![Thiết bị vệ sinh trên thị trường: Tiền nào của ấy](/mag/images/resized/images/stories/201107/showroom_toto_295_211.jpg)
Trên các con phố chuyên về vật liệu xây dựng (VLXD) của Hà Nội như Cát Linh, Trường Chinh, hoặc trong hệ thống showroom, siêu thị thì sự hiện diện của sản phẩm thiết bị vệ sinh nhập khẩu hoặc liên doanh của Mỹ, Hàn Quốc, Ý, Tây Ban Nha, Nhật Bản… với các thương hiệu như: Toto, Ceasar, American Standard, Inax, Ariston, Picenza… chiếm ưu thế, trong khi đó, hàng trong nước chỉ chiếm một thị phần khá khiêm tốn.
Khảo giá của các thiết bị vệ sinh trên thị trường, thì sản phẩm mang thương hiệu Toto vẫn có giá đắt nhất như: Vòi nước cũng có giá từ 1 - 11 triệu đồng/chiếc. Bệt vệ sinh giá từ vài triệu đến cả trăm triệu/chiếc (tùy loại). Trong khi đó, sản phẩm của Inax được người tiêu dùng mua nhiều hơn, khi giá chỉ trên dưới 10 triệu/bộ (đối với hàng trung bình). Còn đối với sản phẩm của VIGLACERA và Trung Quốc, Đài Loan thì giá rẻ hơn chỉ từ 0,3 - 3 triệu đ/chiếc (tùy loại). Nhìn chung, cũng như các mặt hàng tiêu dùng khác, thiết bị vệ sinh hiện tại rất đa dạng về chủng loại, mẫu mã giá cả… và dường như mọi người thường nói chất lượng, mẫu mã, đẹp và không đẹp, tiện lợi hay chưa tiện lợi cũng còn tùy vào khả năng mỗi người - “Tiền nào của ấy” thôi!
Gia Bảo