Ashui.com

Friday
Apr 19th
Home Tin tức Thế giới Nhật Bản cấp 843 triệu USD cho Ấn Độ phát triển tàu điện ngầm

Nhật Bản cấp 843 triệu USD cho Ấn Độ phát triển tàu điện ngầm

Viết email In

Ngày 1/12, mạng tin The Business Standard cho biết Nhật Bản và Ấn Độ vừa ký thỏa thuận hỗ trợ vốn phát triển các dự án tàu điện ngầm, theo đó Tokyo sẽ cấp vốn chính thức gần 843 triệu USD cho Ấn Độ để phát triển dự án tàu điện ngầm tại hai thành phố lớn Chennai và Ahmedabad.

Nguồn tin từ Bộ Tài chính Ấn Độ xác nhận thỏa thuận trên được Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Ấn Độ Yutaka Kikuta và Thứ trưởng Tài chính Ấn Độ S. Selvakumar ký tại New Delhi hôm 29/11 vừa qua. 

Theo nguồn tin trên, Chính phủ Ấn Độ coi trọng phát triển các dự án cơ sở hạ tầng và đang tìm kiếm các nguồn vốn hỗ trợ song phương và đa phương từ các nước, trong đó Nhật Bản là một đối tác quan trọng. 


Tàu điện ngầm ở Nhật Bản.
(Nguồn: rediff.com) 

Chuyến thăm New Delhi của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 11-13/12 được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, tài chính và thương mại song phương./. 

(Vietnam+) 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo