng hóa sở hữu đất đai?

“Một dự án kỷ niệm nghìn năm Thăng Long - Hà Nội đến nay vẫn chưa xong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng vì dân không chấp thuận giá quá thấp. Nếu đất đó thuộc sở hữu của họ thì mọi chuyện đã khác”.

Luật sư Trương Thanh Đức, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Hàng hải nêu dẫn chứng trên khi nói về những bất cập trong các quy định của Luật Đất đai đã khiến quá nhiều vấn đề trong cuộc sống đi vào ngõ cụt, trong đó có cả những nguyên do đến từ những người thực thi luật pháp.

Tại buổi hội thảo góp ý “Hoàn thiện báo cáo rà soát Luật Đất đai” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 21/9, rất nhiều ý kiến của tổ soạn thảo, các chuyên gia đã bày tỏ bức xúc bởi những quy định thiếu thực tế của Luật Đất đai 2003, trong đó sở hữu đất đai được xem là vấn đề nổi cộm nhất, gây nên nhiều bấp cập, thậm chí là bất ổn trong cuộc sống.

 

Nhập nhằng khái niệm 

Đại đa số các chuyên gia về luật, các luật sư thuộc nhóm tư vấn, góp ý cho việc rà soát, sửa đổi Luật Đất đai đều cho rằng, hầu hết các nước trên thế giới đều thực hiện đa dạng hóa sở hữu về đất đai. Chính vì vậy, bên cạnh sở hữu nhà nước, cần phải cho 80 triệu dân, 500 nghìn doanh nghiệp có quyền sở hữu.

Từ Nguyên 

 
Bất động sản

Thị trường Bất động sản Việt Nam: quá nhiều điểm yếu

Thị trường Bất động sản Việt Nam: quá nhiều điểm yếuTrong nghiên cứu một số vấn đề chính sách phát triển thị trường BĐS ở Việt Nam, PGS-TS Lê Xuân Bá – Viện trưởng V...
Bất động sản

Tiếp tục khống chế tín dụng với bất động sản

Tiếp tục khống chế tín dụng với bất động sảnTheo TS Lê Xuân Nghĩa - Phó Chủ tịch UB Giám sát tài chính quốc gia – thị trường bất động sản (BĐS) có xu hướng sôi ...
Bất động sản

Ba “cái nhất” của lĩnh vực đất đai

Ba “cái nhất” của lĩnh vực đất đaiLĩnh vực đất đai hiện có ba “cái nhất”, theo Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) Phạm Đình Cường. ...
Bất động sản

Kiểm soát để lành mạnh thị trường bất động sản

Kiểm soát để lành mạnh thị trường bất động sảnNgày 13/9, Bộ Xây dựng đã hoàn tất tờ trình Chính phủ Ban hành chỉ thị về một số giải pháp nhằm quản lý thị trư...
Bất động sản

Đi tìm dòng vốn mới cho thị trường bất động sản

Đi tìm dòng vốn mới cho thị trường bất động sản“Do sự ngưng trệ của thị trường, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều sức ép và từ nay đến cuối năm, ...
Bất động sản

Hụt hơi như chính sách cho nhà thu nhập thấp

Hụt hơi như chính sách cho nhà thu nhập thấpHơn hai năm trước, một chính sách về nhà ở cho những đối tượng gặp khó khăn đã được ban hành, nhưng xem ra đến t...
Bất động sản

Tâm lý người tiêu dùng quyết định 70% thị trường bất động sản

Tâm lý người tiêu dùng quyết định 70% thị trường bất động sảnVới một loạt các động thái mới từ thị trường vàng, thị trường chứng khoán, cùng các chính sách tiền tệ, lãi su...
Bất động sản

Giải pháp nhà ở hướng đến an sinh xã hội

Giải pháp nhà ở hướng đến an sinh xã hộiXin giới thiệu một số cách làm của các doanh nghiệp cũng như các giải pháp về nhà ở hướng đến an sinh xã hội, giú...
Bất động sản

Bất động sản Việt Nam đang ở đâu trong con mắt nhà đầu tư ngoại?

Bất động sản Việt Nam đang ở đâu trong con mắt nhà đầu tư ngoại?Mặc dù được đánh giá có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực bất động sản nhưng các nhà đầu tư ngoại vẫn đang rất th...
Bất động sản

Tư hữu đất đai: Nên hay không?

Tư hữu đất đai: Nên hay không?Quá trình xem xét, rà soát sửa đổi Luật Đất đai 2003 đang được ban soạn thảo gấp rút hoàn thiện để trình Chính ph...
Bất động sản

Bất động sản - Cuộc chơi sóng gió

Bất động sản - Cuộc chơi sóng gióThông điệp của Bộ Xây dựng tại một buổi hội thảo tổ chức ở TPHCM vừa qua là các doanh nghiệp (DN) kinh doanh bất đ...
Bất động sản

Thị trường bất động sản: Trầm lắng chỉ là tạm thời

Thị trường bất động sản: Trầm lắng chỉ là tạm thờiTừ quý 2/2011, sự trầm lắng của thị trường bất động sản bắt đầu diễn ra. Nhiều chuyên gia cho rằng, thời điểm ...
Trang 80 trong tổng số 104
Bảng quảng cáo

Tìm kiếm