Ashui.com

Friday
Apr 26th
Home Tin tức Việt Nam TPHCM: Dời bến xe miền Tây để xây trung tâm thương mại

TPHCM: Dời bến xe miền Tây để xây trung tâm thương mại

Viết email In

Sau khi bến bến xe miền Tây hiện tại ở đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân dời đi, phần đất đó sẽ được sử dụng để xây trung tâm thương mại, siêu thị. 

Theo nguồn tin từ Văn phòng UBND TPHCM, chính quyền thành phố giao Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) khẩn trương đầu tư xây dựng bến xe miền Tây mới tại khu E, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh thuộc Khu đô thị mới Nam TPHCM để di dời bến xe miền Tây hiện hữu tại số 395 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.  


Hành khách chờ xe tại bến xe miền Tây
(Ảnh: Lê Anh) 

Sau khi hoàn tất việc di dời, Samco chịu trách nhiệm lựa chọn đối tác để hợp tác kinh doanh, khai thác diện tích mặt bằng của bến xe miền Tây hiện hữu, trong đó ưu tiên lựa chọn Saigon Co.op là đối tác hợp tác xây dựng phần trung tâm thương mại và siêu thị Co.opMart. 

Bến xe miền Tây mới có diện tích 20 héc ta tại khu Nam Sài Gòn. Bến xe mới sẽ nằm ngay cạnh quốc lộ 1A và đường Nguyễn Văn Linh và là một đầu mối giao thông quan trọng. Từ bến xe miền Tây mới, hành khách có thể đi về trung tâm thành phố qua đường Nguyễn Văn Linh. Còn đi về các tỉnh miền Tây có thể đi theo quốc lộ 1A hoặc đường cao tốc TPHCM - Trung Lương. Cũng từ đây có thể đi An Sương, Suối Tiên, bến xe miền Đông mới theo quốc lộ 1A. Ngoài hệ thống đường bộ, bến xe miền Tây mới còn kết nối với tuyến metro số 3a, monorail số 2, tuyến xe buýt nhanh...

Theo kế hoạch của Samco, trong năm 2017 sẽ hoàn thành lập quy hoạch bến xe mới, năm 2018 xong phần đền bù giải tỏa mặt bằng; giai đoạn 2018-2020, tiến hành xây dựng giai đoạn 1 và bắt đầu đưa vào khai thác từ năm 2021.

Ước tính tổng số vốn đầu tư bến xe miền Tây mới (bao gồm cả giải phóng mặt bằng) khoảng hơn 1.000 tỉ đồng.

Như vậy là sau khi di dời hai bến xe lớn nhất TPHCM là bến xe miền Đông và miền Tây, các khu đất này đều được chuyển đổi công năng để xây dựng khu trung tâm thương mại, văn phòng.

Trước đó, bến xe miền Đông sau khi di dời về quận 9 (khu vực Suối Tiên) khu đất hiện tại cũng được quy hoạch để xây trung tâm thương mại và khách sạn, còn một phần được dùng làm bãi đậu xe buýt. 

Lê Anh 
(TBKTSG)  


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo