Ashui.com

Thursday
Mar 28th
Home Tin tức Việt Nam "Tòa nhà của ngành điện gần Hồ Gươm không được quá 8 tầng"

"Tòa nhà của ngành điện gần Hồ Gươm không được quá 8 tầng"

Viết email In

Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam (VN) dự kiến xây trung tâm thương mại khách sạn tại số 10 Trần Nguyên Hãn (gần Hồ Gươm) cao 10 tầng. Tuy nhiên, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội khẳng định, công trình không được quá 8 tầng.

Chiều 5/3 ông Dương Đức Tuấn, Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết, Sở đã cung cấp thông tin quy hoạch kiến trúc cho Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam về vị trí khu vực số 10 Trần Nguyên Hãn và 27-29 phố Lý Thái Tổ.

Lô đất không nằm trong quy hoạch Hồ Gươm và vùng phụ cận. Tuy nhiên, lớp ngoài của công trình tối đa 24m, tương đương 6-7 tầng; lớp trong công trình tối đa là 32m, tương đương 8 tầng. Mật độ xây dựng không được quá 50%.

  • Ảnh bên : Khu đất “vàng” dự kiến xây  trung tâm thương mại khách sạn tại số 10 Trần Nguyên Hãn (Ảnh: Tiền Phong)

Trả lời phóng viên về quan ngại tòa nhà sẽ ảnh hưởng cảnh quan khu vực Hồ Gươm, ông Dương Đức Tuấn cho rằng, nếu chủ đầu tư xây dựng công trình 8 tầng trở xuống thì sẽ không ảnh hưởng tới kiến trúc cảnh quan và không được coi là nhà cao tầng (quy định trên 9 tầng mới là nhà cao tầng).

Ông Tuấn cho biết, gần lô đất số 10 Trần Nguyên Hãn đã có nhiều tòa nhà lớn như Vinafood cao 9 tầng, Tungshing Square cao 15 tầng.

Tuy nhiên, theo đại diện Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam, đơn vị này dự kiến lập dự án xây dựng 4 khối nhà tại lô đất số 10 Trần Nguyên Hãn, trong đó có một khách sạn 4-5 sao, cao 10 tầng (khoảng 35m).

Tổng công ty sẽ lập quy hoạch 1/500 để trình Sở Quy hoạch Kiến trúc, UBND thành phố Hà Nội vào cuối năm nay. Chủ đầu tư cũng sẽ xin chuyển đổi mục đích sử dụng lô đất tại số 10 Trần Nguyên Hãn từ xưởng sản xuất thành xây dựng văn phòng cho thuê, khách sạn.

Cách đây vài năm, Tập đoàn điện lực Việt Nam dự định xây dựng trung tâm tài chính thương mại tại đường Đinh Tiên Hoàng (sát Hồ Gươm) với chiều cao các khối nhà từ 4 đến 14 tầng.

Tuy nhiên, dự án đã phải dừng lại do sự phản đối quyết liệt của dư luận lo ngại công trình quy mô lớn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới cảnh quan khu vực trung tâm văn hóa, lịch sử của Hà Nội. 
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo