Ashui.com

Wednesday
Apr 17th
Home Chuyên mục Kiến trúc Công trình NEO Bankside

Công trình NEO Bankside

Viết email In

Văn phòng kiến trúc tại London Rogers Stirk Harbour + Partners vừa hoàn thành NEO Bankside, tổ hợp khối nhà chung cư sáu cạnh gallery nghệ thuật Tate Modern bên bờ sông Thames.  

Giống như Centre Pompidou và rất nhiều các toà nhà khác được thiết kế bởi studio của Richard Rogers, bốn tháp bên ngoài đều có hệ thống giằng tạo thành một hệ lưới đan từ thép trên các mặt tiền. Chúng là thành phần chịu lực đỡ của mỗi cấu trúc, giúp ngăn ngừa sự cần thiết cho các bức tường chịu lực bên trong toà nhà và qua đó cho phép sự bố trí linh hoạt trên các tầng khác nhau. 

"Một tính năng quan trọng là các thanh giằng bên ngoài, chúng tạo ra sự linh hoạt tuyệt vời bên trong căn hộ", Graham Stirk giải thích. "Tất cả các bức tường trong nội bộ là phi cấu trúc, có nghia là chúng ta hoàn toàn có thể mở một không gian thông từ sàn đến trần nhiều hơn so với một căn hộ thông thường. Điều này đã cho phép chúng tôi tối đa hoá ánh sáng ban ngày và các tầm nhìn".  

 

Ảnh: ArchDaily.com 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo