![](/mag/images/stories/200810/giaothong_hn1.jpg)
Theo ông Phạm Hữu Nam, trưởng phòng giao thông đô thị (Sở Giaothông vận tải) thì từ nay đến năm 2010, TP Hà Nội đã và đang đầu tư rất nhiều dự án (DA) phát triển giao thông đường bộ, giao thông tĩnh cũng như phục vụ cho công tác điều hành giao thông. Đó là các tuyến quốc lộ hướng tâm (khoảng gần 30km) gồm: Quốc lộ 1A cũ đoạn Cầu Chui - Cầu Đuống (Gia Lâm), đoạn Ngọc Hồi - Văn Điển (hoàn thành vào 2010); Quốc lộ 2 , đoạn Phủ Lỗ - Vĩnh Phúc (năm 2009); Quốc lộ 3 đoạn trên địa phận Hà Nội (2008 - 2009)... Tập trung xây dựng các tuyến đường cao tốc hướng tâm (khoảng 15km), các đường vành đai như vành đai I, Ô Đống Mác - đê Nguyễn Khoái (2009), đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu (2010), Vành đai II, Nhật Tân - Cầu Giấy (2010), Cầu Vĩnh Tuy (2009); Vành đai III, đường dẫn cầu Thanh Trì, đường 5 cầu Thanh Trì - Pháp Vân (2010), đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân (2009)... Mặt khác, Hà Nội còn đầu tư cho hàng loạt các tuyến đường nội đô, các nút giao thông để giảm ùn tắc giao thông.
Thành phố Hà Nội hiện cũng đang tập trung vào một số biện pháp trước mắt (từ nay đến 2010) là tiếp tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội theo địa giới mở rộng, trên cơ sở quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 90/2008/QĐ-TTg ngày 9/7/2008 và Quy hoạch Vùng Thủ đô do Bộ Xây dựng trình Chính phủ phê duyệt, xác định nhóm DA ưu tiên triển khai giai đoạn từ nay đến năm 2010 gồm: Phát triển mạng lưới đường bộ (trục giao thông Đông - Tây thành phố, các đường khu vực quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng); Cải tạo, mở rộng các đường quốc lộ hướng tâm hiện tại lên thành đường có 4 - 6 làn xe cơ giới; cải tạo, mở rộng và xây dựng mới các đường vành đai II, III, IV.
![](/mag/images/stories/200810/giaothong_hn.jpg)
Với những giải pháp đầu tư mạnh cơ sở hạ tầng như trên thì TP Hà Nội cơ bản về lâu dài sẽ từng bước giải quyết được vấn nạn ùn tắc giao thông. Song, với một hiện trạng giao thông ở một TP như Thủ đô Hà Nội hiện nay đã có gần 250 nghìn ô tô các loại, trên 2,5 triệu xe máy, 1 triệu xe đạp và 300 xích lô... mà mạng lưới giao thông, đất đai dành cho giao thông còn có ít như hiện nay thì chắc chắn không thể một sớm một chiều vấn nạn ùn tắc giao thông có thể giải quyết ngay được. Hơn thế, với những hạng mục, công trình, DA giao thông đang triển khai còn đang dở dang, ngổn ngang, hạ tầng cơ sở được đầu tư hầu hết đang chậm tiến độ, ách tắc trong nhiều khâu, bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, chưa thể hoàn thành ngay được thì chắc chắn vấn nạn ùn tắc giao thông ở TP Hà Nội chưa thể giải quyết ngay được và chỉ có thể từng bước giảm dần khi mỗi thành viên tham gia giao thông ở Thủ đô nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông một cách nghiêm túc và tự giác mà thôi.
Tin mới hơn:
- Giải pháp "2 cần", mấu chốt của giao thông TPHCM
- Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả: Vai trò của quy hoạch xây dựng
- Đà Lạt và kế hoạch táo bạo của người Pháp
- Để các đô thị phát triển bền vững: Cần bổ sung thêm tiêu chí
- Về phương pháp quy hoạch có sự tham gia của cộng đồng
Tin cũ hơn:
- Tổ chức phố đi bộ tại Trung tâm lịch sử đô thị TPHCM
- Tư vấn quy hoạch: Câu hỏi bên trong sáng kiến ngoại nhập
- Cao ốc càng nhiều, giao thông càng tắc
- Đô thị xanh ở Hà Nội và việc dịch cư theo chiều đứng
- Một không gian công cộng ấn tượng cho Thủ Thiêm