Với thị trường nội địa, nhu cầu cũng như khả năng tiêu thụ vật liệu xây dựng giảm sút rõ rệt do thị trường bất động sản đóng băng, đầu tư xây dựng các công trình bị giảm và triển khai “cầm chừng”. Trong khi đó, vật liệu xây dựng nhập khẩu tràn lan vào Việt Nam qua cả chính ngạch, tiểu ngạch lẫn đường thiết bị tổng thầu EPC tạo ra sức ép lớn đối với hàng hoá sản xuất trong nước... Đó là chưa kể đến nhiều mặt hàng gian lận thương mại về cả chất lượng, chủng loại lẫn quy cách như gạch granite thô, kính xây dựng...
Theo Tiến sĩ Trần Văn Huynh, Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, để tạo điều kiện cho ngành vật liệu xây dựng trong nước đứng vững và phát triển, Chính phủ cần xem xét giảm thuế VAT cho các doanh nghiệp kính xây dựng, gốm sứ xây dựng từ 10% xuống còn 5%. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần bổ sung, rà soát hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng đồng bộ, phù hợp làm cơ sở chống lại hàng nhập khẩu kém chất lượng, bảo vệ người tiêu dùng và chất lượng công trình. Các doanh nghiệp cũng cần chủ động mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng có giá trị cao như đá ốp lát, gốm sứ xây dựng...
Thu Hằng
Tin mới hơn:
- Posco mua một nhà máy sản xuất thép ở Việt Nam
- Thị trường thép: Câu chuyện... “truyền thống”
- Doanh nghiệp sản xuất thép nội: Đừng tự làm khổ mình!
- Bê tông Holcim - Giải pháp mới cho công trình cao tầng
- Thị trường thép đang “hồi sức”
Tin cũ hơn:
- Giá phôi thép giảm mạnh, doanh nghiệp trong nước khó cạnh tranh
- Mở rộng tầm nhìn về kính xây dựng
- Ngành thép vỡ quy hoạch
- Ngành đá ốp lát: Cơ hội và thách thức
- Ngành gốm sứ xây dựng đang khó khăn