Ashui.com

Saturday
Apr 27th
Home Tin tức Việt Nam Úc đầu tư 2,5 triệu đô la để hỗ trợ ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu

Úc đầu tư 2,5 triệu đô la để hỗ trợ ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu

Viết email In

Tại lễ công bố gói hỗ trợ doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) diễn ra hôm 21/11, Chính phủ Úc thông tin về việc đầu tư 2,5 triệu đô la Úc, nhằm tăng cường thích ứng biến đổi khí hậu và mang lại lợi ích cho các cộng đồng địa phương tại ĐBSCL.


Mục tiêu của gói hỗ trợ là thúc đẩy các mô hình khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp sao cho bền vững với môi trường. (Ảnh minh họa: Lê Thế Thắng)

Theo TTXVN, Chính phủ Úc đã tổ chức lễ công bố gói hỗ trợ doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tại thành phố Cần Thơ hôm 21/11 vừa qua. Theo đó, nước này thông báo hỗ trợ Việt Nam 2,5 triệu đô la Úc để tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL.

Bên cạnh đó, mục tiêu gói hỗ trợ hướng đến là thúc đẩy các mô hình khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp sao cho bền vững với môi trường, đặc biệt là những mô hình do phụ nữ khởi nghiệp, tạo điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập.

Tính từ năm 2000 đến nay, Úc đã đầu tư cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long 650 triệu đô la Úc, hỗ trợ trong phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy thu hút đầu tư, nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, Chính phủ nước này đã triển khai chương trình về đối tác Mê Kông – Úc, chú trọng vào các lĩnh vực an ninh nguồn nước, năng lượng, biến đổi khí hậu với tổng gói hỗ trợ trị giá 94,5 triệu đô la Úc.

Cũng theo bản tin trên, Tổng lãnh sự quán Úc tại TPHCM cho biết, đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ trực tiếp tại Cần Thơ, tập trung lĩnh vực nước sạch nông thôn, xây dựng cầu nông thôn, hỗ trợ học bổng. Với mối quan hệ về đối tác chiến lược lâu dài, Úc sẽ hợp tác với Cần Thơ nhiều hơn nữa trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao thông qua Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Úc. Hai bên còn triển khai các dự án mang lại nguồn lợi và an toàn cho các vùng bờ biển, vùng ngập mặn.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Úc, trong khi đó, Úc là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam.

Trúc Đào

(KTSG Online)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo