By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Ashui.comAshui.comAshui.com
  • Home
    • Bookmarks
    • English
      • News
      • Projects
      • Products
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
    Tin tức / Sự kiệnĐọc tiếp
    Tàu hỏa chạy bằng hydro đầu tiên dành cho đường sắt khổ hẹp
    Tạp chí Xây dựng 12/07/2026
    Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050
    TTXVN 10/07/2026
    Hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới
    VnEconomy 08/07/2026
    “Xanh hóa” khu công nghiệp: Từ giảm phát thải đến nâng sức cạnh tranh
    Báo Xây dựng 08/07/2026
    Khởi động Ashui Awards 2026 (lần thứ 15)
    Ashui.com 07/07/2026
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Font ResizerAa
Ashui.comAshui.com
Font ResizerAa
  • Home
  • Tin tức / Sự kiện
  • Chuyên mục
  • Công nghệ
  • Vật liệu / Thiết bị
  • Dự án
  • Tương tác
  • Cộng đồng
  • Home
    • Bookmarks
    • English
    • Ashui Awards
    • Giới thiệu
    • Quảng cáo / PR
    • Liên hệ
  • Tin tức / Sự kiện
    • Tin trong nước
    • Tin thế giới
    • Sự kiện
  • Chuyên mục
    • Kiến trúc
    • Nội – ngoại thất
    • Quy hoạch đô thị
    • Bất động sản
    • Năng lượng – Môi trường
    • Phong thủy
  • Công nghệ
    • Công nghệ mới
    • Giải pháp
    • Xu hướng
    • Ứng dụng
  • Vật liệu / Thiết bị
    • Vật liệu xây dựng
    • Trang thiết bị
    • Trang trí nội ngoại thất
    • Thị trường
  • Dự án
    • Giới thiệu dự án
    • Tư vấn thiết kế
    • Kinh tế / Pháp luật
  • Tương tác
    • Chuyên đề
    • Góc nhìn
    • Phản biện
    • Đối thoại
    • Q&A
    • Điểm đến
    • Nhìn ra thế giới
  • Cộng đồng
    • Kiến trúc sư
    • Kỹ sư
    • Thiết kế / Sáng tạo
    • Sinh viên
    • Tuyển dụng
    • Ashui Awards Tour
    • CLB Điện ảnh Kiến trúc
    • CLB Kiến trúc Xanh TPHCM
Các kênh mạng xã hội
  • Advertise
© 2000-2025 Ashui.com. All Rights Reserved.
Tin trong nước

Việt Nam có 55ha đất để chôn chất thải phóng xạ

Ashui.com 09/04/2011
4 phút đọc
SHARE

Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên Môi trường mới đây đã đề xuất, đến năm 2020 diện tích đất dành cho thu gom, xử lý rác thải sẽ lên tới 20.000ha, trong đó có 55ha dùng vào việc chôn lấp chất thải phóng xạ hạt nhân.

Hiện nay, 25 bãi rác “đen” còn lại trên cả nước, đang gây ô nhiễm nghiêm trọng cũng đang tiếp tục được triển khai các biện pháp để xử lý triệt để.

Trước đó, Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên Môi trường đã xử lý xong 27 bãi rác gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trong đó, có tới 17 bãi rác đã hoàn thành các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm và 10 bãi rác đang hoàn thiện hồ sơ trình sở tài nguyên môi trường địa phương thẩm định.

Lượng rác thải hàng năm của cả nước lên tới 15 triệu tấn, rác thải sinh hoạt gần 13 triệu tấn. Riêng chất thải rắn nguy hại 152.000 tấn và năm sau tăng cao hơn năm trước từ 10-15%.

  • Ảnh bên : Xử lý, chôn lấp chất thải phóng xạ hạt nhân hiện đang được dư luận quan tâm hàng đầu (Ảnh: internet)

Hiện nay, phần lớn lượng rác thải không được tiêu hủy an toàn, đã và đang là một nguy cơ lớn đe dọa sức khỏe cộng đồng và môi trường, nhất là chất thải từ các ngành công nghiệp và y tế.

Tuy nhiên, kinh phí xây dựng bãi rác, cơ sở xử lý chất thải rắn mới hiện nay lớn hơn nhiều so với kinh phí đóng cửa bãi rác cũ. Do vậy, nhiều địa phương mặc dù đã có phương án, kế hoạch đóng cửa bãi rác cũ song chưa thể thực hiện do không có đủ kinh phí xây dựng bãi rác, cơ sở xử lý chất thải rắn mới.

Mặt khác, nhiều tỉnh, thành phố vẫn còn gặp khó khăn trong việc xác định vị trí để xây dựng các khu xử lý rác thải tập trung, đặc biệt là bố trí khu vực chôn lấp chất thải nguy hại từ các ngành công nghiệp, y tế.

Theo báo cáo của Tổng cục Môi trường, hầu như toàn bộ rác thải sinh hoạt hàng năm trong tất cả các tỉnh, thành phố lâu nay vẫn xử lý bằng hình thức chôn lấp. Tại khu vực đô thị chỉ có khoảng 15% bãi chôn lấp chất thải rắn đảm bảo tiêu chuẩn hợp vệ sinh, còn lại đều là những bãi rác lộ thiên hoặc đổ tự nhiên tại các bãi rác tạm.

Do đó, theo quy hoạch đất phát triển hạ tầng đến năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang từng bước hình thành một hệ thống đồng bộ về công tác quản lý chất thải rắn tại các khu đô thị, khu dân cư nông thôn, khu công nghiệp nhằm kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường bền vững.

Bộ sẽ phối hợp với các địa phương xúc tiến quy hoạch và xây dựng các khu liên hợp xử lý chất thải phục vụ cho liên tỉnh, vùng tỉnh, liên đô thị và đô thị, quy mô khoảng 200-300ha/vùng.

Tại các địa phương, các khu thu gom, xử lý, chôn lấp rác thải tập trung sẽ được bố trí quy hoạch với quy mô trung bình 100ha/tỉnh, 10-20ha/huyện và 0,1-0,5ha/xã./.

Cẩm Thơ

Có thể bạn cũng quan tâm

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050

Hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới

Khởi động Ashui Awards 2026 (lần thứ 15)

Hà Nội phục hồi, làm sống lại các dòng sông nội đô

Hà Nội đồng loạt triển khai các giải pháp vận hành vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Bài trước ASEAN lập quỹ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực
Bài tiếp 7 tháng không điện nước ở chung cư cao cấp
Bình luận Bình luận

Bình luận Hủy

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.

Ad imageAd image

Mới cập nhật

Tàu hỏa chạy bằng hydro đầu tiên dành cho đường sắt khổ hẹp
Tin thế giới 12/07/2026
Siêu đô thị Jakarta và bài toán ùn tắc chưa lời giải
Nhìn ra thế giới 12/07/2026
Waterkloof – “Pháo đài xanh” giữa lòng thủ đô Pretoria của Nam Phi
Điểm đến 11/07/2026
Chuyển đổi và thích ứng không gian kiến trúc cảnh quan đình làng Huế trong xây dựng đô thị di sản bền vững
Kiến trúc 10/07/2026
Đặt quản trị cộng đồng vào trung tâm của quy hoạch không gian công cộng
Đối thoại 09/07/2026
Bộ Xây dựng cung cấp trực tuyến 424/438 thủ tục hành chính
Kinh tế / Pháp luật 09/07/2026
Quy định áp dụng BIM đối với công trình cấp II trở lên
Kinh tế / Pháp luật 09/07/2026
Nhà đầu tư ứng dụng công nghệ cao được ưu đãi 5% khi đánh giá hồ sơ dự thầu
Kinh tế / Pháp luật 08/07/2026
“Xanh hóa” khu công nghiệp: Từ giảm phát thải đến nâng sức cạnh tranh
Sự kiện 08/07/2026
Hạ tầng năng lượng thông minh mở đường cho đô thị xanh
Năng lượng - Môi trường 07/07/2026
- Advertisement -
Ad imageAd image

Xem thêm

Tin trong nước

TP.HCM khởi công 8 dự án trọng điểm quy mô hơn 250.000 tỷ đồng

Tạp chí Xây dựng 01/07/2026
Năng lượng - Môi trườngTin trong nước

Đầu tư hạ tầng thích ứng, huy động nguồn lực xanh cho Đồng bằng sông Cửu Long

Tạp chí Xây dựng 30/06/2026
Tin trong nước

Hà Nội hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ, phát triển chính quyền số, thành phố AI

VnEconomy 28/06/2026
Tin trong nước

Toàn cảnh khu Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội trước ngày “thay áo mới”

KTSG Online 25/06/2026
© 2000-2026 Ashui.com. All Rights Reserved.
Welcome back!

Sign in to your account

Username hoặc Email của bạn
Mật khẩu

Quên mật khẩu?