![Xi măng Novacem sẽ thay thế xi măng Portland?](/mag/images/resized/images/stories/201004/novacem2_295_245.jpg)
Với sự phát thải khí CO2 quá lớn do quá trình sản xuất xi măng từ đá vôi, nhà khoa học Nikolaos đã phát triển loại xi măng xanh có khả năng hấp thụ CO2.
Việc sản xuất xi măng làm bê tông gồm nhiều công đoạn: nung nóng đá vôi nghiền nhỏ, đất sét và cát tới nhiệt độ 1.450 độ C bằng nhiên liệu như than đá, khí tự nhiên.
Quá trình đó tạo ra lượng CO2 vô cùng lớn. Sản xuất một tấn xi măng loại này (xi măng Portland) giải phóng 650 - 920 kg CO2. Chính 2,8 tỷ tấn xi măng sản xuất trên toàn thế giới năm 2009 chiếm 5 % tổng lượng khí CO2 phát thải.