![](/mag/images/stories/200903/thep1.jpg)
Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam đang phải nhập khẩu thép phế liệu (nguyên liệu chủ yếu dùng để luyện thành phôi thép) ở mức 250 USD/tấn, chưa kể chi phí gia công thì các doanh nghiệp sản xuất phôi trong nước khó có thể cạnh tranh một cách bình đẳng. Vì vậy, các doanh nghiệp sản xuất phôi thép đang kiến nghị tăng thuế nhập khẩu phôi thép từ 5% hiện hành lên mức kịch trần cho phép trong WTO là 17%.
VSA cũng cho biết, hiện tổng công suất của các đơn vị sản xuất phôi thép đã đạt 2,7 triệu tấn/năm và sẽ dư thừa vì nhu cầu tiêu thụ trong nước giảm trong khi năng lực sản xuất lại tăng. Trong năm nay, sẽ có thêm một số nhà máy đi vào hoạt động nâng tổng công suất phôi thép lên 5,55 triệu tấn. Nguồn cung này không những đáp ứng được nhu cầu sản xuất trong nước mà còn có thể xuất khẩu.
Văn Xuyên
Tin mới hơn:
- Thị trường thép: Câu chuyện... “truyền thống”
- Doanh nghiệp sản xuất thép nội: Đừng tự làm khổ mình!
- Bê tông Holcim - Giải pháp mới cho công trình cao tầng
- Thị trường thép đang “hồi sức”
- Tiêu thụ vật liệu xây dựng giảm mạnh
Tin cũ hơn:
- Mở rộng tầm nhìn về kính xây dựng
- Ngành thép vỡ quy hoạch
- Ngành đá ốp lát: Cơ hội và thách thức
- Ngành gốm sứ xây dựng đang khó khăn
- Tháo bỏ rào cản cho vật liệu xây dựng "sạch": Từ đâu?