Ashui.com

Wednesday
Apr 24th
Home Tin tức Sự kiện Workshop "Việt Nam – một cái nhìn về vùng lãnh thổ Đồng bằng sông Hồng"

Workshop "Việt Nam – một cái nhìn về vùng lãnh thổ Đồng bằng sông Hồng"

Viết email In

Chiều ngày 20/3, tại Trường Đại học Xây dựng, Khoa Kiến trúc & Quy hoạch cùng phối hợp ETH Studio Basel (Thụy Sỹ) đã khai mạc Xưởng nghiên cứu (research studio) với chủ đề “Việt Nam – một cái nhìn về vùng lãnh thổ Đồng bằng sông Hồng” nhằm xây dựng một hiểu biết chung về quá trình đô thị hóa đầy phức tạp ở miền Bắc Việt Nam đồng thời trao đổi thông tin và kiến thức và phương pháp nghiên cứu.

ETH Studio Basel (Thụy Sỹ) là một Phân viện Nghiên cứu Đô thị được thành lập năm 1999, thuộc Viện Khoa học Liên bang Thụy Sỹ do hai KTS Jacques Herzog và Pierre de Meuron - đồng giải thưởng Pritzker 2001 sáng lập và lãnh đạo.

Chương trình Xưởng nghiên cứu gồm hai phần: (1) Các seminar và thuyết trình; (2) Các chuyến tham quan khảo sát thực địa trên hai cấp độ bao quát và chi tiết theo 7 chủ đề chính như sau:
-    Làng xã đô thị hóa: Sự phát triển theo trục đường giao thông;
-    Sự phát triển của Hà Nội mở rộng;
-    Các khu công nghiệp của vùng đô thị Hà Nội. Đặc trưng tại Việt Nam?;
-    Nông nghiệp: canh tác trong vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng;
-    Giao thông và Di chuyển: di chuyển con người và hàng hóa;
-    Đô thị học mặt nước: Sinh sống trong hệ thống mặt nước vùng Châu thổ;
-    Vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới dưới áp lực phát triển đô thị.

Mỗi nhóm nghiên cứu gồm 4 đến 5 sinh viên của cả Thụy Sỹ và Việt Nam sẽ theo đuổi từng chủ đề trên trong suốt Chương trình nghiên cứu. Các thành viên sẽ được tham gia vào quá trình khảo sát sự chuyển đổi và đô thị hóa của các vùng lãnh thổ khác nhau: đô thị lõi, các vùng ven, các vùng canh tác nông nghiệp, hệ thống cơ sở hạ tầng (chính quy và phi chính quy), hệ thống sinh thái nước trong mối quan hệ với đô thị hoá và nhiều vấn đề quản lý tài nguyên thiên nhiên khác. Từng chủ đề sẽ được nghiên cứu sẽ ở cả cấp độ vĩ mô và vi mô.

Đối tượng tham gia: Khoa Kiến trúc & Quy hoạch mời tất cả các chuyên gia, các kiến trúc sư, giảng viên, sinh viên trong và ngoài Trường Đại học Xây dựng cùng tham gia. Các thành viên sẽ được tham gia toàn bộ các hoạt động của chương trình bao gồm các buổi thuyết trình khoa học, các chuyến khảo sát thực địa thú vị...

Chương trình (dự kiến): 15 ngày - từ 19/3 đến 2/4/2012.

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Ngày thứ 1

19/3/2012

Tham quan Hà Nội

Khu trung tâm, các dự án phát triển phía Tây Hà Nội

Ngày thứ 2

20/3

Hội thảo khoa học

Đại học Xây dựng

Ngày thứ 3

21/3

Tham quan vùng Hà Nội mở rộng

Xuân Mai, Hòa Lạc, Hòa Bình

Ngày thứ 4 - 7

22 - 25/3

Khảo sát thực địa theo nhóm và chủ đề

 

Ngày thứ 8

26/3

Báo cáo giữa kỳ

Đại học Xây dựng

Ngày thứ 9 - 10

27 – 28/3

Tham quan Vịnh Hạ Long

 

Ngày thứ 11 - 14

29/3 - 1/4

Khảo sát thực địa theo nhóm và chủ đề

 

Ngày thứ 15

2/4

Báo cáo cuối kỳ - Bế mạc – Trao chứng chỉ

Đại học Xây dựng

Xưởng nghiên cứu “Việt Nam – một cái nhìn về vùng lãnh thổ Đồng bằng sông Hồng” là cơ hội để các chuyên gia, giảng viên và sinh viên Việt Nam trao đổi thông tin và kiến thức về phương pháp nghiên cứu và ý tưởng về lĩnh vực quy hoạch và quản lý đô thị nói chung và đô thị hóa nói riêng.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo