Ashui.com

Saturday
Apr 20th
Home Tin tức Sự kiện Mở cổng Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam

Mở cổng Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam

Viết email In

Sáng 19/9, ông Vũ Trọng Kim, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã long trọng tuyên bố mở cổng Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam với tổng diện tích hơn 1.500 ha; trong đó, có 605ha mặt đất và 939ha mặt nước.

Làng bao gồm các khu chức năng: Khu các làng dân tộc; Khu Trung tâm văn hóa và vui chơi giải trí; Khu dịch vụ du lịch tổng hợp; khu Di sản văn hóa thế giới; Khu công viên bến thuyền; Khu cây xanh mặt nước hồ Đồng Mô; Khu quản lý điều hành, văn phòng.

Ngày 12/5/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển Làng văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam đến năm 2015. Kế hoạch được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn I, hoàn thành xây dựng 34/54 làng dân tộc thuộc khu các làng dân tộc; thực hiện dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật chung và khai trương Làng vào năm 2010. Giai đoạn II (2011-2015), hoàn thành toàn bộ dự án.

  • Ảnh bên : Trình diễn lễ hội văn hóa của đồng bào Ba Na, tỉnh Gia Lai tại khu làng dân tộc Tây Nguyên. (Ảnh: Thanh Hà /TTXVN)

Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ góp phần đáp ứng các nhu cầu về đời sống văn hóa tinh thần, vui chơi giải trí lành mạnh, hoạt động thể thao, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Sự kiện Lễ mở cổng và Khai trương Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam trước thềm Đại lễ Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội là một sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội to lớn.

Ngay sau Lễ mở cổng Làng là Lễ gắn biển công trình Kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban tổ chức Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã long trọng thực hiện nghi lễ gắn biển cho công trình và giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Sáng 19/9, tại khu Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam cũng đã diễn ra hàng loạt các hoạt động như lễ vinh danh một số làng nghề truyền thống, giới thiệu các trò chơi dân gian, giao lưu, trao đổi văn hóa giữa các dân tộc.../.

Công Hải (TTXVN, Vietnam+)

>> Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo