Ashui.com

Saturday
Apr 27th
Home Tin tức Việt Nam Việt Nam – Singapore khuyến khích chuyển đổi các khu công nghiệp VSIP theo hướng năng lượng xanh

Việt Nam – Singapore khuyến khích chuyển đổi các khu công nghiệp VSIP theo hướng năng lượng xanh

Viết email In

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vào chiều 18/12. Hai bên nhất trí mở rộng mạng lưới các khu công nghiệp VSIP sang các địa phương xa trung tâm của Việt Nam, khuyến khích chuyển đổi các khu VSIP truyền thống sang khu công nghiệp kết hợp năng lượng thông minh, xanh, phát thải carbon thấp.  


Một khu công nghiệp VSIP tại Nghệ An. (Ảnh minh họa: VSIP)

Theo TTXVN, trong khuôn khổ chuyến công tác, dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN – Nhật Bản, chiều 18/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có cuộc gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao, trong đó có tạo thuận lợi thúc đẩy thương mại đầu tư, hợp tác năng lượng sạch, giáo dục đào tạo, giao lưu người dân; tiến tới nâng cấp quan hệ Việt Nam và Singapore lên đối tác chiến lược toàn diện vào thời gian phù hợp.

Hai thủ tướng cũng nhất trí sớm cụ thể hóa quan hệ Đối tác kinh tế xanh – kinh tế số đã thiết lập; mở rộng mạng lưới các khu công nghiệp VSIP sang các địa phương xa trung tâm của Việt Nam, khuyến khích chuyển đổi các khu VSIP truyền thống sang khu công nghiệp kết hợp năng lượng thông minh, xanh, phát thải carbon thấp.

Cùng ngày, Thủ tướng cũng đã tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Ông đề nghị cựu Thủ tướng tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa để cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản, trong đó, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; liên kết hơn nữa kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA, phát triển công nghiệp phụ trợ…; hợp tác văn hóa, du lịch; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ…

Cựu Thủ tướng đánh giá cao khi nguồn nhân lực Việt Nam ngày càng tăng về số lượng và đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của Nhật Bản; khẳng định sẽ đồng hành, hợp tác với Việt Nam trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước, nhất là thúc đẩy doanh nghiệp hợp tác thương mại, đầu tư và hợp tác lao động…

Trúc Đào

(KTSG Online)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo