Ashui.com

Thursday
Mar 28th
Home Tin tức Sự kiện Hội thảo “Thiết kế - Quy hoạch - Học hỏi - Cộng đồng” (tại Bangkok)

Hội thảo “Thiết kế - Quy hoạch - Học hỏi - Cộng đồng” (tại Bangkok)

Viết email In

Từ ngày 8-10/5/2013, theo lời mời của Liên minh Châu Á về Quyền nhà ở (Asian Coalition for Housing Right), đoàn các giảng viên ngành Quy hoạch của Đại học Xây dựng do PGS.TS Phạm Thúy Loan dẫn đầu đã sang tham dự Hội thảo “Thiết kế - Quy hoạch – Học hỏi – Cộng đồng” và các hoạt động liên quan tại Bangkok (Thái Lan). Hội thảo có sự tham gia của đông đảo đại diện các cơ sở đào tạo ngành kiến trúc - quy hoạch trên thế giới như UCL (University Coledge of London) (Vương quốc Anh), trường Đại học Chulalongkorn, Đại học Phranakorn Rajabhat (Thái Lan), trường Đại học Quốc gia Lào, Đại học Campuchia, Đại học Xây dựng và đại học Kiến trúc Tp HCM (Việt Nam) cũng như các cơ quan, tổ chức liên như CODI (Viện phát triển tổ chức cộng đồng, trực Bộ Phát triển Xã hội và An toàn con người Thái Lan), CAN (Mạng lưới Kiến trúc sư cộng đồng) và đại diện các cộng đồng liên quan. 

Mục đích của Hội thảo và các hoạt động nhằm kết nối thành mạng lưới và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan đào tạo và quản lý ở các quốc gia khác nhau về cách tiếp cận thiết kế, quy hoạch, lập chính sách lấy CON NGƯỜI làm trung tâm, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển nhà ở cho người nghèo. Ngoài ra, Hội thảo còn thúc đẩy việc hình thành một kết nối chính thống cho việc đào tạo và nghiên cứu về quy hoạch cộng đồng giữa các trường, viện trên cấp độ quốc tế.

Các đại biểu đã tham gia chương trình Hội thảo đã được lắng nghe các bài thuyết trình chia sẻ kinh nghiệm phát triển cộng đồng từ đại diện của ACHR, các giảng viên sinh viên của Đại học Chulalongkorn, Phranakorn Rajabhat, Silpakorn, Chương trình đào tạo Quy hoạch và Phát triển của (UCL), Trường Đại học Quốc gia Lào, Đại học Campuchia, Đại học Xây dựng và ĐH Kiến trúc TPHCM (Việt Nam). Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được đi tham quan học hỏi kinh nghiệm thực tế tại các cộng đồng đã thành công trong việc phát triển nhà ở xã hội và xây dựng cộng đồng tự quản với sự hỗ trợ của Chương trình phát triển nhà ở Baan Mankong cho CODI thực hiện. Qua trao đổi và chia sẻ với đại diện Ban quản lý và người dân các cộng đồng dân nghèo thành thị Bangkok (Suan Plu và Bangbua), các đại biểu đã ghi nhận và đúc rút một cách toàn diện nhiều bài học bổ ích về quy hoạch phát triển cộng đồng lấy người dân làm trung tâm trên các khía cạnh kết nối các nguồn lực, tổ chức vận hành và duy trì tiềm năng của cộng đồng… 


Đoàn đi thăm cộng đồng Bang Bua – từ một khu xóm liều nghèo khó đã trở thành một cộng đồng tự lực, có tổ chức cộng đồng vững mạnh, cải tạo nhà ở và môi trường sống của chính mình. 

P.T.L 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo