Ashui.com

Saturday
Apr 27th
Home Tin tức Việt Nam Cầu đi bộ sang Thủ Thiêm đã có nhà đầu tư

Cầu đi bộ sang Thủ Thiêm đã có nhà đầu tư

Viết email In

UBND TPHCM đã chọn Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư dự án cầu đi bộ nối giữa quận 1 với khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). 

Trao đổi với phóng viên ngày 19/5, ông Trang Bảo Sơn, Phó trưởng Ban quản lý khu đô thị Thủ Thiêm, cho biết trước đây cầu đi bộ, quảng trường trung tâm và công viên bờ sông được gộp chung làm một dự án. Tuy nhiên, do mức đầu tư quá lớn nhà đầu tư không có đủ tiềm lực để thực hiện cả 3 công trình nên dự án cầu đi bộ được tách ra làm dự án riêng. 

Ông Sơn cũng cho biết mặc dù trước đây có nhiều nhà đầu tư đã trình UBND TPHCM phương án thiết kế cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn nhưng vẫn chưa có phương án và nhà đầu tư nào được chọn. 

  • Ảnh bên: Phối cảnh cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn do một nhà đầu tư trước đây đề xuất 

Về phía nhà đầu tư, ông Trần Bá Dương, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh cũng cho biết hiện tại công ty đang triển khai thi tuyển ý tưởng thiết kế. Do vậy chưa có các thông tin chi tiết về dự toán và quy mô của cây cầu. 

Về vị trí xây cầu, ông Sơn nói rằng vị trí được chọn sẽ nối từ bến Bạch Đằng vượt sông Sài Gòn sang quảng trường quận 2 chứ không phải nối từ đường Đồng Khởi như dự kiến trước đây. 

Hiện nay, khu đô thị Thủ Thiêm đang xây dựng 4 tuyến đường chính và một số khu dân cư thấp tầng. Trong đó, Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh đang xây dựng khu dân cư thấp tầng. 

Đồng thời, công ty này cũng liên danh với Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) để xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, gồm đại lộ vòng cung, đường ven hồ trung tâm, đường ven sông Sài Gòn, đường châu thổ trên cao băng qua khu lâm viên sinh thái theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). 


Phối cảnh 4 tuyến đường chính trong khu đô thị Thủ Thiêm đang được xây dựng 

Anh Quân (Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online) - Ảnh: Ban quản lý Khu đô thị Thủ Thiêm 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo