Ashui.com

Wednesday
Apr 24th
Home Tin tức Việt Nam Kiến trúc Nhà hát Thăng Long: chọn phương án của tư vấn Renzo Piano Building Workshop

Kiến trúc Nhà hát Thăng Long: chọn phương án của tư vấn Renzo Piano Building Workshop

Viết email In

Ngày 23/9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã khai mạc triển lãm và công bố kết quả tuyển chọn phương án thiết kế ý tưởng kiến trúc công trình Nhà hát Thăng Long.

Công trình Nhà hát Thăng Long được Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư dự án. Trên cơ sở này, Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc thi thiết kế phương án kiến trúc Nhà hát Thăng Long theo đúng trình tự xây dựng cơ bản và pháp luật hiện hành.


Phương án ý tưởng kiến trúc công trình Nhà hát Thăng Long do Renzo Piano Building Workshop thực hiện

Hai đơn vị tư vấn quốc tế nổi tiếng thế giới có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế nhà hát đã tham dự cuộc thi là Nhà tư vấn Norman Foster & Partners (Anh) và Nhà tư vấn Renzo Piano Building Workshop (Italy).

Kết quả, phương án thiết kế ý tưởng kiến trúc công trình Nhà hát Thăng Long do nhà tư vấn Renzo Piano Building Workshop thực hiện đã được lựa chọn.

Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng chấm chọn phương án, nhà tư vấn Renzo Piano Building Workshop thực hiện phương án thiết kế có ý tưởng độc đáo và tinh tế về giải pháp, vừa thấm đậm bản sắc dân tộc, vừa hiện đại tầm cỡ thế giới. Đây là nơi biểu diễn và thưởng thức văn hóa một cách đa dạng văn hóa Việt Nam, văn hóa Á châu, văn hóa phương Tây.



Theo thiết kế, hình khối lập phương của công trình bao quát phần nội thất của sáu khu vực chính với nhiều công năng như khu nhà hát opera, khu vực vườn trên cao, khu sảnh hòa nhạc... Đồng thời, các khu vực chung được sử dụng tổ chức triển lãm cùng với vườn cây với tầm nhìn ra toàn thành phố.

Với mục tiêu thông báo rộng rãi với công chúng kết quả cuộc thi, Triển lãm lần này đồng thời lấy ý kiến đóng góp của cộng đồng nhằm hoàn thiện hơn phương án kiến trúc đoạt giải. Theo kế hoạch, Công trình Nhà hát Thăng Long sẽ được xây dựng tại Khu đô thị mới Tây Hồ Tây./.

Thanh Bình

>> Kiến trúc Nhà hát Thăng Long: Nghệ thuật đương đại vượt qua yếu tố văn hoá bản địa 

 

Lời bình  

 
-1 # Huy Khanh 24/09/2010 15:22
Sao đang lấy ý kiến thì đã quyết định chọn rồi nhỉ ??
Trả lời | Trả lời kèm trích dẫn | Trích dẫn
 
 
-4 # Ạc phong 24/09/2010 20:49
tôi không bàn luận gì phương an kiến trúc...nó quá ttuyệt...nhưng tại sao lạ chon 1 cty nươc ngoài trong khi cac công ty trong nươc đều có đủ khả năng để làm, nếu chủ đầu tư thưc sự lựa chọn trên sự đúng đăn của đồ án...và 1 cty nươc ngoài ..sự hiểu biết văn hóa của họ như thế nào đối với văn hóa vn............hay công trinh chỉ là 1 lồng kính ?
Trả lời | Trả lời kèm trích dẫn | Trích dẫn
 
 
+4 # eee_qwqwq2000 28/09/2010 14:47
Nói thẳng là các cty cua Viet Nam chưa đủ tầm để thiết kế những công trình như thế này...chúng ta phải thừa nhận điều đó 1 cách khách quan
Trả lời | Trả lời kèm trích dẫn | Trích dẫn
 
 
+1 # TINH? 03/10/2010 01:19
Renzo Piano. ui doi` oi. tất cả kts vn chỉ mơ dc gặp ông ý 1 lần trong đời đã mãn nguyện rồi chứ. Ngài đẫ bớt chút thời gian thiết kế công trình này, việt nam thật sư đã dc mở rộng tầm mắt. Hi vọng nền kiến trúc vn đi lên từ đây. --- kts trường ---
Trả lời | Trả lời kèm trích dẫn | Trích dẫn
 
 
+3 # KTSVN 04/10/2010 09:37
Thông tin nội bộ: Văn phòng của Renzo Piano đã từ bỏ tham gia tư vấn công trình Nhà hát Thăng Long dù được chọn, vì có phản biện từ phía Hội đồng thẩm định kiến trúc - quy hoạch của TP Hà Nội mà theo phía tư vấn thì "từ lúc thành lập đến nay chưa làm việc với chủ đầu tư nào như Hà Nội....". Theo kế hoạch, lễ động thổ công trình Nhà hát Thăng Long dự kiến tổ chức vào 7/10/2010. Tuy nhiên, UBND TP Hà Nội đã quyết định hoãn với lý do không kịp chuẩn bị (?!)
Trả lời | Trả lời kèm trích dẫn | Trích dẫn
 
 
0 # hondacodon_dtu 29/02/2012 01:32
Trích dẫn KTSVN:
Thông tin nội bộ: Văn phòng của Renzo Piano đã từ bỏ tham gia tư vấn công trình Nhà hát Thăng Long dù được chọn, vì có phản biện từ phía Hội đồng thẩm định kiến trúc - quy hoạch của TP Hà Nội mà theo phía tư vấn thì "từ lúc thành lập đến nay chưa làm việc với chủ đầu tư nào như Hà Nội....". Theo kế hoạch, lễ động thổ công trình Nhà hát Thăng Long dự kiến tổ chức vào 7/10/2010. Tuy nhiên, UBND TP Hà Nội đã quyết định hoãn với lý do không kịp chuẩn bị (?!)


tháng trước tìm hình ảnh về phương án thiết kế trên kienviet.net còn thấy. hồi nãy vào lại tìm hình ảnh minh họa cho bt lớn thấy hình mất đi đâu cả.....trên google.cũng ko có bản vẽ chỉ có phối cảnh...cảm giác là có chuyện gì ko hay rồi....giờ lại dc dc cái thong tin này......ko lẽ một ý tưởng công trình đẹp như thế mà lại ko dc xây dựng.....thật tiếc cho kt việt nam.....mà dân quy hoạch thì biết gì mà tham gia vào.......!!!
lúc nãy mình cũng dc dược một câu khá hay."kiến trúc sư lớn nhưng gặp phải chủ đầu tư có bộ óc tí hon thì cũng chẳng làm dc gì.....!!!
Trả lời | Trả lời kèm trích dẫn | Trích dẫn
 
 
0 # acuo 04/10/2010 09:53
tai sao cac cong ty kien truc o Viet Nam van chua tu tin nhan thiet ke nhung cong trinh tam co the nay. quan diem nay cu chay vong vong thi mai chi la hien tai.
Trả lời | Trả lời kèm trích dẫn | Trích dẫn
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo