Ashui.com

Wednesday
Apr 17th
Home Tin tức Sự kiện Đối thoại - Thành phố sinh thái Hội An

Đối thoại - Thành phố sinh thái Hội An

Viết email In

Hôm nay 16/9, Đối thoại về phát triển Thành phố sinh thái Hội An đã được tổ chức tại Hội An giữa UBND Thành phố Hội An, UN-HABITAT và Trường đại học Portland State.

Mục tiêu chính của cuộc đối thoại lần này là nhằm phân tích và đánh giá việc thực hiện đề án Thành phố sinh thái Hội An trong thời gian qua; xác định các giải pháp ​​chiến lược ưu tiên và biện pháp nhằm thúc đẩy thực hiện có hiệu quả đề án thành phố sinh thái Hội An trong thời gian tới, trên cơ sở tiếp thu các kinh nghiệm xây dựng thành phố sinh thái từ các đô thị của Việt Nam, của thành phố Portland - Hoa Kỳ và các địa phương khác trên thế giới.



Trong 3 ngày làm việc, các đại biểu đã tiến hành một phân tích và đánh giá về đề án thành phố sinh thái Hội An và các quy hoạch và dự án hiện tại bằng cách áp dụng khung phân tích về “Các lĩnh vực Phát triển thành phố sinh thái"; đưa ra phản hồi về nội dung các quy hoạch, tạo điều kiện thảo luận về những thách thức và cơ hội trong quá trình quy hoạch; từ đó đưa ra đề xuất các nội dung cần hoàn thiện trong các quy hoạch và dự án - với các bên liên quan - xác định các giải pháp ​​chiến lược nhằm thúc đẩy việc thực hiện đề án thành phố sinh thái Hội An, giới thiệu những nghiên cứu điểm có liên quan và các kinh nghiệm xây dựng thành phố sinh thái từ các đô thị khác của Việt Nam, Portland và các địa phương thế giới. Các đại biểu cũng đánh giá năng lực của cộng đồng địa phương / các bên liên quan trong việc xem xét kết quả phân tích các bên liên quan, là cơ sở cho xây dựng các giải pháp ​​chiến lược và kế hoạch thực hiện phát triển thành phố sinh thái và xác định ưu tiên trong số các giải pháp ​​chiến lược / dự án hiện có, xác định các bước tiếp theo cho việc lập kế hoạch và thực hiện; Xác định các biện pháp để thành phố có thể đạt được những chỉ tiêu phù hợp với bối cảnh Việt Nam.


Ông Lê văn Giảng, Chủ tịch UBND thành phố Hội An phát biểu tại cuộc đối thoại

Theo ông Lê văn Giảng, Chủ tịch UBND thành phố Hội An, kế hoạch xây dựng thành phố sinh thái ở Hội An là 1 mục tiêu hết sức quan trọng và đầy khả thi nhằm xây dựng 1 mô hình điểm, một ‘‘phòng thí nghiệm sống’ đầu tiên của Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Tuy nhiên, do những hạn chế về tư duy, nhận thức trong điều kiện của một thành phố thuộc tỉnh và chưa có điều kiện để tham khảo, học tập những kinh nghiệm hay của các địa phương khác, cũng như chưa có sự tham gia góp ý xây dựng của các chuyên gia khoa học đầu ngành, các nhà quản lý nhà nước chuyên nghiệp, nên dù đã rất cố gắng nhưng nội dung của Đề án vẫn còn nhiều hạn chế, khiếm khuyết cần tiếp tục được bổ sung, hoàn chỉnh. "Sự giúp đỡ nhiệt tình và thiện chí của các giáo sư hàng đầu đến từ trường Đại học Portland State, tổ chức UN-HABITAT, góp ý của các chuyên gia phát triển đô thị từ các cơ quan chuyên môn LHQ như: UNESCO, UNIDO, FAO, đã giúp cho Thành phố có thêm quyết tâm và điều kiện hoàn chỉnh ý tưởng cũng như hệ thống các giải pháp nhằm tạo cơ sở cho việc triển khai có kết quả Đề án xây dựng Hội An - Thành phố sinh thái trong tương lai", ông Giảng nói.

Ngụy Hà


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo