Ashui.com

Saturday
Apr 27th
Home Tin tức Việt Nam Giới thiệu 4 nghề thủ công của Phố cổ Hà Nội

Giới thiệu 4 nghề thủ công của Phố cổ Hà Nội

Viết email In
Chiều 5/8, 4 nghề thủ công truyền thống gắn với đời sống sinh hoạt của người Hà Nội xưa đồng loạt được giới thiệu tại bốn điểm văn hóa trong khu phố cổ Hà Nội.

Tại đình Đồng Lạc (38 Hàng Đào), Ban quản lý phố cổ Hà Nội giới thiệu nghề lụa và trang phục người Hà Nội được làm từ lụa. 20 bộ trang phục cổ trong thời gian từ năm 1945-1954 được trưng bày giúp người xem hiểu được một phần đời sống, phong tục của người Hà Nội xưa. Đó là trang phục áo dài thiếu nữ Hà Nội, trang phục công chức Hà Nội, quần áo lụa của các bà mợ, bà phán, trang phục áo dài cô đầu, trang phục công tử Hà Nội, trang phục cảm tử quân, trang phục của dân nghèo Hà Nội... Tại đây cũng trình diễn nghề dệt lụa cùng nguyên phụ liệu của nghề dệt.

Tại đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc) giới thiệu về nghề đồng làng Quỳnh Bội (Bắc Ninh), một nghề gắn với sự phát triển của đất Thăng Long-Kẻ Chợ. Các sản phẩm được trưng bày rất phong phú, từ những sản phẩm trang trí như trống đồng, tượng, chuông, đỉnh đồng đến các sản phẩm phục vụ đời sống như tranh đồng, lọ hoa, chậu có giá trị cao về thẩm mỹ.

Tại Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây giới thiệu về nghệ thuật sơn mài. Các sản phẩm trưng bày ở đây được làm theo lối truyền thống và hiện đại. Bên cạnh đó, nghệ thuật sắp đặt, bài trí trong ngôi nhà cổ của người Hà Nội cũng được Ban quản lý phố cổ Hà Nội thể hiện và giới thiệu tính ứng dụng cao của nghệ thuật sơn mài đối với cuộc sống của ông cha ta thuở xưa và đời sống hiện nay.

Tại Trung tâm thông tin phố cổ Hà Nội (28 Hàng Buồm) giới thiệu sản phẩm gốm Việt gồm những sản phẩm gốm đặc sắc của các làng nghề quanh Hà Nội. Đó là các loại gốm phục cổ, gốm hiện đại do các nghệ nhân làng nghề làm ra.

Đinh Thị Thuận

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo