Ashui.com

Wednesday
Apr 24th
Home Chuyên mục Kiến trúc Cửa hiệu kinh doanh cao cấp Mikimoto Ginza 2

Cửa hiệu kinh doanh cao cấp Mikimoto Ginza 2

Viết email In

Mikimoto Ginza 2, một công trình kiến trúc độc đáo nhằm phục vụ việc trưng bày, mua bán các sản phẩm nữ trang và mỹ phẩm cao cấp của nhãn hàng Mikimoto tại Tokyo, Nhật Bản đã trở thành một nơi "phải đến chiêm ngưỡng" cho du khách đến thăm thú Tokyo, cũng như thu hút lượng lớn khách hàng đến tham quan và mua sắm. Vì sao?



Công trình được thiết kế bởi một tên tuổi không hề xa lạ với cộng đồng kiến trúc sư thế giới - Toyo Ito. Lấy cảm hứng từ sự mê hoặc bởi sức hút của những chiếc hộp nữ trang, ánh sáng lung lung huyễn hoặc tỏa ra từ những viên ngọc quý và sự lơ lửng bềnh bồng của những cánh hoa, Ito đã chuyển tải tất cả những ý tưởng đó thành một tuyệt tác nghệ thuật thật ấn tượng và đáng ngưỡng mộ.


Cao 50m với 10 tầng, Mikimoto Ginza 2 nổi bật với vẻ ngoài dị thường và độc đáo



Phần trang trí nội thất bên trong do Ichiro Nishiwaki - cũng là một trong những đại thiên tài kiến trúc người Nhật - đảm nhận, kết hợp vào tuyệt tác của Ito tạo thành một bức tranh tráng lệ hoàn hảo từ ngoài vào trong.

Ngoài chức năng của một cửa hiệu kinh doanh cao cấp, tòa nhà 10 tầng này còn là một nơi thư giãn với nhiều thú vui hấp dẫn: trưng bày các triển lãm nữ trang, thời trang… ; có cả trung tâm áo cưới và studio chụp ảnh cưới sang trọng hay khu vực dành cho các hội nghị phụ nữ…


Ánh sáng tím hồng mờ ảo - một kiến trúc hiện đại mang đậm nét phương Đông huyền bí


Ánh sáng hắt ra gợi lên sự mê hoặc như ánh sáng của những viên ngọc quý từ bên trong một chiếc hộp nữ trang huyền bí 


Bên trong tòa nhà không hề có những cột trụ chống đỡ, một phương pháp xây dựng vừa cổ điển vừa hiện đại

Các cửa sổ mặt tiền được xếp đặt một cách dị thường và có hình dáng ngẫu nhiên. Chất liệu bao phủ toàn bộ lớp tường bên ngoài được thay thế bằng các tấm kim loại bọc thép được gia cố bằng bêtông, với mục đích làm cấu trúc chống đỡ cho tòa nhà cao 50m này. Chính nhờ sự hợp nhất này mà bên trong toà nhà không hề có cột trụ nào chính giữa.

Nhìn từ bên ngoài công trình, mặc dù lớp kim loại chỉ dày 12mm, nhưng khi hàn chúng lại với nhau, mọi thứ đều chắc chắn và tinh tế như kiểu "đồ Nhật". Hơn nữa, những mối hàn hoàn hảo đến nỗi không ai có thể nhìn thấy chúng bằng mắt thường được. Đó cũng là một trong những kỹ thuật hàn hiện đại được sử dụng cho công trình này. 


Lớp kim loại bọc thép mỏng manh bao phủ bên ngoài nhưng mang nhiệm vụ chống đỡ thật ưu việt và hoàn hảo

Những ô cửa không định vị, không hình dáng nhưng sắp xếp không theo một trật tự tạo nên những góc nhìn bất ngờ, ấn tượng và đầy tính nghệ thuật 

BẠCH NGỌC (theo Japan Architect) - Ảnh minh họa : Ashui.com

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo